Seite auswählen

Cập nhật 7 giờ sáng  ngày 8/4:  Gần 82.000 ca Covid-19 tử vong trên toàn cầu.

Số ca tăng mạnh nhất ở Mỹ, Pháp. Trung cộng dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán.

Theo Worldometers, tính đến 6h ngày 8/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu là 1.424.830, với 81.970 người chết.

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cập nhật dịch Covid-19 đến 7h ngày 8/4. (Nguồn: Worldometers)
Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 với 395.277 ca mắc và 12.784 ca tử vong. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 141.942 ca mắc và 14.045 ca tử vong.

Trump dọa cắt ngân sách, cáo buộc WHO bắt tay với Trung cộng

Trong cuộc họp báo ngày 7/4, Tổng thống Donald Trump đe dọa cắt ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cáo buộc cơ quan này thiên vị Trung cộng trong nỗ lực chống Covid-19 khiến toàn cầu rơi vào đại dịch.

“Chúng tôi sẽ dừng các khoản tiền chi cho WHO“, Trump ngày 7/4 nói trong họp báo. Ông không nêu chi tiết số tiền sẽ bị rút lại, tuy nhiên ít phút sau tại cùng buổi họp báo, Tổng thống Mỹ sửa lại rằng ông “không nói là sẽ làm điều này” mà chỉ “xem xét việc cắt ngân sách”.

US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on April 7, 2020, in Washington, DC. – Trump on Tuesday threatened to put a “hold” on funds to the World Health Organization, accusing it of bias toward China and performing badly in the coronavirus pandemic. Trump told reporters he was “going to put a very powerful hold on” the WHO, the UN body whose biggest funding source is the United States. He gave no details about how much money would be withheld or when. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 7/4. Ảnh: AFP.

Theo Trump, WHO “có vẻ nghiêng về phía Trung cộng và như vậy là không đúng đắn”. Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, ông cáo buộc WHO “đang lấy Trung cộng làm trung tâm”.

Ông chủ Nhà Trắng đặt câu hỏi vì sao WHO lại “đưa ra một lời khuyên sai lầm như vậy”, dường như đề cập tới việc WHO ban đầu khuyến cáo không nên hạn chế đi lại quốc tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV, bùng phát đầu tiên ở Trung cộng.

“May mắn thay, tôi đã khước từ lời khuyên của họ về việc vẫn mở cửa biên giới với Trung cộng”, Trump viết.

Trung cộng đang đối diện chỉ trích từ Washington, đặc biệt là từ những đảng viên Cộng hòa, về cách nước này đối phó với Covid-19. Tổng thống Trump đã bày tỏ hoài nghi về tính chính xác của số liệu thống kê số ca nhiễm và tử vong vì nCoV mà Bắc Kinh đưa ra.

Mỹ đến nay ghi nhận gần 400.000 ca nhiễm nCoV, trong đó gần 13.000 trường hợp tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới.

Vào cùng ngày 07.04 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Twitter chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với những lời tồi tệ nhất không còn sự tế nhị tối thiểu.

Theo ông Trump, WHO đã “cho kiến nghị sai” rằng Mỹ nên duy trì mở cửa biên giới trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát tại Trung cộng.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ “xem xét kỹ” về lý do WHO được Mỹ tài trợ chủ yếu nhưng lại “hướng về Trung cộng”, cũng như cân nhắc việc cắt ngân sách cho tổ chức này.

“Vì lý do nào đó, [WHO] được tài trợ phần lớn bởi nước Mỹ, thế nhưng vẫn hết sức hướng về Trung cộng. Chúng ta sẽ xem xét kỹ chuyện đó. Thật may mắn là tôi đã bác bỏ khuyến nghị của họ về việc mở cửa biên giới với Trung cộng trước đây. Tại sao họ lại cho chúng ta một kiến nghị sai lầm như vậy?” – ông Trump viết trên Twitter.

Chỉ sau khoảng hơn 20 phút đăng tải, tweet của tổng thống Mỹ đã nhận được hơn 15.900 lượt chia sẻ cùng 54.200 lượt thích và không ngừng tăng lên.

Trong thời gian qua, giới chức Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung cộng từ chối cung cấp những thông tin cần thiết cho thế giới để giúp ngăn chặn các ca lây nhiễm COVID-19 tiếp theo.

Chỉ riêng trong một ngày, Mỹ ghi nhận kỷ lục số người chết vì mắc nCoV là 1.941 người, nâng tổng số ca tử vong lên 12.722, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. 

Đại học Johns Hopkins cũng báo cáo 31.500 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ lên 396.223. Toàn bộ 50 tiểu bang, Quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong khi Wyoming là bang duy nhất chưa báo cáo ca tử vong nào.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số người chết tăng thêm 731, mức kỷ lục trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 5.489.

Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, bà Martha McSally hồi tuần trước đã đi đầu trong kêu gọi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức. Bà McSally đổ lỗi cho sự thiếu minh bạch của Trung cộng là từ Tổng Giám đốc WHO. Bà tuyên bố ông Tedros đã “lừa dối cả thế giới”.

Trong khi đó, một đơn kiến nghị trực tuyến trên trang Change.org kêu gọi ông Tedros từ chức đã thu được hơn 718.000 chữ ký.

Đơn kiến nghị trên được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ả Rập, trong đó cáo buộc cách thức xử lý của WHO cùng giới chức y tế Liên hợp quốc liên quan đến sự bùng phát dịch COVID-19 là “không thể chấp nhận”.

Được biết các kiến nghị của WHO về COVID-19 đã thay đổi nhanh chóng trong những tuần qua. Phát ngôn viên của tổ chức ngày 7/4 cảnh báo các nước nóng lòng muốn trở lại làm việc rằng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế – vốn đang khiến kinh tế thế giới đình đốn nghiêm trọng – có thể tạo cơ hội cho dịch bệnh hồi sinh, ngay cả tại những khu vực tưởng chừng đã kiểm soát được dịch.

(Tin tổng hợp)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen