Seite auswählen
Bản quyền hình ảnh NURPHOTO Image caption. Bà Merkel và thủ tướng Slovakia, Pellegrini

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thủ đô Bratislava của Slovakia hôm 07/02/2019 theo lời mời của thủ tướng Slovakia là Peter Pellegrini, thuộc đảng Smer. Bà Merkel đại diện cho Đức là khách tham dự hội nghị nhóm Visegrad Group (V4) qui tụ các nước Ba Lan, Slovakia, Czech và Hungary.  

Trong bối cảnh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tưởng chừng như đã được dàn xếp để khép lại giữa Đức và Việt Nam thì tờ Slovak Spectator của Slovakia hôm 7 Tháng Hai bất ngờ cho hay Thủ Tướng Đức Angela Merkel đề cập vụ này trong chuyến thăm nhằm cải thiện quan hệ với Slovakia.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận vụ doanh nhân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức rồi chuyển về Việt Nam qua ngả Slovakia, dùng một phi cơ của chính phủ nước này,” trang web spectator.sme.sk bản tiếng Anh cho hay.

Bà Merkel cũng trả lời báo chí, khẳng định vụ Trịnh Xuân Thanh đang tiếp tục được điều tra:

“Đúng, chúng tôi có thảo luận ngắn về chuyện đó. Tôi không hề nghi ngờ rằng Slovakia đang làm tất cả để điều tra vụ bắt cóc này.”

Còn ông Pellegrini thì thêm rằng “nhóm điều tra đang thu thập bằng chứng và những kẻ gây án tiềm tàng đã bị bắt”. Ông cho hay thêm là tình hình Slovakia ổn định và yêu cầu hãy để cơ quan điều tra có thời gian làm việc.

Tin về cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Đức và Slovakia về vụ Trịnh Xuân Thanh cũng được báo Đức đề cập hôm 7/02.

Tiết lộ của báo Slovak Spectator cho thấy Đức chưa “bỏ qua” cho nhà cầm quyền CSVN về vụ Trịnh Xuân Thanh trong lúc Đại Sứ CS Nguyễn Minh Vũ vừa trình quốc thư.

Theo VietnamPlus, ngày 8 Tháng Hai, Nguyễn Minh Vũ, đại sứ CS Việt Nam tại Đức đã trình quốc thư lên Tổng Thống Frank-Walter Steinmeier.

Tờ báo cho hay: “Đại Sứ Vũ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Đức, đối tác hàng đầu của Việt Nam tại EU trên hầu hết các lĩnh vực.”

Hệ lụy của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là quan hệ ngoại giao Đức-Việt Nam đã rơi vào khủng hoảng trong nhiều tháng liền. Đồng thời, vụ này còn khiến Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu–Việt Nam (EVFTA) được dự báo gần như không thể thông qua trong năm 2019 vì vụ bắt cóc là bằng chứng rõ rệt nhất cho tình trạng vi phạm nhân quyền và coi thường luật pháp quốc tế của CSVN.

Liên quan đến vụ này, hồi cuối năm 2018, giới quan sát suy đoán rằng CSVN sẽ “gửi trả” ông Thanh, người đang thụ hai án chung thân ở Hà Nội, cho nước Đức để nhằm cứu vãn quan hệ. Tuy nhiên, đến nay, điều đó chưa xảy ra. Ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang chịu án tù tại Việt Nam và nhà chức trách nước này không nêu bằng cách nào mà ông từ Berlin đột nhiên xuất hiện ở Hà Nội để ‘ra đầu thú’.

Theo BBC

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen