Seite auswählen

Những gì người Tàu đang làm thì tinh xảo hơn là những gì Hoa Kỳ thấy trong năm 2016 từ người Nga

Tyler Grant

Bạn có nghĩ cuộc chiến tranh thương mại làm hại đến quan hệ Tàu-Mỹ? Gần đây, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng thêm sự căng thẳng bằng cách cáo buộc người Tàu xía vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Để hỗ trợ cho các tuyên bố của mình, Trump chỉ ra một bài quảng cáo dài 4 trang mà tờ báo China Daily do chính quyền Tàu điều hành đăng trên tờ báo Des Moines Register, chỉ trích những xử lý của Trump trong cuộc chiến tranh thương mại. Phó tổng thống Mike Pence đã tham gia chỉ trích của Trump, chê trách việc Bắc Kinh sử dụng “các nhà hoạt động bí mật, các nhóm trá hình và các cơ sở tuyên truyền để thay đổi nhận thức của Mỹ về chính sách Trung Quốc”.

Phần lớn phân tích chuyên môn về các tuyên bố của chính quyền Trump xoay quanh việc người Tàu có đang cố gắng đột nhập vào cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng ta hay không, như người Nga đã làm  trong năm 2016. Các nhà phê bình nói rằng Trump đang leo thang một tình huống không có bằng chứng. Họ trích dẫn sự kiện là các chuyên gia mạng cho thấy là không có xâm nhập mạng. Họ có lý về điều đó, cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy người Trung Quốc đang làm những gì người Nga đã làm.

Nhưng phân tích như vậy rồi cho là xong chuyện sẽ không đầy đủ. Những gì người Tàu đang làm tinh vi hơn nhiều so với những gì Hoa Kỳ đã thấy trong năm 2016 từ người Nga. Trump chỉ trích dẫn một ví dụ về một cuộc tấn công đang diễn ra mà sẽ chỉ tăng cường khi những lời nói và hành động của Washington tiếp tục làm giảm dần đi lợi ích của Trung Quốc.

Các chuyên gia lưu ý rằng, Bắc Kinh đã cố ý chọn Iowa để nhắm vào các khu vực theo Đảng Cộng hòa mà sẽ chịu thiệt hại kinh tế từ chính sách thuế quan của Trump đối với Trung Cộng. Tuy nhiên, những động thái tuyên truyền ít công khai của họ thậm chí còn gây rắc rối hơn. Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc đã công bố một báo cáo vào tháng 8 năm 2018 lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành một nỗ lực tuyên truyền tinh vi và bí mật bên trong Trung Quốc, nhưng những nỗ lực của họ không chỉ ở trong nước. Đảng Cộng sản cũng gieo rắc tuyên truyền tại Hoa Kỳ thông qua quảng cáo báo chí, tại các trường đại học thông qua các giáo sư do Bắc Kinh tài trợ và tại các viện nghiên cứu với các sinh viên có học bổng nhà nước. Trung Quốc đã làm điều này trong nhiều năm, nhưng nhiều chuyên gia xác định các mục tiêu cấp huyện với báo địa phương là một hiện tượng gần đây.

Tuy nhiên, tấn công kiểu này không phải là mới. Các nước ngoài sẽ luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Mỹ phải chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công và sẵn sàng đối đáp bằng một cách tương tự. Người Mỹ có thể phản ứng đúng cách với hành động phi pháp của Trung Cộng qua giáo dục và trả đũa tốt hơn.

Thông báo cho cử tri của chúng ta là mối quan tâm quan trọng. Vì vậy nhà phân tích kỹ nghệ thông tin Ken Doctor đề nghị, các tờ báo nên xem xét thêm vào một lưu ý mô tả của người biên tập về những quảng cáo trả tiền cho biết quảng cáo đó đại diện cho ai – đặc biệt khi nó đến từ một đối thủ nước ngoài đang phát triển như Trung Cộng. Hơn nữa, các công ty Mỹ có vị thế tốt để thông báo cho nhân viên và người tiêu dùng về tác động chính trị đối với hoạt động kinh doanh của họ, chẳng hạn như Performance Bicycle đã viết một bài báo cho khách hàng của họ về ảnh hưởng của thuế đối với việc bán xe đạp và sản phẩm xe đạp.

Ngoài điều này, Hoa Kỳ và các đồng minh của nó cần phản ứng với ảnh hưởng của Trung Quốc nói chung một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Vào tháng Chín, Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ sở truyền thông của nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã và Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, đăng ký là đại lý nước ngoài. Đây là một khởi đầu tốt, nhưng Hoa Kỳ có thể làm nhiều hơn để tăng tính minh bạch của những người làm việc đại diện cho các nước ngoài.

Về mặt kinh tế, có rất nhiều việc phải làm để cắt giảm một phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc đang mở rộng. Các chuyên gia cảnh báo, Hoa Kỳ đang tụt hậu so với Trung Cộng trong ảnh hưởng quyền lực mềm trên toàn cầu khi người Tàu đã xâm nhập đáng kể vào tài chính cơ sở hạ tầng toàn cầu và Hollywood. Mỹ phải giành lại quyền kiểm soát các tổ chức văn hóa của mình, hoặc ít nhất là địch được với đầu tư toàn cầu như nó đang cố gắng thực hiện thông qua dự luật BUILD (Một cách sáng tạo để đưa tiền tư nhân vào các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tiếp cận điện lần đầu tiên, khởi nghiệp, tạo việc làm và cuối cùng giảm nhu cầu viện trợ cho nước ngoài của Mỹ. Cuối cùng, các công ty truyền thông xã hội cần phải đảm bảo rằng cử tri Mỹ không bị lừa đảo quá mức bởi các tổ chức nước ngoài tìm cách lây lan thông tin sai lệch bằng cách đánh dấu nội dung từ các nguồn nghi ngờ và dán nhãn các thông tin giả mạo lặp đi lặp lại.

Người Mỹ không nên phủ nhận rằng các đối thủ nước ngoài tìm cách làm suy yếu các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến kết quả chính trị của các cuộc bầu cử đó. Ngoài ra, Hoa Kỳ phải chuẩn bị tốt hơn cho sự can thiệp bầu cử bằng cách thông báo cho cử tri về những nỗ lực của nước ngoài và đòi lại ảnh hưởng toàn cầu của mình để hạn chế mối đe dọa kinh tế và địa chính trị ngày càng tăng từ Trung Quốc.

VNChi dịch

Nguồn: China Poses the Biggest Threat to the U.S. Elections

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen