Seite auswählen
Teresa Trần Kiều Ngọc, 3.11.2018

Cô chú anh chị em thân mến, tính đến hôm nay thì con số ghi danh tham dự Biểu Tình từ phương xa (không tính địa phương Thụy Sĩ) đã lên trên 100 từ khắp các nước Pháp, Đức, Na Uy, Ý, Úc và Mỹ. Tuy con số khiêm nhường, nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần thật lớn lao vì đồng hương đã hy sinh công việc trong tuần, tiền bạc và thì giờ để đến một đất nước xa xôi tham dự sự kiện quốc tế này. Đây là dịp chúng ta cùng hòa chung tiếng nói dân tộc, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh thế giới về nạn nguy cơ mất nước của chúng ta vào tay Trung Cộng.

Các cô chú anh chị em đã ghi danh ngủ tối thứ Hai, xin đừng mang theo túi ngủ. Tại hầm trú bom nguyên tử này, có sẵn giường và mền gối, nhà vệ sinh và phòng tắm. Chúng ta chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân. Tối thứ Hai chúng ta sẽ dùng cơm vào lúc 7 giờ tối. Những phái đoàn đến trễ có thể dùng cơm trễ.

Vào lúc 8 giờ tối, chúng ta sẽ có sinh hoạt chung tại phòng ăn. Chương trình bao gồm thắp nến cầu nguyện cho quê hương và văn nghệ đấu tranh do các phái đoàn Na Uy, Đức và Úc phụ trách.

Đêm khuya thứ Hai, cô chú anh chị em nào còn sức thì cùng KN đi bộ hai tiếng ra thành phố để nghiên cứu địa điểm tuần hành. Số còn lại, kính nhờ cô chú anh chị em ngồi lại với anh Hoàng Minh Hùng để cùng phối hợp và chia việc vào sáng thứ Ba (ngày Biểu Tình)

Nếu các chị em muốn mặc áo dài trắng, có thể giữ ấm bằng cách mặc áo và quần bó sát người hiệu Uniqlo extra warm, và mang theo khăn choàng. Chúng ta sẽ có đại kỳ nên rất cần một số chị em mặc áo dài trắng cầm đại kỳ.

Dưới đây là hình và địa chỉ nơi ngủ và sinh hoạt như trong Thông Báo ngày 21 tháng 10.

BTC xin đặc biệt cảm ơn hai anh Nguyễn Tăng Lũy và Nguyễn Đăng Khải cùng các anh chị tại Thụy Sĩ đã giúp lo sắp xếp chỗ ngủ và ăn uống cho các phái đoàn. Cám ơn các anh chị em Công Giáo tại Thụy Sĩ phụ giúp nấu ăn.

Cám ơn các phái đoàn Na Uy, Frankfurt (Nhóm Anh Em Tôi) và phái đoàn của cô Bích Thủy đóng góp chương trình tối thứ Hai.

Cám ơn anh chị em ở Pháp và các phái đoàn giúp mang cờ, âm thanh và nhạc tuần hành. Nhất là sự hỗ trợ của Nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Tổng Hội Sinh Viên Paris.

Đặc biệt cảm ơn hai bạn trẻ phụ trách truyền thông lần này là em Đoàn Thị Thùy Dương và anh  Nguyễn Hiệp tại Na Uy. Xin anh chị em nhớ theo dõi đón xem livestream của sự kiện lớn này.

Xin đại gia đình chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em tham dự Biểu Tình đi đường bình an và việc làm của chúng ta sẽ được thành công.

Xin đa tạ.

KN.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen