Seite auswählen

Hơn 40 người bị nhiễm trùng corona khi tham dự thánh lễ tại một nhà thờ ở Frankfurt

Sáng nay, 23/05/2020, ông Rene Gottschalk, giám đốc sở y tế thành phố Frankfurt am Main, Đức, vừa cho biết có hơn 40 người bị nhiễm trùng corona khi tham dự thánh lễ của hội thánh tin lành Baptist vào ngày 10 tháng 5 tại một nhà thờ ở Frankfurt. 6 trong số 40 người phải vào bệnh viện điều trị. Các thánh lễ sau đó đã bị hủy bỏ.
Phó chủ tich hội Tin lành Christian Baptist, ông Vladimir Pritzka, cho hay họ đã thực thi tất cà các quy tắc vệ sinh như giữ khoàng cách và dùng thuốc sát trùng.
Kể từ ngày 01.05 các nhà thờ lại được hoạt động trở lại sau khi chính phủ nới lỏng tình trạng đóng cửa dịch vụ và cách ly xã hội. Thời tiết mấy tuần vừa rồi nắng đẹp, nóng gần như mùa hè khiến nhiều người chểnh mảng, không quan tâm đến các quy tắc vệ sinh trong mùa đại dịch. (Dương Hồng Ân, FAZ)

Chủ trang blog Bà Đầm Xoè bị bắt 

Theo thông tin mạng xã hội, vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/5, Công an Hà Nội đã đọc lệnh bắt giam và khám nhà ông Phạm Chí Thành, người được công chúng biết đến với bút danh Phạm Thành – chủ trang blog Bà Đầm Xoè. Nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình dẫn nguồn tin từ gia đình cho biết, bà Nghiêm, vợ nhà văn Phạm Thành cho hay, chồng bà bị đọc lệnh tạm giam 4 tháng tại Nhà tù Hỏa Lò nhưng không biết ông bị khởi tố với tội danh gì.

Ông Phạm Thành sinh năm 1952, cư ngụ tại Hà Nội. Ông từng học Đại học Tuyên huấn Trung Ương (tiền thân của Học viện Báo chí Tuyên truyền), và là cựu Thư ký toà soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nhà văn, nhà báo Phạm Thành là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết như: Hậu Chí Phèo (xuất bản 1991), Cò Hồn Xã Nghĩa (xuất bản 2014); Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” (xuất bản 2019)… Chủ đề của các tác thẩm này tập trung phê phán những sai lầm của đảng cộng sản và giới lãnh đạo cầm quyền.

Theo công luận đồn đoán, ông Phạm Thành bị khởi tố và bắt tạm giam vì các tội danh liên quan đến “an ninh quốc gia” bởi tác phẩm chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng.

Vào năm ngoái, trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ông Thành bày tỏ quan điểm: “Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!”

Thượng viện Czech bỏ phiếu ‘phản đối sức ép Bắc Kinh’

Thượng viện Cộng hòa Czech bỏ phiếu ủng hộ Chủ tịch Thượng viện thăm Đài Loan, trong động thái chỉ trích Bắc Kinh. Thượng viện Czech phản ứng sau khi Sứ quán Trung Quốc ở Prague gửi thư đe dọa cho văn phòng Tổng thống Czech hồi tháng Giêng. Lá thư nói Bắc Kinh sẽ trừng phạt các công ty Czech ở Trung Quốc nếu Chủ tịch Thượng viện thăm Đài Loan.

Tổng thống Đài Loan tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ hai không chấp nhận nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”

Trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố không chấp nhận nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, gọi đây là nguyên tắc “hạ cấp Đài Loan”, “gây suy yếu hiện trạng xuyên eo biển”. Nữ lãnh đạo Đài Loan cũng khẳng định “hoà bình, ngang hàng, dân chủ và đối thoại” là đường hướng tương lai trong mối quan hệ đã chạm tới “bước ngoặt lịch sử” với Bắc Kinh.

Vỡ cùng lúc 2 đập, 10.000 người Mỹ sơ tán vì lụt ‘lịch sử’ ở Michigan 

Hàng ngàn người dân ở khu vực miền trung bang Michigan, Mỹ buộc phải sơ tán sau khi mực nước sông Tittabawassee dâng lên rất nhanh do mưa lớn cùng sự cố vỡ hai đập Edenville và Sanford. (TT, NTV, NBCNews)

Đằng sau con số nghỉ bệnh ở Đức không chỉ vì nghĩ đến đồng nghiệp

Vào đầu tháng 4, hai triệu mốt người Đức đã khai nghỉ bệnh – một con số cực kỳ lớn, hơn 840.000 so với thường lệ. Từ tháng 3 bác sĩ có thể cấp phép nghỉ bệnh bằng điện thoại, việc này hiện được gia hạn 2 lần tới cuối tháng 5. Ngoài ra còn có tính toán tài chính vì nghỉ bệnh thì được hãng trả nguyên lương cho tới 6 tuần, trong khi nhưng người bị Kurzarbeit chỉ nhận được 60% (67% nếu có con) từ chính phủ. (Welt)

Vì câu “Người Tàu không được tiếp đón”, quán bị đưa ra khỏi danh sách quán được chọn lọc Michelin

Đăng thêm câu “người Tàu không được tiếp đón”  khi công bố mở cửa trở lại trên Facebook để chỉ trích chính quyền Tàu độc tài, một quán ở Düsseldorf bị đưa ra khỏi danh sách quán có sao trên mạng của tổ chức chọn lọc quán ăn Michelin. Người đầu bếp và chủ quán cho biết ông chỉ muốn chỉ trích chính quyền Tàu độc tài. (N-TV)

Trump nói việc Mỹ có số ca nhiễm virus cao nhất thế giới là một ‘vinh dự’ 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lập luận rằng việc Hoa Kỳ có số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận cao nhất thế giới là một “huy hiệu danh dự.” Tổng số ca nhiễm và tử vong do nCoV ở Mỹ lần lượt là 1.589.372 và 94.902, sau khi ghi nhận thêm 18.789 ca nhiễm và 1.369 ca tử vong trong 24 giờ qua. (BBC)

Donald Trump nói ông uống hydroxychloroquine để phòng virus corona

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang dùng hydroxychloroquine để phòng tránh virus corona, mặc dù các quan chức y tế đã cảnh báo rằng loại thuốc này có thể không an toàn. (BBC)

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc bộ phận tình trạng khẩn cấp của WHO sau đó cho biết, “Ở giai đoạn hiện tại, (cả) hydroxychloroquine và chloroquine vẫn chưa được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị Covid-19, cũng như trong điều trị dự phòng đối với căn bệnh này”, (BBC)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen