Seite auswählen

Theo Theo hãng tin Bloomberg ngày 29 tháng 8, 2019, trong nội dung tuyên bố chung của Anh, Pháp, Đức, với tư cách là những quốc gia đã ký kết Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), 

Tôn trọng phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế La Haye. Việc Bắc Kinh khẳng định, căn cứ vào bản đồ 9 đoạn tự vẽ và áp đặt, hầu hết biển đông thuộc chủ quyền của Trung cộng là “không có cơ sở về mặt pháp lý”. 

Và lo ngại những động thái Trung cộng trong thời gian qua đang làm gia tăng cẳng thẳng và gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. 

Trong bản tuyên bố cũng kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp làm giảm căng thẳng và góp phần duy trì, thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.

Về điểm này, nhiều người nhìn thấy, Anh, Pháp, Đức đang lên án nhắm đến Trung cộng, mặc dầu trên văn bản không đề cập đến động thái gây căng thẳng do chính Trung cộng gây ra. 

Sau tuyên bố của các Quốc gia Âu châu, trong cuộc họp báo. ngày 30 tháng 8, 2019, ông Cảnh Sản, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung cộng lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi và khẳng định rằng, tình hình tại Biển Đông vẫn “ổn định”.

Khi thấy sự ủng hộ của Anh, Pháp, Đức, ngày 1 tháng 9. 2019, Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ của các Quốc gia để làm giảm sự căng thẳng tình hình tại Biển đông, đặc biệt là tình hình tại Bãi Tư Chính. 

Trước những sự kiện xảy ra trong thời gian qua, liên quan đến tình hình căng thẳng tại Bãi Tư Chính, cũng như động thái mới đây của Tàu Hải Dương 8 tiến sát vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chỉ cách bờ biển Việt Nam 155 km, cho thấy dã tâm kiên quyết chiếm Bãi Tư Chính, cũng như thực hiện cho bằng được mưu đồ muốn là bá chủ trên Biển Đông.  

Thời gian qua, nhà cầm quyền CSVN đã nhiều lần lên tiếng phản đối qua phương thức ngoại giao. Tuy nhiên Trung cộng vẫn tiếp tục phớt lờ và vẫn tiến hành theo mục tiêu đã định sẵn. Điều đáng quan tâm là mỗi khi CSVN lên tiếng là Trung cộng tiếp tục lấn tới mạnh hơn.

Điều đó, có thể khẳng định, phương thức phản đối theo kiểu ngoại giao đối với Trung cộng hoàn toàn vô hiệu. 

Trong giai đoạn này, Việt Nam đang có những thuận lợi về mặt Quốc tế, được nhiều Quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật bản, Ấn độ, Úc…và dư luận ủng hộ hợp tác và hỗ trợ. 

Ngoài ra còn có nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, nếu Việt Nam tiến hành khởi kiện đưa Trung cộng ra Tòa án Quốc tế thì chắc chắn sẽ thắng.

KHÔNG LÝ DO GÌ MÀ KHÔNG KIỆN KHI GIẢI PHÁP PHẢN ĐỐI NGOẠI GIAO KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

Lê Ánh

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen