Seite auswählen

Bốn triệu công dân Đức hiện đang sống ở nước ngoài. Các nhà nghiên cứu vừa mới điều tra, họ là ai và tại sao họ rời Đức.

VNC dịch từ Fast drei Viertel der deutschen Auswanderer sind Akademiker

Spiegel – 4.12.2019

Cô ấy 36 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ và mang về nhà khoảng 3000 Euro mỗi tháng. Anh ta bằng tuổi, cũng có bằng thạc sĩ và có mức lương ròng chỉ hơn 4000 euro. Những người di cư Đức tiêu biểu thì tương tự như họ.

Điều này được thể hiện qua một nghiên cứu tiêu biểu về người di cư và người trở về Đức, mà Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang đã trình bày vào thứ Tư tại Berlin.

“Không phải những người vì trở nên cay đắng hay thất vọng mà ra đi”, Marcel Erlinghagen từ Viện Xã hội học tại Đại học Duisburg-Essen nói. Một phần lớn những người di cư rời khỏi Đức để cải tiến sự nghiệp của chính họ. Theo nghiên cứu, 70 phần trăm người di cư Đức là những người tốt nghiệp đại học, phần lớn là từ 20 đến 40 tuổi.

Hầu hết trong số họ mong đợi mức sống của họ sẽ được cải thiện khi họ chuyển ra nước ngoài – và thường thì họ cũng không thất vọng. Theo nghiên cứu, thu nhập ròng hàng tháng cá nhân của người di cư tăng trung bình 1186 euro, đối với cả nam và nữ.

Ngay cả khi sức mua sắm khác nhau ở các quốc gia khác được tính đến, “lợi ích ròng cá nhân” vẫn rõ ràng còn, theo các nhà nghiên cứu. Để so sánh, tiền lương ròng ở Đức đã tăng trong mười hai tháng, nhưng chỉ trung bình 87 euro.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến tiêu biểu, 10.000 người sinh ra ở Đức đã được phỏng vấn trong độ tuổi từ 20 đến 70, những người đã chuyển ra sống ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 hoặc đã trở về Đức từ nước ngoài.

Hầu hết họ cho là nghề nghiệp của họ là lý do cho việc di chuyển (58 %). Động cơ phổ biến thứ hai là lối sống ở quốc gia nơi họ đến. Đối với nhiều người, tuy nhiên, công việc của người bạn đời là lý do quyết định. Điều nổi bật: trong số những người phụ nữ, 37 phần trăm người bạn đời là lý do để sống ở nước ngoài. Đối với đàn ông, điều đó chỉ là 21%.

 „Chất xám luân chuyển“ thay vì „chảy máu chất xám“

Khoảng 180.000 người Đức di cư mỗi năm – và 130.000 người quay trở lại. Tuy nhiên, người ta không thể nói đó là “chảy máu chất xám”, tức là mất vĩnh viễn công nhân lành nghề từ Đức, Andreas Ette từ Viện nghiên cứu dân số liên bang cho biết. Nó đúng hơn là ” Chất xám luân chuyển “, bởi vì hai phần ba số người di cư ở lại nước ngoài trong một thời gian hạn định. Ngoài ra, các chuyên gia có trình độ từ các quốc gia khác cũng di cư sang Đức. Các nhà nghiên cứu kết luận: “Những người tốt nhất đi, nhưng những người tốt nhất cũng đến.”

 Hiện tại, năm phần trăm người Đức sống ở nước ngoài. So với các nước OECD khác, Đức đứng thứ ba, sau Ba Lan và Vương quốc Anh.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen