Seite auswählen

 
Chuyện tếu nhưng rất thâm thúy!


Trước việc 4 nữ dân biểu Mỹ liên tục phỉ báng mình, tổng thống Donald Trump đã lên tiếng “Nếu họ không thích đất nước chúng ta, hãy để họ đi”. Vậy là ông Trump bị vu cáo, tấn công bởi tội “phân biệt chủng tộc” từ phe Dân chủ.

Qua vụ việc trên, bất chợt nghĩ đến thân phận của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, đặc biệt là những kẻ suốt ngày phỉ báng ông Trump, kêu gọi lật đổ ông Trump. Sở dĩ phải xài chữ “thân phận” vì chẳng may ông Trump nổi giận, quay sang chỉ tay vào đám người Việt ở Mỹ suốt ngày chửi bới, kêu gào đòi lật đổ ông Trump và nói như đã nói với 4 nữ dân biểu kia thì rõ ràng khốn nạn cho họ quá vì so về thân phận của những kẻ kia còn thua xa lắc thân phận của 4 nữ dân biểu nọ.

Giả sử ông Trump cao hứng, ổng cho triệu tập tất cả những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nhưng suốt ngày chửi bới ổng lại để đối thoại. Ổng hỏi:

– Quý vị tới Mỹ trong thân phận gì ?


– Tụi tui tỵ nạn cộng sản sau biến cố 30/4/1975.


– Tại sao lại phải tỵ nạn cộng sản ?


– Vì chúng tui bị cộng sản truy bức, tàn sát, chúng tui không đội trời chung với cộng sản.


– Vậy tại sao mấy tay “phản chiến” Mỹ như John Kerry chẳng hạn, họ nói người Việt Nam rất thích cộng sản.


– Ông đó nói láo, tụi tui không thích.


– Không thích cộng sản sao lại chửi bới tui trong nước tui luôn kêu gọi xóa sổ cnxh quái thai.


– Tại vì ông không dân chủ, ông làm ngược lại những di sản của các tổng thống dân chủ như Bill Clinton, Obama.


– Vậy thì hãy xách vali rời nước Mỹ như con gái của ông Nguyễn Cao Kỳ đã tuyên bố đi. Không thích đất nước chúng ta thì hãy đi đi.


– Tụi tui thách tổng thống làm được điều đó, điều đó là điều tổng thống sẽ trục xuất chúng tui về nước. Bởi vì chúng tui là công dân Mỹ hợp pháp, chúng tui được định cư tại Mỹ nhờ vào việc tỵ nạn cộng sản và các chế độ nhơn đạo như HO chẳng hạn.


– Tui hỏi lại, tại sao quý vị tỵ nạn cộng sản? 


– Vì Việt cộng đã đơn phương xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973 do Mỹ đạo diễn và đã bỏ rơi chúng tui khi Việt cộng dùng vũ lực cướp Miền Nam.


– Có nghĩa là “do Việt cộng vi phạm Hiệp định Ba Lê 1973 nên quý vị tỵ nạn cộng sản”, đúng không ?


– Đúng.


– Vậy nếu không có ngày 30/4/1975, tức Việt cộng tuân thủ nghiêm túc Hiệp định Ba Lê 1973 thì quý vị không phải qua đây tỵ nạn cộng sản đúng không? 


– Đúng phốc.


– Tóm lại, vì Việt cộng vi phạm Hiệp định Ba Lê 1973 nên quý vị phải tỵ nạn cộng sản đúng không?


– Chính xác.


– Vậy theo quý vị thì Hiệp định Ba Lê 1973 còn hiệu lực pháp lý không?


– Không !!! Còn!!!
pha lẫn.


– Người nào nói Hiệp định Ba Lê còn hiệu lực thì đứng qua một bên và được tiếp tục ở lại Mỹ với thân phận tỵ nạn cộng sản. Kẻ nào nói Hiệp định Ba Lê 1973 hết hiệu lực thì về xách vali quay lại Việt Nam. 

Cả đám nhốn nháo không hiểu vì sao. Muốn hiểu thì tui nói cho nghe đây: Lý do chính đáng để quý ngài tỵ nạn cộng sản là vì Việt cộng đơn phương vi phạm Hiệp định Ba Lê 1973. Nhưng chính miệng của quý vị thốt ra là Hiệp định Ba Lê 1973 đã hết hiệu lực. Quý vị tìm xem có thành viên nào tham gia đàm phán, ký kết Hiệp Ba Lê tuyên rằng “Hiệp định này đã hết hiệu lực” chưa ? Chưa có thành viên nào lên tiếng cả.

Vì Hiệp định Ba Lê 1973 chưa hết hiệu lực nên quý vị vẫn được định cư ở Mỹ với thân phận tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Nếu Hiệp định Ba Lê 1973 đã hết hiệu lực như quý vị khẳng định, tức Việt cộng đã có công “giải phóng Miền Nam, thống nhứt đất nước” thì thân phận tỵ nạn cộng sản của quý vị cũng được “giải phóng” bằng cách quý vị xách vali về nước để xây dựng quê hương của quý vị. Đừng ở đây chỉ trích chánh phủ, phỉ báng tổng thống.

Nói luôn cho quý vị rõ, chính tay Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược – Bộ Công an của Việt cộng đã khẳng định vào tháng 5/2014 sau vụ giàn khoan HD-981 rằng “chỉ có Hiệp định Geneve mới có thể phủ định công thư 1958. Do vậy, giá trị pháp lý của công thư ở mức rất thấp so với Hiệp định Geneve”. 

Vì vậy, Việt Nam muốn độc lập chủ quyền, thống nhứt đất nước, toàn vẹn lãnh thổ theo nội dung của Hiệp định hòa bình ký kết tại Paris năm 1973 và đặc biệt là để có cơ sở cho Mỹ làm trung gian giải quyết việc Tàu cộng đòi chủ quyền phi pháp ở Biển Đông thì Việt Nam trước tiên phải kiện Tàu cộng ra tòa PCA thì Mỹ mới giúp được.

Muốn kiện Tàu cộng ra tòa PCA thì phải lấy Hiệp định Geneva 1954 ra chứng minh. Hiệp định Geneva 1954 đã được kế thừa bởi Hiệp định Ba Lê 1973.

Vì vậy, quý vị khẳng định Hiệp định Ba Lê 1973 đã hết hiệu lực thì bên cạnh lý do tỵ nạn cộng sản của quý vị cũng hết hiệu lực và tai hại hơn quý vị đã tiếp tay dâng Biển Đông của quý vị cho Tàu cộng. Rõ chưa./.

Tran Hung

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen