Seite auswählen
https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2020/01/dsf-696x429.png

 Ngày 28/1, Toà án Tối cao Cộng hoà Liên bang Đức đã ra phán quyết cuối cùng số 3 StR 562/18 nói rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa mật vụ đột nhập vào quốc gia này để thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo phán quyết mang số 3 StR 562/18 nói rằng việc bắt cóc ông Thanh đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các công ước mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký kết. Luật sư riêng của ông Thanh, bà Schlagenhauf, đã ngay lập tức đưa ra thông cáo báo chí yêu cầu Chính phủ Đức tiếp tục gây sức ép buộc Hà Nội phải trả tự do cho ông Thanh, người bị toà án cộng sản kết án nhiều năm về tội danh tham nhũng.

Bà cũng nhắc lại quyết định của Tòa án Tối cao Đức ra ngày 97/08/2019 về việc kết án Nguyễn Hải Long mức án 3 năm 10 tháng tù giam về tội danh hoạt động gián điệp và giúp sức những kẻ bắt cóc ông Thanh và bạn gái  Đỗ Thị Minh Phương.

Bà luật sư Schlagenhauf cho rằng việc kết án ông Thanh của toà án cộng sản Việt Nam không có giá trị pháp lý và ông cần được trả tự do.  Việc bắt cóc ông Thanh bởi mật vụ cộng sản Việt Nam ở Berlin năm 2017 đã có tác động tiêu cực đến quan hệ Việt-Đức.

Phía Đức đã quyết định dừng quan hệ đối tác chiến lược được ký kết bởi hai quốc gia trước đó.  Với quyết định cuối cùng trên của Toà án Tối cao Cộng hoà Liên bang Đức, nhiều lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản Việt Nam như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng công an Tô Lâm, tướng an ninh Đường Minh Hưng… có thể phải chịu chế tài của Đức và Liên minh Châu Âu.

Theo SBTN (29.01.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen