Seite auswählen

Vũ Thạch

Theo báo đảng thì ngày 30/3/2020, lãnh đạo Việt Nam gởi văn thư chính thức đến Liên Hiệp Quốc phản đối 2 công hàm ngang ngược của Trung cộng về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Như thế có nghĩa là những người dân Việt Nam phản đối hành vi xâm lấn của Trung cộng đã làm ĐÚNG?

Công hàm  phản đối Trung cộng  xâm phạm lãnh hải VN

Nhưng trên khắp 3 miền đất nước, công an vẫn tiếp tục truy tìm những ai mặc áo có hình cắt lưỡi bò, đeo khẩu trang gạch chéo lưỡi bò, hay mang bất kỳ hình ảnh nào phản đối Trung cộng xâm lược … để bắt lột áo, lột khẩu trang, hạch hỏi về nguồn gốc, và bắt đem về đồn.

Như thế có nghĩa là những người VN phản đối hành vi xâm lấn của Trung cộng đã quá SAI?

Thế là thế nào?  Buốt óc quá! Làm sao giới “chí thức” (thức tới cùng, mất ngủ tới sáng) như tôi lý giải nổi đây!?

Hiện giờ chỉ có 3 loại kết luận có thể giải mã được 2 hiện tượng song song nêu trên mà thôi:

Kết luận 1. Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam còn dải đất liền hình chữ S không thuộc chủ quyền VN. Người Việt, nếu muốn, phải ra Biển Đông mới được phép phản đối. Ngư dân Việt là thí dụ cụ thể.

Kết luận 2: Đối với thế giới, Việt Nam và Trung cộng là 2 đất nước có chủ quyền riêng biệt. Còn đối với “cái gọi là dân Việt Nam” hiện giờ, Việt Nam và Trung cộng chỉ là một. Chủ trương Vừa Hợp Tác Vừa Đấu Tranh là thí dụ cụ thể.

Kết luận 3: Có tới 3 chủ thể riêng biệt ĐANG HIỆN DIỆN tại Biển Đông và trên khắp đất nước Việt Nam, bao gồm:

(1) tay chân của Bắc Kinh,

(2) lãnh đạo đảng CSVN, và

(3) “cái gọi là dân Việt Nam”.

Quan hệ giữa 3 chủ thể có thể gói gọn thế này:

Lãnh đạo đảng CSVN SỢ NHƯNG KHÔNG THÙ tay chân Bắc Kinh.

Lãnh đạo đảng THÙ NHƯNG KHÔNG SỢ “cái gọi là dân Việt Nam”.
Quyết tâm xây 3 đặc khu và trả thù da diết đám dân phản đối là thí dụ cụ thể.

Vũ Thạch (08.04.2020)

Báo Tiếng Dân.

***

BBT: Tìm hiểu thêm

Hiểu như thế nào về thái độ của nhà cầm quyền cs Việt Nam từ trước đến nay qua vụ tranh chấp lãnh hải, biển đảo với Trung cộng.

Điều chúng ta cần nhớ lại là khi Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng giêng  1974 thì nhà nước cộng sản tại miền Bắc Việt Nam (VNDCCH)  đã hoàn toàn “im lặng” ….  

hiểu sao về công hàm của Phạm văn Đồng hồi tháng năm 1958 đã gửi cho Bắc Kinh („Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.“).

Công hàm này của Việt Nam là để đáp lại  tuyên bố của Trung cộng vào ngày 04.09.1958 (“Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.”)

Ngoài ra, theo Trương Nhân Tuấn, công hàm phản biện mới đây của VN chỉ gởi đến Ủy ban ranh giới Thềm lục địa thuộc LHQ mà không phải tuyên bố trước Đại hội đồng LHQ hay gởi tới Hội đồng bảo an LHQ. Mặc dầu thời gian qua VN đóng vai trò “cầm chịch” luân phiên Hội đồng bảo an LHQ. (Nghĩa là VN không có ý định thưa kiện pháp lý quốc tế).

Và cũng theo Trương Nhân Tuấn thì  VN đã bỏ qua rất nhiều dịp tốt để kiện Trung cộng trước một tòa án quốc tế. Vụ Tư chính năm ngoái là một thí dụ. Vấn đề là VN phải kiện về nội dung nào ? kiện ở đâu ?

(Hiểu thế nào về công hàm ngày 30 tháng ba năm 2020 của VN gởi Ủy ban ranh giới thềm lục địa thuộc Liên Hiệp Quốc? (Trương Nhân Tuấn))

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen