Seite auswählen

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực thi những chính sách cứng rắn với Trung cộng trên hàng loạt lĩnh vực (ảnh: AP/Reuters).

Trang web thỉnh nguyện của Tòa Bạch ốc gần đây đã nhận được lời kiến nghị của công chúng kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Đảng Cộng sản Trung Hoa là một tổ chức khủng bố.

“Nhân dân chúng tôi đề nghị chính phủ liên bang kêu gọi Nghị viện có động thái cụ thể về vấn đề sau: Chính thức công nhận Đảng Cộng sản Trung Hoa là một tổ chức khủng bố”, đơn thỉnh nguyện được đăng ngày 11/8/2019, trên We the people – một trang web của Tòa Bạch ốc dành riêng cho công chúng biểu đạt kiến nghị của mình.

Ảnh chụp màn hình đơn thỉnh nguyện trên trang web của Tòa Bạch ốc, kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump xác định Đảng Cộng sản Trung cộng là một tổ chức khủng bố.

Đơn thỉnh nguyện viết: “Trong hơn 70 năm cai trị Trung cộng, Đảng Cộng sản Trung cộng đã làm nhiều điều khủng khiếp mà con người khó có thể nghĩ ra được. Những hành động xấu xa và độc ác này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những việc sau: bóp méo lịch sử quốc gia, đàn áp tự do ngôn luận và báo chí, rửa tiền với quy mô hàng nghìn tỷ, cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, quấy rối tình dục và tấn công phụ nữ dưới độ tuổi thành niên, tàn sát công dân vô tội với các tội danh như phản cách mạng, v.v…

Trước những hành động bạo lực gần đây đối với người dân Hồng Kông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) cải trang dưới vỏ bọc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, chúng tôi kiến ​​nghị [chính phủ Mỹ] chính thức công nhận Đảng Cộng sản Trung Hoa là một tổ chức khủng bố.”

Lời kiến nghị này được gửi tới chính quyền Tổng thống Trump chỉ vài ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả chính quyền Trung cộng là “chế độ côn đồ” vì tiết lộ thông tin đời tư của một nhà ngoại giao Mỹ đã gặp các thanh niên tham gia biểu tình tại Hồng Kông.

SBS trích dẫn tuyên bố của nữ phát ngôn viên Morgan Ortagus trong cuộc họp báo ngày 8/8: “Tôi không nghĩ rằng việc rò rỉ thông tin cá nhân của một nhà ngoại giao Mỹ, các bức ảnh, danh tính con cái họ, tôi không nghĩ đó là một cách phản kháng chính thống, đó là cách mà một chế độ côn đồ sẽ làm”.

Cô nói thêm: “Đó không phải là cách thức mà một quốc gia có trách nhiệm sẽ hành xử”.

Mật vụ giúp cảnh sát bắt giữ bạo lực người biểu tình Hồng Kông

Các tờ báo thuộc kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Hoa tiết lộ thông tin riêng tư của nhà ngoại giao Mỹ, sau khi người này gặp gỡ một số thanh niên nổi bật trong các phong trào vì dân chủ, trong đó có cựu thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong.

Bắc Kinh thường đổ lỗi cho “các thế lực nước ngoài xúi giục” người dân tham gia các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, phớt lờ tiếng nói vì tự do của người dân tại thành phố từng được hưởng nền dân chủ Anh Quốc. Gần đây, Đài truyền hình trung ương CCTV gọi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ là “bàn tay đen đằng sau hậu trường tạo ra sự hỗn loạn ở Hồng Kông”.

Theo Reuters, Bắc Kinh từng đưa ra cáo buộc tương tự trong phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989, trong đó Đảng Cộng sản Trung Hoa ra lệnh cho quân đội tàn sát những người biểu tình bằng súng ống và xe tăng.

Lịch sử che giấu tội ác của chính quyền Trung cộng

Ngày 12/8 vừa qua, quân đội Trung cộng đã đưa xe bọc thép và binh lính tới biên giới Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra Thảm sát Thiên An Môn lần 2.

Điều trùng hợp là cũng trong ngày 8/8 khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ dùng từ “côn đồ” để mô tả chính quyền Trung cộng, một nhà lập pháp danh tiếng Australia cũng đưa ra một tuyên bố khiến Bắc Kinh nóng mặt, trong đó ông so sánh chính quyền Đảng Cộng sản Trung cộng tựa như phát xít Đức năm xưa.

Tập đoàn truyền thông Australia ABC đưa tin về việc Nghị sỹ Andrew Hastie so sánh chính quyền Trung cộng với Đức Quốc Xã (ảnh chụp màn hình).

Nghị sỹ Andrew Hastie, chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo của Quốc hội Australia, cảnh báo rằng nước Úc đã thất bại trọng việc nhận dạng mối đe dọa từ Trung cộng, tương tự như nước Pháp không lường trước sự trỗi dậy của phát xít Đức vào những năm 1930.

Các hãng truyền thông Australia trích dẫn bình luận của ông Hastie: “Giống như người Pháp, Australia đã thất bại trong việc nhận ra người hàng xóm độc tài của chúng ta đã trở nên cơ động như thế nào”.

Ông Hastie chỉ ra rằng có nhiều vấn đề cần xem xét cẩn trọng về Trung cộng, không chỉ vụ việc năm 2015 khi chính phủ Úc cho công ty Landbridge của Trung cộng thuê cảng Darwin của Australia trong vòng 99 năm.

Ngay bây giờ, lỗ hổng lớn nhất của chúng ta không nằm ở cơ sở hạ tầng, mà nằm ở suy nghĩ của chúng ta”, ông Hastie nói. “Thất bại về trí tuệ ​​làm cho chúng ta yếu đuối về thể chế”.

“Nếu chúng ta không hiểu thách thức trước mắt đối với xã hội dân sự của chúng ta, trong quốc hội, trong các trường đại học, trong các doanh nghiệp tư nhân, trong các tổ chức từ thiện của chúng ta – [đó tựa như] các tiểu đội của chúng ta – thì chúng ta sẽ bị buộc phải theo lựa chọn nào đó đã được dàn xếp. Chủ quyền của chúng ta, tự do của chúng ta sẽ bị thu hẹp”.

Sự xâm nhập âm thầm của Đảng Cộng sản Trung cộng dưới danh nghĩa Khổng Tử

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung cộng bị so sánh với Đức Quốc Xã. Giáo sư Paul Macneill thuộc Trung tâm Đạo đức Y tế của Đại học Sydney, Australia, từng phát biểu công khai rằng nạn mổ cướp nội tạng mà chính quyền Trung cộng bảo trợ rất tương đồng với tình trạng thảm sát người Do Thái của Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ II.

“Khỏi phải nói, điều này rõ ràng là sai trái”, thời báo Vision Times trích lời phát biểu của Giáo sư Mcneill tại một sự kiện được tổ chức ở trung tâm thành phố Sydney, Australia vào ngày 19/7/2017.

Ông Mcneill cho biết các nạn nhân là những tù nhân lương tâm “bị nhốt trong các trại giam, bị thu thập các dữ liệu cơ thể, nhóm máu, v.v. sau đó bị hành quyết theo yêu cầu khi có người đăng ký ghép thận, tim, gan hay các nội tạng khác”.

Giáo sư người Úc phát biểu: “Phần lớn các tù nhân này là các học viên Pháp Luân Công, môn khí công ôn hòa thuộc trường phái Phật gia” gồm 5 bài tập và các bài giảng về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Giáo sư Australia so sánh chính quyền Trung cộng với Đức Quốc Xã

Cùng chung nhận định với Giáo sư Macneill là các nhà điều tra nạn mổ cướp nội tạng ở Trung cộng, gồm cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền người Canada David Mattas, nhà báo điều tra người Mỹ trú tại Anh Quốc Ethan Gutmann.

“Chính quyền Trung cộng đang làm một điều kinh khủng có thể so sánh với những gì mà Đức Quốc Xã đã làm”, ông Kilgour bình luận trong bộ phim tài liệu về hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung cộng, mang tên Human Harvest (tạm dịch: Thu hoạch Nhân thể).

Bí mật nguồn tiền phi pháp của chính quyền Trung cộng

Tội ác mổ cướp tạng cũng được đề cập trong đơn thỉnh nguyện xuất hiện trên trang web của Nhà Trắng, kêu gọi chính phủ Mỹ xác nhận Đảng Cộng sản Trung cộng là một tổ chức khủng bố. 

Kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực với chính quyền Trung cộng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến Biển Đông, và gần đây nhất không loại trừ khả năng sẽ trừng phạt Bắc Kinh về những vi phạm nhân quyền.

Nếu đơn thỉnh nguyện thu thập được ít nhất 100.000 chữ ký ủng hộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng, thì văn phòng của Tổng thống Trump sẽ xem xét kiến nghị này, “đảm bảo rằng nó được đưa đến các chuyên gia chính sách phù hợp và ban hành một phản hồi chính thức”, theo quy định trên We the people.

Minh Hòa, Đại Kỷ Nguyên (13.08.2019)

Tổng thống Trump nói chuyện với học viên Pháp Luân Công về cuộc đàn áp ở Trung cộng

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen