Thế hệ Gen Z ở Mỹ, gồm giới trẻ gốc Việt đang thay đổi các cuộc bầu cử?
Là những cử tri trẻ, nhóm Gen Z này nhìn nhận vấn đề xã hội một các bình đẳng và khoáng đạt hơn trong các vấn đề chủng tộc, di dân, giới tính, phá thai….Họ được giáo dục để nhận thức sự quan trọng của nền tảng khoa học kỹ thuật nên khó dành lá phiếu của mình cho những ứng viên phủ nhận khoa học, xem nhẹ vấn đề biến đổi khí hậu, dịch bịnh, thuốc chủng ngừa.
Ca sĩ Chế Linh: “Đừng tước đi quyền lựa chọn thưởng thức của khán giả”
Ông phải sử dụng hình thức thông tin gián tiếp như vậy, không thể qua bất cứ tờ báo nào của báo chí nhà nước, vì không có một tờ báo nào của Việt Nam đưa tin về chuyện ba ca sĩ tên tuổi của hải ngoại đột nhiên ngừng diễn vì “bệnh” trong cùng một đêm.
“Tôi hy vọng World Cup này cho chúng ta biết bóng đá bị lạm dụng tồi tệ như thế nào”
Điều đầu tiên tôi sẽ làm là phá vỡ hệ thống phân cấp này, đặt mọi thứ ở một cấp độ và đóng vai trò là người giao tiếp trong mọi vấn đề với sự lãnh đạo kép rất rõ ràng. Sau đó, tôi sẽ xem xét toàn bộ hiệp hội để hiểu tất cả các dòng tài chính. Nó cần sự minh bạch.
Phạm Thái Thú tặng tranh thay lời muốn nói với …..
„Lập trường của Phạm Minh Chính là nhất quán “Việt Nam chọn lẽ phải, chọn công lý chứ không chọn bên”. Đúng vậy! Nhưng công lý, lẽ phải của Việt Nam được viết bằng tiếng Tàu.“ Gió Bấc Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay tại Hà Nội hôm...
Nhà thơ Inra Sara và tâm sự, ưu tư của người Cham ở Việt Nam
Còn Đại biểu Quốc hội của Cham ba nhiệm kì dằng dặc hôm nay là ai? Có ai bắt gặp người đại biểu Cham ấy xuất hiện ở các điểm nóng của cộng đồng Cham, và lên tiếng cho cộng đồng chưa? Riêng sự vụ to như Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, bà còn trả lời báo chí chẳng biết gì về nó nữa là.
Tin Tổng Hợp Liên Quan đến Tự Do, Công và Nhân Quyền tại Việt Nam (17.11.2022)
HRW: Lời phê phán chính quyền của Bùi Văn Thuận không thể cấu thành tội hình sự! Một ngày trước phiên xử sơ thẩm Facebooker Bùi Văn Thuận, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ra thông cáo báo chí cho rằng, những lời phê phán bộc trực như của ông này không thể cấu thành...
Từ vô thần dẫn đến vô cảm ở Việt Nam?
Hàng chục ngàn cô gái Việt Nam bị bán ra nước ngoài làm điếm ư? Chính quyền vẫn im lặng. Ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” đe dọa, tấn công, cướp bóc, giết hại ư? Ai lên án “tàu lạ” thì lên án, họ vẫn im lặng. Ai đau xót thì đau xót, họ vẫn im lặng. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ có sự đồng cảm giữa giới lãnh đạo và những khổ đau mà dân chúng đang gánh chịu.
Việt Nam tại LHQ: “Kiên cường” đứng về phe xâm lược!
“Kiên cường” đứng về phía Nga, đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đứng về phía tội phạm chiến tranh, phía sai lầm của lịch sử, và điều đó sẽ mang lại nhiều hệ lụy đau đớn cho đất nước, nhất là trong mối quan hệ với thế giới văn minh. Hiếu Chân Hôm thứ Hai 14 tháng...
Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại (Tháng 11 – 12.2022)
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: Thư mời lễ trao giải nhân quyền 2022 *** Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức: Lễ kỷ niệm 74 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời tại Frankfurt a.M. Berlin, ngày 29.10.2022 Thông Cáo V/v Lễ kỷ niệm 74 năm Bản Tuyên Ngôn...
HỌA SĨ NGUYỄN VĂN TRUNG – NỖI NIỀM VỚI SƠN MÀI
Điều anh em trong giới hội họa thích bàn luận khi nói về tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Trung ngoài bố cục chặt chẽ, ý tưởng rộng mở, còn là cách chuyển màu tài tình. Lấy ví dụ cùng là sắc độ xanh nhưng cách ông chuyển từ xanh nhạt, xanh lợt, qua xanh đậm rất tự nhiên, rất “ngọt” theo cách nói về dụng màu trong hội họa.