Seite auswählen
The European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Josep Borrell attends a video conference with Europeans Foreign Ministers in Brussels, Belgium, on April 22, 2020, during a strict lockdown in the country aimed at curbing the spread of the novel coronavirus. (Photo by OLIVIER HOSLET / POOL / AFP) (Photo by OLIVIER HOSLET/POOL/AFP via Getty Images)

Theo AFP, Bộ trưởng Ngoại giao EU Josep Borrell sau khi tham vấn các đồng nghiệp thành viên trong khối đã phát hành một tuyên bố kêu gọi “bảo vệ quyền tự trị cao độ của Hồng Kông”. Getty Images

Liên minh Châu Âu (EU) hôm thứ Sáu (22/5) đã kêu gọi Trung cộng phải tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông. EU lên tiếng như vậy sau khi Bắc Kinh đề xuất luật an ninh quốc gia mới phiên bản Hồng Kông để ứng phó với phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại hòn đảo bán tự trị này.

Được biết Dự luật về an ninh quốc gia đã được trình trước Quốc Hội Trung cộng ngày 22/05/2020 nhằm chống các hành vi « phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ » và « can thiệp của nước ngoài ». Ngay lập tức, văn bản trên đã bị các nhà đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông lên án mạnh mẽ.

Thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình phản ứng của Washington :

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố : « Nếu luật này được áp dụng, chúng tôi sẽ hành động cứng rắn ». Riêng  Quốc Hội Mỹ lại rất nhạy cảm về vấn đề nhân quyền. Ngay thứ Năm 21/05, các thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đã dọa bỏ phiếu các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh nếu dự luật về an ninh quốc gia được áp dụng ».

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng lên án kế hoạch của Bắc Kinh muốn áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông, gọi đây là “hồi chuông báo tử” đối với nền tự do vô cùng quan trọng của thành phố đặc biệt này.

Hoa Kỳ lên án việc đề xuất của Quốc hội Trung cộng nhằm đơn phương và tùy tiện áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông”, ông Pompeo nói hôm thứ Sáu (22/5).

Quyết định bỏ qua các tiến trình lập pháp đã được thiết lập tỉ mỉ của Hồng Kông và bỏ qua ý chí của nhân dân Hồng Kông sẽ là một hồi chuông báo tử dành cho nền tự trị cao độ mà Bắc Kinh đã cam kết của Hồng Kông theo Tuyên bố chung Trung – Anh, một thỏa thuận được ghi nhận tại Liên Hiệp Quốc”.

Chúng tôi ủng hộ nhân dân Hồng Kông, bất Kỳ quyết định nào làm hại đến nền tự trị và tự do của Hồng Kông, như được đảm bảo trong Tuyên bố chung Trung-Anh và Luật Cơ bản chắc chắn sẽ tác động đến đánh giá của chúng tôi về nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ và địa vị của Hồng Kông”.

Nhiều quốc gia lên tiếng phản đối luật an ninh của Trung cộng

Nhiều quốc gia lên tiếng phản đối Luật an ninh quốc gia của chính phủ Trung cộng dự định áp đặt lên Hồng Kông.

Sau khi  27 nước thành viên của Liên Hiệp Âu châu thông qua một thông cáo chung yêu cầu Trung cộng « tôn trọng quyền tự chủ của Hồng Kông » theo quy chế « một quốc gia, hai chế độ » , thì Anh Quốc, Úc và Canada, cũng thông qua tuyên bố chung của ngoại trưởng ba nước, đã bày tỏ  mối lo ngại sâu sắc, Chính quyền Trung cộng thay mặt Hồng Kông đưa ra đạo luật mà không có sự tham gia trực tiếp của người dân, cơ quan lập pháp hoặc tư pháp. Họ bỏ qua nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ, mang tính ràng buộc pháp lý, được Trung cộng và Anh Quốc ký » . Trong Tuyên bố chung Trung-Anh, có các điều khoản về việc trả Hồng Kông lại Trung cộng. Theo đó, chính phủ Trung cộng đã đồng ý trao quyền tự trị và tự do cho Hồng Kông, theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Về phía Hoa Kỳ Luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông đã được Tổng thống Donald Trump phê duyệt năm ngoái. Luật này yêu cầu Bộ Ngoại giao phải xác nhận ít nhất hàng năm rằng Hồng Kông có đủ quyền tự chủ khi đánh giá các điều kiện thuận lợi để Hồng Kông duy trì vị thế là một trung tâm tài chính thế giới.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã tạm dừng công bố báo cáo để xem xét các diễn biến tại phiên họp của Đảng Cộng Sản Trung cộng.

Hồng Kông biểu tình

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1586594&stc=1&d=1590199592

Bất bình về dự luật an ninh của chính quyền trung ương, trong khi lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố sẵn sàng « hợp tác hoàn toàn » với Bắc Kinh, người dân Hồng Kông ủng hộ dân chủ quyết tâm xuống đường phản đối vào Chủ Nhật 24/05.

Ông Jimmy Sham, lãnh đạo hội Mặt trận dân sự về nhân quyền, một trong những người kêu gọi biểu tình, so sánh dự luật an ninh của Bắc Kinh là « vũ khí nguyên tử lớn nhất chưa từng được đảng Cộng sản Trung cộng sử dụng để phá hủy Hồng Kông ». Còn Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), gương mặt hàng đầu của phong trào sinh viên, lên án Trung cộng trên mạng Twitter : « Bắc Kinh đang cố bịt miệng bằng vũ lực và sợ hãi những tiếng nói của người dân Hồng Kông chỉ trích họ».

Theo RFI, Trithucvn (23.05.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen