Seite auswählen

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni

và Quý Đạo Hữu Phật Tử,

Hôm nay ngày 3.4.2020 từ bên Nhật, Thầy Ngộ Nguyên đã gửi cho tôi bản tin bằng tiếng Nhật về thuốc trị liệu Corona và tôi đã dịch ra Việt ngữ với sự thận trọng cần thiết trong lúc nầy. Đồng thời tôi cũng có gửi thêm đường Link báo tiếng Đức hôm nay để Quý Ngài và Quý Vị tham khảo.

Xin tùy nghi xử dụng tin nầy, nếu Quý Vị thấy hữu ích.

Kính chúc Quý Ngài và Quý Vị được vô lượng an lạc nhân mùa dịch cúm nầy.

Kính nguyện,

Thích Như Điển

Chùa Viên Giác

Karlsruherstr.6

30519 Hannover

Germany

Tư liệu về thuốc Avigan của Nhật Bản chữa trị Virus Corona do NHK(Nippon Hosho Kyoku) ngày 2.4.2020

Chính Phủ Đức đã đề nghị xử dụng thuốc Avigan(của Nhật Bản) để trị liệu cho những người bị bịnh nặng Corona.

Chính phủ Đức đã quyết định tiến hành điều tra ứng dụng thuốc trị liệu Virus Corona do công ty chế thuốc trị liệu của Nhật Bản phát minh.

Bộ y tế(bảo hiểm)của Đức đã dựa vào công trình thu thập tài liệu của NHK và họ dự định sẽ xử dụng phương pháp trị liệu nầy cho các bệnh nhân nhiễm dịch nặng.

Ngoài ra, tờ báo có uy tín đứng đầu nước Đức Frankfurt Algemeine đã truyền đi thông tin về lượng xử dụng thuốc Avigan có thể lên đến hằng 100 vạn liều thuốc.

Công ty chế thuốc của Nhật Bản đã phát biểu rằng: “Hãng hóa học Fujisan thuộc hãng Film Phú Sĩ đã tìm ra được Thuốc trị liệu Avigan nầy” và chính phủ Trung Quốc cũng đã phát biểu thừa nhận kết quả nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả trị liệu thuốc mới chống Virus Corona.

Hòa Thượng Thích Như Điển dịch từ báo tiếng Nhật sang Việt ngữ với tất cả sự thận trọng sẵn có.(Hannover ngày 3.4.2020)

ドイツ政府「アビガン」調達へ新型コロナ重症者の治療に使⽤[1]

ドイツ政府は、新型コロナウイルスに対応するため、日本の製薬会社が開発したインフルエンザの治療薬「アビガン」を調達し、治療に役立てることにしています。

ドイツの連邦保健省がNHKの取材に明らかにしたもので、重症者の治療で使用することを予定しているということです。

また、ドイツの有力紙「フランクフルター・アルゲマイネ」は、政府が調達する「アビガン」の量について、数百万セットにのぼると伝えています。

日本の製薬会社、富士フイルム富山化学がインフルエンザの治療薬として開発したアビガンをめぐっては、中国政府が、臨床研究の結果、新型コロナウイルスの治療で効果が認められたと発表しています。

新型コロナウイルスの研究に取り組んでいるドイツの研究者も、効果が得られる可能性があるとしていて、治療薬として期待が寄せられています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012365271000.html   (tham khảo trang tiếng Nhật chính)

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/japanisches-medikament-gilt-als-vielversprechend-avigan-sei-sicher-und-wirksam-bei-behandlung-von-coronavirus-sagt-china-id15808359.html

(tham khảo trang tiếng Đức nói về thuốc Avigan)


Thuốc Avigan chứng minh có hiệu quả trong điều trị virus corona

Đã có hơn 30 quốc gia đặt mua thuốc cảm cúm của Nhật Bản để chữa trị bệnh nhân nhiễm virus corona.

Vào ngày 4/4, Asian Nikkei Review đưa tin chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng cung cấp miễn phí thuốc có thể điều trị virus corona cho các quốc gia. Thuốc Favipiravir, được đăng ký thương mại với tên Avigan, là dược phẩm chống virus phát triển bởi hãng Toyama Chemical, công ty con của Fujifilm Holdings.

Theo Wired, đây là loại thuốc do Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato trực tiếp “đặt hàng” công ty hóa chất Toyama Chemical của Fujifilm để đối phó với dịch Covid-19 từ cuối tháng 2, khi nước này mới có 130 người nhiễm bệnh. Ông Kato muốn tìm một loại thuốc có sẵn mà có thể chống lại virus, và thuốc cúm Avigan là lựa chọn của Nhật Bản.

Chỉ sau vài tuần, Avigan đã được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện ở Nhật để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố loại thuốc này đang được chính phủ xem xét đưa vào phác đồ điều trị Covid-19 chính thức.

Được dùng tại Trung cộng, sắp thử nghiệm ở Mỹ

Hiện tại Avigan vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, dự kiến kết thúc vào tháng 6. Tuy nhiên, dữ liệu sử dụng loại thuốc này từ Trung cộng cho thấy những kết quả tích cực khi áp dụng vào điều trị Covid-19.

Tại Trung cộng, Favipiravir (được đăng ký thương mại với tên Avigan) đã chứng minh hiệu quả tại nhiều bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến. Ông Zhang Xinmin, Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học quốc gia thuộc Bộ Khoa học công nghệ Trung Quốc cho biết loại thuốc này “rất an toàn và cho hiệu quả rõ ràng” khi điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tại một bệnh viện ở Thâm Quyến, ông Zhang cho biết bệnh nhân được điều trị bằng Favipiravir cho kết quả âm tính sau trung bình 4 ngày, trong khi nhóm đối tượng sử dụng phương pháp điều trị khác cho kết quả trung bình là 11 ngày. Trong nghiên cứu thực hiện tại Vũ Hán, bệnh nhân điều trị bằng thuốc này giảm sốt sớm hơn 2 ngày so với nhóm sử dụng thuốc khác.

Những kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy Favipiravir (Avigan) hiệu quả với người có nồng độ virus thấp tới trung bình. Ảnh: Getty.

Mặc dù số lượng mẫu chưa đủ để kết luận, những nghiên cứu trên chỉ ra Favipiravir cho hiệu quả với virus corona tương đồng nhiều loại virus cúm khác. Không giống với phần lớn thuốc trị cúm sử dụng chất ức chế neuraminidase, Avigan ngăn chặn các gen của virus nhân rộng trong tế bào bị nhiễm bệnh. Nhờ vậy, Favipiravir rất hiệu quả khi sử dụng sớm trong quá trình điều trị, thời điểm mà nồng độ virus trong cơ thể vẫn ở mức thấp.

Theo ông Abe, Nhật sẽ “đẩy mạnh sản lượng và hợp tác với nhiều quốc gia để nghiên cứu lâm sàng” đối với loại thuốc này. Mặc dù ông không chỉ rõ quốc gia nào, Politico cho biết Fujifilm đã làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) để thử nghiệm Avigan. Ông Abe thậm chí đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về loại thuốc này.

Theo VietBF

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen