Seite auswählen

Tôi không bàn tới hình thức lá thư ngỏ này mà nó na ná giống như nhiều lá thư ngỏ trước đây được gửi đến nhà cầm quyền tại Hà Nội, chính phủ cộng sản, lãnh đạo đảng cộng sản hoặc các cơ quan, chính phủ ngoại quốc. Nghĩa là những người ký tên (đa số là nhà văn, nhà báo, cựu quân nhân, cán bộ nhà nước) tự nhận là nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội… để thỉnh cầu một điều gì đó. Chỉ quan trọng là phần danh sách ký tên bên dưới, càng dài càng tốt, càng đầy đủ danh tánh, danh xưng, chức vụ thì càng tốt. Ai không có danh xưng, chức vụ thì ghi là „nhân sĩ“. (quý độc giả đọc thêm bài Về văn hóa chính trị nhân sĩ thì rõ hơn về nhân sĩ).  Có như thế thì thế giới mới biết đến mình.

Điều tôi thắc mắc là nếu đã có cả trăm vị  thỏa thuận được với nhau để viết thư ngỏ này, sao không gửi thư ngỏ đến toàn dân Việt Nam để hỏi ý, để kêu gọi mọi người cùng đồng lòng đứng tên (đứng lên) chung. Đã đoàn kết được 100 người, sao không hỏi, kêu gọi thêm để có được 1000,  10.000 hoặc 100.000 người cùng đứng chung. Biết đâu cả nước cùng thật sự đứng tên, chứ không phải như quý vị tự nhận là đại diện „nói lên ý chí và tâm nguyện của phần lớn người Việt Nam…“ như trong thư đã viết.

Và sao không viết thư ngỏ gửi đến toàn dân để hỏi ý kiến hoặc kêu gọi  mọi người cùng tham gia vào việc nước, việc xã hội, những việc mà quý vị hiện đang (muốn) làm ? Tất cả mọi người dân Việt đều là người trong cuộc cả; một mình một nhóm thì làm sao cáng đáng được việc lớn?  Trong thư quý vị cũng đã xác định rằng „Nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ Độc lập, Tự do, Toàn vẹn của lãnh thổ mình bằng mọi giá;…“

Còn nói thêm về nội dung lá thư ngỏ, thì chỉ cần dùng ngôn từ  to tát, chũ nghĩa gọt dũa cho kêu là đủ, chẳng cần biết hiệu quả như thế nào, có gửi đúng địa chỉ người cần nhận thư hay không và kẻ nhận thư sẽ phản ứng ra sao.

Vẫn cứ mất công, kêu gọi nhau, đồng ký tên viết thư ngỏ để phổ biến.

Để rồi „…rốt cuộc, vẫn chẳng hiểu là thư này nói gì, viết để làm gì.“  (trích lời của Fb Phạm Quang Tuấn – Gửi thư ngỏ tới Donald Trump để làm gì? (Dân Luận) ).

Cuối cùng, tôi cũng còn một thắc mắc nữa là không biết ông Donald Trump có biết rằng chính nhiều người trong nhóm ký tên trước đây đã từng góp công hãn mã, phục vụ tận tụy cho chế độ cộng sản có được như ngày hôm nay ?

Người Munich

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen