Cúng dường và thói đạo đức giả
Phóng sinh tôm cua cá ốc chim cò làm gì khi thấy đồng loại bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù oan hàng chục năm trời mà không hé răng nói lấy một lời? Phóng sanh cái gì khi thấy cái ác và sự bất công tràn ngập mà không hó hé nửa câu? Đó là sự vô cảm độc ác và là hiện thân của thói đạo đức giả mà thôi.
Thư ngỏ gởi TT Biden nhân chuyến đi Việt Nam ngày 10 tháng Chín
Xin vui lòng thúc giục Việt Nam tôn trọng bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà họ đã hứa hẹn với toàn dân Việt ngày 2 tháng 9, 1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Cuộc bầu cử quái dị
„chuyện không bình thường, đáng bàn, là cuộc vận động tranh cử TT lần này thật là quái dị, không giống bất cứ cuộc vận động nào khác đã từng diễn ra.“ Vũ Linh Nước Mỹ đang trong thời kỳ sôi nổi chính trị, chìm đắm trong cuộc vận động tranh cử TT năm 2024 mặc dù còn...
Người Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Lương?
Kim Văn Chính Từ hồi nhỏ, khi khai trong các thứ gọi là lý lịch, tôi vẫn thắc mắc, không biết tại sao dòng dân tộc mình phải khai là người Kinh, dòng tôn giáo phải khai là Lương? Sau dần dần biết được, ghi tôn giáo lương tức là không theo tôn giáo có tổ chức nào cả,...
Nghề bán vé số dạo
„Nghề lương thiện nào cũng chua chát. Nghề bán vé số dạo cũng không ngoại lệ!“ Kha Tiệm Ly Hình ảnh minh họa (Ảnh: Tri Nguyen Flickr - CC BY 2.0) Nghề ít vốn, hoặc không cần vốn Trước khi làm nghề bán vé số dạo thì tôi đã có thâm niên hơn năm mươi năm… mua vé số....
Tin Tổng Hợp liên quan đến Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền tại Việt Nam (28.08.2023)
HRW, AI kêu gọi Việt Nam phóng thích hai nhà hoạt động trước phiên phúc thẩm Ông Trần Bang và ông Bùi Tuấn Lâm Ngay trước phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 28/8 kêu gọi chính quyền Việt Nam...
Người Mỹ gốc Việt và di sản chiến tranh
Hội thảo hướng tới kỷ niệm 50 năm kết thúc nội chiến ở Việt Nam: Người Mỹ gốc Việt và di sản chiến tranh
Thời gian: ngày 27 – 28 Tháng Mười 2023
Địa điểm: Đại học Oregon, Eugene, OR 97403 (bang Oregon, Hoa Kỳ)
Do Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ tổ chức với sự hỗ trợ của Đại học Oregon và Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington, DC
Từ ” Dũng sĩ diệt Mỹ” đã trở thành công dân Mỹ
Chống Mỹ, giết hại nhiều người Mỹ, chửi rủa Mỹ, nhục mạ những người tìm đường đến Mỹ tỵ nạn nhưng cuối cùng họ là những người đến Mỹ để hưởng những an sinh xã hội của nước Mỹ. Họ là ai? Chúng ta cần phải đưa họ ra ánh sáng trả lại sự công bằng cho nhiều người Mỹ đã thiệt mạng, nhiều người Việt đã tử nạn và hàng triệu gia đình đã ly tán do tội ác của họ gậy ra. Trường hợp đầu tiên cần kể ra là ông Mai Cư và các đồng chí trong nhóm ” Dũng sĩ diệt Mỹ” ở Đà Nẵng trước 1975.
Thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Biden
cuộc tiếp xúc với một số nhà hoạt động, giới quan sát, theo dõi và luật sư về nhân quyền hàng đầu tại Mỹ vốn quan tâm nhân quyền và tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các quyền của các cư dân sắc tộc bản địa ở Việt Nam hôm 23/8/2023 và lắng nghe ý kiến từ đại diện giới này về việc cần làm gì để thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam trước chuyến thăm được dự kiến vào tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội.
Người dân Việt Nam, văn hóa Việt Nam bị xúc phạm
Sự có mặt của tội phạm tiếp tay giết hơn bốn mươi ba ngàn dân trong dịch covid-19 ở đêm nhạc kỉ niệm cách mạng tháng tám, đêm nhạc Văn Cao 20.8.2023 ở nhà Hát Lớn Hà Nội là sự xúc phạm cuộc cách mạng tháng tám. Xúc phạm Văn Cao. Xúc phạm vong hồn bốn mươi ba ngàn người chết bởi kit test dỏm Việt Á.