Seite auswählen

Có gì đặc biệt trong Luật ủy quyền quốc phòng Mỹ năm 2020? Chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc

Hôm 20/12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ (NDAA) cho năm tài khóa 2020. 7 điểm nổi bật của Đạo luật ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2020:

1. Dự luật NDAA cho phép ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2020 sử dụng 738 tỷ USD. Dự luật cho phép chi 1 tỷ USD để mua thêm 12 máy bay chiến đấu F-35A, đồng thời ủy quyền chi 440 triệu USD để mua lại số máy bay chiến đấu F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng ban đầu, hỗ trợ tiền vốn cho việc phát triển máy bay chiến đấu tầm xa B-21, .v.v.

2. Chính thức xác định không gian là một lĩnh vực tác chiến và ủy quyền cho quân đội thành lập một quân chủng thứ 6 – Lực lượng Không gian Vũ trụ Mỹ.

3. NDAA yêu cầu chính phủ Mỹ đánh giá các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc, bao gồm các dự án thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc hoặc các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hoặc vật lý do chính phủ Trung Quốc kiểm soát và sự liên quan của các dự án này đến các mục tiêu quân sự và an ninh của Trung Quốc. Đánh giá tác động liên quan của các dự án này đối với lợi ích của quân đội hoặc chính phủ Mỹ.

4. NDAA đề nghị chính phủ Mỹ cần chuẩn bị báo cáo để xem xét liệu công ty công nghệ ZTE có tuân thủ thỏa thuận hòa giải đạt được giữa ZTE và Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 hay không. NDAA còn hạn chế Bộ Thương mại Mỹ loại bỏ Huawei khỏi danh sách đen. 

5. NDAA quy định, Mỹ cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Đài Loan để giúp đỡ Đài Loan phát triển lực lượng phòng thủ hiện đại hùng mạnh, cần thiết và duy trì khả năng tự vệ đầy đủ của Đài Loan. 

6.  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cần tìm và ký hợp đồng với một trung tâm nghiên cứu và phát triển do liên bang tài trợ để tiến hành nghiên cứu độc lập về đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Bắc Cực.

7. Trung Quốc cần tuân thủ Luật cơ bản Hồng Kông năm 1997 và ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề chính trị và pháp lý của Hồng Kông. NDAA kêu gọi chính phủ Hồng Kông đáp ứng yêu cầu của người biểu tình; yêu cầu Mỹ cần cùng các nước có chung chí hướng hỗ trợ người dân Hồng Kông, cũng cần khuyến khích Trung Quốc áp dụng các hành động có trách nhiệm hơn, nếu Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông tiếp tục vi phạm hiệp định cơ bản về tự trị Hồng Kông, họ cần phải chịu hậu quả. (VietTimes)

Chủ tịch Quốc hội EU nói sẽ không cho Anh Quốc đặc quyền gì cả

Sassoli, Chủ tịch Quốc hội EU, tin tưởng rằng quốc hội sẽ chấp thuận hiệp ước Brexit để cho ra Anh Quốc ra khỏi EU vào ngày 31.1.2020, nhưng ông cho biết: “EU sẽ không cho phép một thỏa thuận trong đó “Anh Quốc có đầy đủ quyền lợi trong thị trường chung nhưng đồng thời không phải tuân theo các tiêu chuẩn xã hội, lao động và môi trường cao.” Ngay sau khi Anh Quốc rời EU, một giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu, trong đó  Anh vẫn ở trong thị trường chung EU và trong liên minh hải quan. Trong giai đoạn này, cả hai bên sẽ đàm phán một hiệp định thương mại tự do. Giai đoạn chuyển tiếp dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhưng có thể kéo dài đến hai năm. Tuy nhiên, Johnson đã cho ghi rõ vào trong luật Brexit là chính phủ Anh không thể làm đơn xin gia hạn thêm. (Spiegel)

Hơn 235.000 người di tản khỏi Idlib

Máy bay Syria và Nga tăng cường ném bom vào các khu vực phiến quân ở tỉnh Idlib. Liên Hiệp Quốc báo động là: Hàng trăm ngàn người cần được giúp đỡ nhân đạo và nơi tạm trú vào mùa đông. Hoạt động quân sự chống lại phiến quân tại tỉnh này đã bắt đầu vào tháng Tư. Trong vài tháng đầu tiên sau khi cuộc tấn công bắt đầu, ước tính 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa. (Spiegel)

Kiều hối gửi về Việt Nam đạt 16,7 tỉ USD trong năm 2019

Trong năm 2019, lượng kiều hối do người Việt Nam ở hải ngoại gửi về được ước lượng lên tới 16,7 tỉ USD. TpHCM là nơi thu hút lượng kiều hối lớn nhất nước, ước lượng vào khoảng 5,6 tỉ USD trong năm 2019. Người Việt ở hải ngoại, chủ yếu từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nga, Pháp, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Sĩ, đã đầu tư tổng cộng 4 tỉ USD vào khoảng 3000 doanh nghiệp Việt Nam, theo báo Nhân Dân. Đa số các doanh nghiệp này là trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xây dựng, địa ốc, nuôi trồng/ xuất khẩu thủy sản và công nghệ phần mềm. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, hiện có 4,5 triệu kiều bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, họ cư ngụ tại trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, 80% sinh sống tại các nước phát triển. Năm 2017, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,81 tỷ USD. Năm 2018, lượng kiều hối lên tới gần 16 tỷ USD. (VOA)

Hong Kong: 336 người bị bắt giữ trong tuần Giáng Sinh

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã bắt giữ 336 người trong kỳ nghỉ Giáng sinh từ thứ Hai 23/12 tới thứ Năm 26/12, có 92 phụ nữ và trẻ vị thành niên, nhỏ nhất là 12 tuổi, giữa lúc phong trào phản kháng vẫn tiếp tục sôi sục, một quan chức cho biết hôm 27/12. Các vụ bắt giữ mới đã nâng số người bị giam giữ trong suốt cuộc biểu tình tại Hong Kong lên tới gần 7.000 người, trong số đó thành phần đông đảo nhất là thuộc lứa tuổi sinh viên. (VOA)

Philippines cấm cửa hai nghị sĩ Mỹ, sẽ siết visa đối với công dân Mỹ

Philippines cấm hai nhà lập pháp Mỹ tới thăm nước này và sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với các công dân Mỹ nếu Washington thi hành các biện pháp chế tài Manila về vụ giam giữ nhà phê bình chính phủ, bà Leila de Lima, một thượng nghị sĩ Philippines, như theo yêu cầu của hai nghị sĩ Mỹ. Bà De Lima, bộ trưởng tư pháp trong một chính phủ tiền nhiệm ở Philippines, đã được trao nhiều giải của các tổ chức nhân quyền quốc tế vẫn coi bà là một tù nhân lương tâm. Bà là người đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế vào cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, trong đó hàng ngàn người bị giết chết. (VOA)

Nga trang bị hỏa tiễn mới, nhanh gấp 27 lần vận tốc âm thanh

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai, báo cáo với Tổng Thống Vladimir Putin rằng một hỏa tiễn liên lục địa mới của quốc gia này, có thể bay nhanh gấp 27 lần vận tốc âm thanh, được bắt đầu sử dụng, gia tăng khả tăng tấn công nguyên tử của Nga. Hỏa tiễn Avangard được gắn trên đầu một hỏa tiễn liên lục địa khác, nhưng không giống như các đầu hỏa tiễn thông thường, vốn đi theo hướng có thể tiên đoán được sau khi tách khỏi hỏa tiễn chuyên chở, Avangard có thể đổi hướng bay trên bầu khí quyển, khiến việc đánh chặn sẽ khó khăn hơn nhiều. (Nguoi-Viet)

 

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen