Seite auswählen

Nguyễn Văn Đài

15.10.2019

Một trong những kế sách được Tô Lâm và an ninh cộng sản ưa thích sử dụng để bắt những người đối lập ở VN là dùng mỹ nhân kế.

Nhưng sự khốn nạn trong kế sách này là chúng dùng cả những bé gái dưới 16 tuổi cho mục đích của chúng.


Đã có rất nhiều anh hùng bị cài bẫy này của Tô Lâm và đồng bọn. Mới nhất là anh Nguyễn Văn Thanh ở Quảng Bình. Vụ này rất giống với vụ của anh Lê Văn Đại quê Thái Bình, nhưng bị an ninh Thanh Hóa thực hiện cài bẫy.

Tôi xin kể lại:

Anh Đại là người hoạt động trong Phong Trào Dân Oan ở Thái Bình rất mạnh mẽ, điều này khiến an ninh Thái Bình và Bộ công an tức giận và muốn bắt. Nhưng dùng các tội danh chính trị thì không phù hợp và không có chứng cứ.

Khi đó anh Đại vào Thanh Hóa làm ăn.

An ninh Thanh Hóa đã theo dõi và mua chuộc được người bạn của anh Đại.

Ngày 1 tháng 9 năm 2015, trong lúc anh Đại và đồng nghiệp đang liên hoan thì nhận được phone của người bạn đã bị an ninh mua chuộc mời đi gặp để giới thiệu cho một đối tác làm ăn.

Khi gặp hai người nhậu một chầu thì người bạn mời đi chơi “tươi mát”. Nhưng anh Đại từ chối.

Người bạn này liền gọi cho một người đã được an ninh sắp đặt như một doanh nhân. Bạn của anh Đại nói gọi người này tới để giới thiệu mối làm ăn cho anh Đại.

Ba người tiếp tục nhậu, sau đó người đối tác nói muốn đi giải trí “tươi mát” trước khi ký hợp đồng. Người bạn đểu của anh Đại thúc ép và đưa tiền cho anh Đại để đưa đối tác đi giải trí.

Anh Đại và người “đối tác” tới một nhà nghỉ. Người “đối tác” lên một phòng. Anh Đại lên một phòng, khi vào phòng đã có một cô gái ngồi ở đó. Anh Đại hỏi cô gái giá bao nhiêu, cô gái nói giá 400.000 đồng. Anh Đại hỏi có bao cao su không thì cô gái trả lời không có. Nên anh Đại từ chối không quan hệ với cô gái và anh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ngay lúc đó an ninh đạp cửa xông vào bắt đưa anh Đại và cô gái về công an phường.

Kiểm tra giấy tờ thì được biết cô gái dưới 16 tuổi và công an khởi tố anh Đại với tội danh mua dâm người chưa thành niên. Mặc dù anh Đại chưa hề đụng chạm cô gái, mới chỉ hỏi giá và hỏi bao cao su.

Nhưng phía công an giải thích luật rằng tội danh mua dâm người chưa thành niên thì chỉ cần mặc cả xong giá cả thì tội phạm đã hoàn thành mà không cần có hành vi giao cấu, hay va chạm vào thân thể.

Khi luật sư được phép gặp với anh Đại và đọc hồ sơ thì mọi chuyện đã quá trễ.

Kết quả cuối cùng thì anh Lê Văn Đại đã bị xử 4 năm tù.

Trong khi đó những người môi giới, chứa chấp gái bán dâm là trẻ em thì vô can.

Trước anh Lê Văn Đại còn có một số anh em khác mà tôi không tiện nhắc lại.

Để trấn áp những người hoạt động nhân quyền, tôn giáo, dân chủ,… thì Tô Lâm và hệ thống an ninh cộng sản không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện khi sử dụng những bé gái dưới 16 tuổi cho những mục đích của họ.

Tôi phân tích về vụ án của Nguyễn Văn Thanh và tội ác của Tô Lâm cùng đồng bọn.

Anh Nguyễn Văn Thanh là giáo dân Công giáo hoạt động tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, bảo quyền và lợi ích hợp pháp của giáo dân và người dân nói chung ở khu vực miền Trung trong nhiều năm qua. Điều này khiến Tô Lâm và hệ thống an ninh Việt Nam khó chịu và họ quyết tâm tách anh Thanh ra khỏi xã hội.

Họ đã theo dõi nhiều tháng nhưng không tìm được lý do bắt anh Thanh bằng các tội danh về chính trị. Bởi vậy Tô Lâm và cơ quan an ninh lên kế hoạch cài bẫy anh Thanh bằng mỹ nhân kế, mà mồi nhử là bé gái dưới 16 tuổi.

Họ làm điều này với ba mục tiêu:

Thứ nhất là nhằm triệt hạ uy tín của anh Thanh với Cộng đồng Công giáo và những người đấu tranh;

Thứ hai là gây tan vỡ gia đình anh Thanh;

Thứ ba là quốc tế rất khó can thiệp.

Họ đã dùng bé gái làm mồi nhử mời anh Thanh đi ăn nhậu, trong quá trình ăn nhậu, họ đã tìm cách bỏ thuốc kích thích với liều nhẹ vào đồ uống trong lúc anh Thanh đi vệ sinh. Sau khi anh Thanh đã bị kích thích nhẹ thì bé gái chủ động rủ anh Thanh đi Karaoke.

Tại quán Karaoke, trong lúc anh Thanh đi vệ sinh thì họ đã cho thuốc kích thích với liều lượng cao, sau khi anh Thanh uống vào thì không còn kiểm soát được hành vi của mình.

Kế hoạch cài bẫy bằng mỹ nhân kế của Tô Lâm và đồng bọn đã hoàn thành.

Tới lúc anh Thanh được gặp luật sư thì mọi chuyện cũng an bài.

Mong rằng qua những bài học trên sẽ không còn Quí anh nào mắc phải âm ưu bẩn thỉu của Tô Lâm và đồng bọn của y.

RFAVIETNAM

 

Quảng Bình: Linh mục tố chính quyền gài cáo buộc ‘hiếp dâm’ với thanh niên ‘phản động’

 

Anh Nguyễn Văn Thanh bị “mất tích” từ hôm 10 Tháng Mười khiến giới hoạt động xôn xao. (Hình: Facebook Thanh Nguyen)

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Việc anh Nguyễn Văn Thanh, 29 tuổi, giáo dân Giáo Xứ Cồn Sẻ bỗng nhiên “mất tích” từ hôm 10 Tháng Mười khiến giới hoạt động xôn xao.

Anh Thanh là chủ một cửa hàng bán nhôm kính, từng tham gia biểu tình chống Formosa hồi năm 2016, bị đưa về đồn công an khi tính dự phiên tòa xử Luật Sư Nguyễn Văn Đài hồi Tháng Tư, 2018. Ngoài ra, hồi cuối năm 2018, anh bị câu lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất, bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại trong lúc đang làm thủ tục xuất cảnh đi dự một hội nghị về tự do tôn giáo tại Thái Lan.

Sau khi anh Thanh “mất tích” thì bỗng nhiên trên mạng xã hội rò rỉ một văn bản đề ngày 11 Tháng Mười của công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ghi: “Nguyễn Văn Thanh bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, vì có hành vi ‘Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, vi phạm Điều 142 Bộ Luật Hình Sự.’”

Hôm 13 Tháng Mười, Linh Mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh đưa cáo buộc nhắm vào nhà cầm quyền CSVN trên trang cá nhân: “Thực ra, diễn biến kiểu này không lạ. Đây là chiêu bẩn thỉu mà công an thường ‘bày binh bố trận’ khi muốn bắt một người mà họ coi là ‘phản động.’ Hồi Tháng Mười Một, 2017, anh Nguyễn Nam Phong, người lái xe cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục trong vụ khởi kiện Formosa của người dân Quỳnh Lưu, cũng đột ngột bị bắt giữ với tội danh ‘mua dâm.’ Sau đó, anh Phong bị truy tố tội ‘Chống người thi hành công vụ’ và bị phạt 2 năm tù. Và hôm nay, trò bẩn thỉu, đểu cáng và độc ác đó được công an Quảng Bình dàn dựng ‘một cách sáng tạo hơn’ khi kết cho anh Thanh tội ‘Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.’ Phải chăng việc bắt Thanh là kế ‘giết gà dọa khỉ,’ muốn những người khác sợ hãi?”

Trong một diễn biến khác, vụ bắt giữ anh Thanh được cho là có liên quan đến việc anh cùng hàng trăm người dân tham gia biểu tình ngày 15 Tháng Tám tại địa phương nhằm phản đối việc xây đập Rào Nan ở thượng nguồn sông Gianh.

Thời gian gần đây, người dân địa phương ghi nhận việc công an viên được bố trí dày đặc, bất thường tại các xã ở Nam Ba Đồn, nơi đó có các giáo xứ Diên Trường, Vĩnh Phước, Hòa Ninh, Cồn Sẻ, Văn Phú, Cồn Nâm, Giáp Tam, Liên Hòa, Thanh Hà.

Hồi Tháng Bảy, 2019, báo điện tử Xây Dựng cho hay: “Dự án xây đập thủy lợi Rào Nan với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng ($15 triệu) được phê duyệt từ Tháng Mười, 2017, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2020. Giới chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về thủy lợi đã mạnh mẽ chỉ rõ tính hiệu quả và ưu việt của công trình. Tuy vậy, giữa người dân vùng dự án và chính quyền địa phương vẫn còn bất nhất, khâu triển khai xây dựng thực tế chậm được tiến hành. Một số dân cư bày tỏ sự lo lắng khi mưa lũ xảy ra, như sự cố vỡ đập, nước lũ dâng cao, cơ chế vận hành thoát lũ bị động, tựu trung lại, đều là lo ngại công trình mất an toàn. Cư dân đề xuất hạ thấp cao trình của đập và di chuyển đập lên vị trí thượng lưu cách đó 1.2 đến 5 km. Chính quyền các cấp đã vận động [người dân] thường xuyên, nhưng vẫn còn nhiều cá nhân chưa đồng tình, có thái độ thách thức, đâu đó vẫn có sự liên kết và kích động của thế lực khác…” (T.K.)

Nguoi-viet

Bắt người đàn ông dùng vũ lực hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

15/10/2019

Công an TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ người đàn ông dùng vũ lực hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi.

Tối 14/10, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vì đã có hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Khoảng 14h ngày 10/10, tổ công tác Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ tại quán karaoke Miền Cát Trắng (thuộc Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, TX Ba Đồn) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán dâm.

Bat nguoi dan ong dung vu luc hiep dam tre duoi 16 tuoi hinh anh 1
Nguyễn Văn Thanh.

Quá trình xác minh, làm rõ, cô gái khai nhận trước đó được nam thanh niên rủ đi nhậu, sau đó dẫn về phòng hát karaoke và dùng vũ lực để hiếp dâm.

Từ tin tố giác của bị hại là P.T.T.H. (16 tuổi), lực lượng cảnh sát điều tra hình sự Công an thị xã Ba Đồn đã khẩn trương điều tra, xác minh nguồn chứng cứ và xác định kẻ gây án là Nguyễn Văn Thanh.

Qua đấu tranh, bước đầu Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

https://www.baogiaothong.vn/quang-binh-bat-doi-tuong-dung-vu-luc-hiep-dam-tre-duoi-16-tuoi-d438227.html

Theo Sỹ Hòa/Giao Thông

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen