Seite auswählen

Bác sĩ Anh cảnh báo một số máy thở của Trung Quốc có thể gây tử vong

Lại có vấn đề về phẩm chất: Các bác sĩ cấp cao của Anh cảnh báo rằng 250 máy thở mà Anh mua từ Trung Quốc có nguy cơ gây ra “tác hại đáng kể cho bệnh nhân, kể cả tử vong”, nếu chúng được sử dụng trong bệnh viện. (VOA)

TT Trump sa thải lãnh đạo cơ quan thanh tra y tế sau báo cáo về tình trạng thiếu hụt vật tư nghiêm trọng ở các bệnh viện

Rất tiếc là đã tới mùa tranh cử, dễ bị lạc đạn: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải bà Christi A. Grimm, lãnh đạo cơ quan thanh tra cao nhất của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, sau khi văn phòng của bà công bố một báo cáo cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các bộ xét nghiệm và đồ bảo hộ cá nhân ở các bệnh viện Mỹ trong đại dịch COVID-19. (Washington Post)

Trump: Có bằng chứng virus xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc

Thiệt hay chỉ là vật tế thần?: Chính phủ Hoa Kỳ, theo Donald Trump, có bằng chứng  Coronavirus xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Ông ta xem xét việc áp đặt thuế trừng phạt mới với China. (FAZ)

Trung Quốc đả kích Ấn Độ không công bằng khi huỷ đơn đặt bộ xét nghiệm virus

Không chừng VN sài hàng Tàu nên số người bị xác nhận dương tính quá ít: Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ hủy đơn đặt hàng gồm hơn một triệu bộ thử nghiệm virus, cho đó là nhận định một cách quy chụp với định kiến có sẵn”. Trước Ấn Độ, đã có Tây Ban Nha, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ huỷ đơn đặt hàng với Trung Quốc vì lo ngại chất lượng và độ chính xác của các sản phẩm. (NPR)

Joe Biden đang đối đấu với các kêu gọi giải quyết cáo buộc tấn công tình dục

Kỳ bầu cử TT này, trong vụ #metoo kẻ thì 1 lạng, người thì nửa cân: Ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân chủ đang hứng chịu ngày càng nhiều áp lực hơn từ cả trong và ngoài đảng, yêu cầu ông phải trực tiếp giải quyết cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên cũ, Tara Reade,  vào năm 1993. TT Trump cũng từng bị hơn 10 người phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục hoặc quấy rối tình dục trong những năm qua, nhưng ông đều phủ nhận. (Reuters)

29.04: Cảnh báo du lịch toàn cầu bị gia hạn cho tới ít nhất 14 tháng 6

Coi như chỉ còn hy vọng được nghỉ hè ở nước Đức: Chính phủ Đức cho biết cảnh báo toàn cầu cho những người muốn đi du lịch vì đại dich  Coronavirus sẽ được gia hạn cho tới ít nhất là ngày 14 tháng 6. Việc này ảnh hưởng đến dịp nghỉ lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại một số bang, tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến dịp nghỉ hè mà bắt đầu sớm nhất từ ngày 22 tháng 6.

Tasuku Honjo bác bỏ việc có liên quan đến tuyên bố coronavirus là do con người tạo ra

Một trong những fake-news chống Trung Cộng: Giáo sư Tasuku Honjo, người đồng được giải thưởng Nobel Sinh lý học hoặc Y học 2018, đã bác bỏ bất kỳ liên quan nào đến các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội tuyên bố virus SARS-CoV-2 là ‘do con người tạo ra hoặc được phát minh ra trong phòng thí nghiệm. (AsianScientist)

Thống đốc Maryland kêu gọi TT Trump dừng đưa tin sai lệch về coronavirus

Không chỉ có “bọn thổ tả” chỉ trích: Thống đốc bang Maryland (Mỹ), ông Larry Hogan (Đảng Cộng hòa) kêu gọi TT Trump dừng đưa tin sai lệch về coronavirus. Ông cho biết, các đường dây nóng của bang Maryland nhận được hàng trăm cuộc gọi của người dân hỏi xem có đúng chất tẩy rửa sẽ chống được coronavirus hay không. (usatoday)

Bị chỉ trích, Trung Quốc thông báo tịch thu 89 triệu khẩu trang kém chất lượng

Lối làm ăn không kiểm soát, không coi trọng khách hàng và tên tuổi hãng mình: Chính quyền Bắc Kinh ngày 26/04/2020 cho biết đã tịch thu khoảng 89 triệu khẩu trang không đúng tiêu chuẩn. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính sách « ngoại giao khẩu trang » của Trung Quốc bị sứt mẻ vì tai tiếng khẩu trang xuất khẩu kém chất lượng. (RFI)

Phản xạ của Trung Quốc

Im Osten nichts Neues: Nước nào dám chỉ trích Bắc Kinh, sẽ cảm thấy sự giận dữ của chính phủ hay là người dân. Nạn nhân mới nhất: Úc. Vì chính phủ Úc muốn có một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus corona mới và hành vi của chính quyền Trung Quốc trong những tuần đầu tiên của cuộc đại dịch, Trung Quốc dọa tẩy chay hàng hóa Úc và tránh không đến quốc gia này như là một điểm đến du lịch và nơi du học. (FAZ)

Việt Nam gửi LHQ 2 công hàm khẳng định VNCH là một chính thể độc lập

Như vậy Việt Cộng đã thú nhận chỉ tuyên bố bợ đỡ đàn anh chứ không có thẩm quyền: Việt Nam đã hai lần gửi công hàm (2016 và 2018) cho UN, giải thích công thư Phạm Văn Đồng 1958 bằng lập luận khẳng định chính thể Việt Nam Cộng hoà là một chính thể độc lập, có đủ mọi quyền pháp lý quản lý hai quần đảo HS và TS, còn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quyền tài phán với hai quần đảo vào thời điểm đó cho nên công thư của Phạm Văn Đồng là vô hiệu. (Tiếng Dân, US-Vietnam Research Center)

Australia quyết theo đuổi điều tra Covid-19

Ông này gan: Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi điều tra độc lập về Covid-19, bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của Trung Quốc. (vnExpress)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen