Seite auswählen

Ngày 21.04.2020 nhân dịp cho công bố bảng xếp hạng tự do báo chí trên thế giới, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) trụ sở tại Paris, lên tiếng cảnh báo thế giới đang bước vào « thập kỷ quyết định » cho tự do báo chí từ sau đại dịch Covid-19.

记者无疆界敦促中国大使们停止攻击媒体报道新冠病毒::: 六度新聞

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lo ngại Covid-19 đe dọa quyền tự do báo chí. ©rsf

Tổng thư ký RSF, ông Christophe Deloire giải thích với AFP rằng dịch virus corona là dịp để nhiều quốc gia lợi dụng hoang mang của công chúng và sự suy yếu trong hệ thống xã hội để áp đặt những biện pháp không thể có trong thời kỳ bình thường. Theo ông Deloire, bóp méo thông tin dịch bệnh chỉ là cái cớ cho các nước gia tăng các điều luật trấn áp.  

Đó là các trường hợp của Trung cộng, Iran đều áp dụng các biện pháp kiểm duyệt ngặt nghèo hơn, hay Hungary cho thông qua luật phòng chống virus corona để nâng mức án tù lên 5 năm vì tội phát tán thông tin sai sự thật.

Sơ bộ về bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí tại 180 nước và vùng lãnh thổ : Ba nước dẫn đầu bảng là Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch. Pháp lùi 2 hạng xếp thứ 32.     

Tại châu Mỹ, Hoa kỳ tăng hai điểm lên hạng thứ 45 trong khi Brazil tụt 2 điểm xuống thứ 107.

Ở châu Á, Bắc Triều Tiên vẫn xếp cuối bảng 180, Trung cộng xếp thứ 177, Việt Nam đứng thứ 175. Trong khi đó Malaysia tăng 22 bậc lên thứ 101.

Chỉ số tự do báo chí 2020 của Việt Nam vẫn gần cuối bảng

https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2020/04/5e2ded6d-e4e2-4f8a-a372-6e84612cd51e.jpeg

Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia toàn thế giới về Chỉ Số Tự Do Báo Chí năm 2020.  So với chỉ số năm ngoái, Việt Nam có tăng một bậc. Tuy vậy RSF cho rằng không phải do Hà Nội có cải thiện mà chỉ là trở lại hạng cũ so với mức bị tụt năm trước đó vì thực tế đàn áp trong năm 2018. Hiện Việt Nam chỉ đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung cộng và Bắc Hàn; nhưng xếp dưới Lào.

RSF đánh giá Trung cộng và Việt Nam là hai quốc gia có số tù nhân là nhà báo và bloggers cao nhất tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Tại khu vực này số những ‘kẻ thù của tự do báo chí’ cũng nhiều nhất thế giới. Đó là nơi bị điều hành bởi chế độ độc tài và những ‘lỗ đen’ thông tin như Bắc Hàn và Lào. Khu vực này có 34 quốc gia với dân số chiếm hơn phân nửa số dân thế giới.

Theo phúc trình của RSF, do truyền thông Việt Nam bị chỉ đạo bởi Đảng Cộng Sản, các nguồn thông tin độc lập duy nhất được loan đi là từ các bloggers, các nhà báo độc lập. Những người này là đối tượng của bao hình thức đàn áp khắc nghiệt, trong đó có nạn bạo hành bởi công an mặc thường phục.

Đảng cộng sản Việt Nam biện giải cho việc bỏ tù những bloggers, nhà báo độc lập như thế bằng cách căn cứ ngày càng nhiều hơn vào các điều 79, 88 và 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo đó thì ‘những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước’ bị trừng trị bởi những bản án dài năm.

Theo RFA

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen