Seite auswählen

Hải ngoại ngày 20.04.2020

THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm 45 Năm Ngày Quốc Hận trên mạng Internet

Kính gửi đến quý Đồng Hương và quý Hội đoàn, Đoàn thể, Cộng đồng, Tổ chức người Việt tại Âu châu.

30 tháng 4 năm 1975  đánh dấu ngày cộng sản Bắc Việt thôn tính VNCH không một người Việt yêu chuộng Tự do nào quên được.

Ngày Quốc hận lần thứ 45 đến trong niềm đau và xót xa của tất cả chúng ta.

30 Tháng Tư năm nay lại rơi vào mùa đại dịch virus Vũ Hán, các chính quyền tại Âu Châu đã phải ban hành lệnh cách ly trú dịch, hạn chế các sinh hoạt xã hội, cấm tụ tập đông người hầu tránh dịch bệnh lây nhiễm lan rộng, gây thêm tổn thất về nhân mạng  cũng như vật chất.

Trong hoàn cảnh này, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu châu sẽ phối hợp cùng với các thành viên đại diện cho các CĐ tại Âu Châu, tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 45 Năm Ngày Quốc Hận trên mạng internet toàn cầu

Vào ngày thứ năm, 30.04.2020, 14:00 – 17:00 trên mạng Zoom

Chương trình sẽ gồm có phần Tưởng Niệm Quốc Hận và Thuyết Trình mang chủ đề ‘‘Tương lai nào cho Việt Nam“ thực hiện trực tiếp qua Zoom và sau đó được live stream qua internet, các mạng xã hội như Youtube, Facebook và phổ biến trên các trang mạng cộng đồng. 

Các vị đại diện tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể cũng như các cá nhân muốn tham dự trực tiếp qua Zoom xin vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức.

Đây là dịp để chúng ta chung lòng hướng về quê hương đất nước Việt Nam, tưởng niệm ngày Quốc Hận và cùng nhau tìm hiểu những giải pháp khả thi cho một Việt Nam tốt đẹp trong tương lai. 

Trân trọng kính mời.

Tm Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn Chính Trị tại Âu châu

Ông Lê Quang Thành (CT): 0049 170 7945226,  cdnvtncs.ac@gmail.com

Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam (CV): 0033 615 08 1999, dr.nqnam@gmail.com

Ông Tiny Ngô (TQ): 00358 (0) 400 831850, tiny.ngo@elisanet.fi

Ông Lê Trần Tỉnh (TTK): 0049 179 1229 541, vietnamtd@yahoo.de

***

Chương trình Online Ngày Quốc Hận

Thứ năm 30.04.2020 trên mạng Internet (Zoom)  từ  14 -17 giờ

14:00 Khai mạc: chào cờ, phút mặc niệm.

Giới thiệu thành phần tham dự.

Phần 1:  Tưởng niệm Quốc Hận  (ý nghĩa, lịch sử, tâm tình ngày 30 tháng tư)    (Tp Trần Đức Lai, Bs Nguyễn Quốc Nam)

Phần 2:  Giới thiệu về tổ chức CĐNVTNCT-ÂC  (Ông Lê Trần Tỉnh)

Phần 3: Thuyết trình về 45 năm Quốc Hận – Tương lai nào cho Việt Nam?

Đề tài 1:  Phục hồi giá trị Hiệp định Paris 1973 –   Luật sư Lâm Chấn Thọ

Đề tài 2: “Tương lai nào cho Việt Nam”.  Giáo sư Lê Đình Thông

Phần 4: Góp ý của tham dự viên; Phần này sẽ đúc kết thành bản tuyên bố chung

17:00  Kết thúc

https://viettudomunich.org/wp-content/uploads/2020/04/logo.jpg

***

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen