Seite auswählen

Nhà Xuất Bản Tự Do được đề cử giải thưởng của Hiệp hội Xuất bản Quốc tế

 Nhà Xuất bản Tự do của Việt Nam, là một trong 4 nhà xuất bản, được đề cử nhận giải thưởng Prix Voltaire 2020. Ông Kristenn Einarsson, Chủ tịch của Uỷ ban tự do cho xuất bản của IPA cho biết: “Đó là những nhà xuất bản đã liều mình đưa sách đến người đọc”. Nhà xuất bản Tự do của Việt Nam xuất bản nhiều cuốn sách không được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Những người đưa sách của nhà xuất bản đến người đọc thường xuyên bị công an đe doạ thậm chí bắt giữ, đánh đập. (RFA), 2020 Prix Voltaire laureate to be revealed live on 3rd June (IPA)

Gần 3 triệu dân Hong Kong có thể xin làm công dân Anh 

Bộ Nội vụ Anh nói khoảng 2,9 triệu người Hong Kong đủ điều kiện xin cấp quyền công dân sau khi Trung Quốc thông qua nghị quyết luật an ninh. Đó là cư dân Hong Kong sinh ra trước khi lãnh thổ này bị giao lại cho China đã được cấp thẻ đi lại cho Người Anh sống ở hải ngoại.  (vnexpress), Three million Hong Kong residents ‘eligible’ for UK citizenship (The Guardian)

Nhà Trắng đăng lại dòng tweet bị ẩn của Trump

Nhà Trắng thách thức Twitter khi chia sẻ lại dòng tweet của Trump, bị mạng xã hội này cho ẩn với lý do “cổ xuý bạo lực”. (vnexpress), White House hits back after Twitter cracks down on Trump’s Minneapolis tweet, reposts censored message (Fox news) Twitter trả lời bằng cách cũng đặt một cảnh báo lên tweet của Nhà Trắng. (Twitter Sanctions White House Tweet, Which Repeated Earlier Trump Tweet (Forbes))

Indonesia phản đối “đường 9 đoạn” 

Phái đoàn thường trực Indonesia tại Liên Hợp Quốc vừa đệ trình công hàm lên Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường của nước này về Biển Đông, trong đó bác bỏ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là thiếu cơ sở và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). (Lao Động), Indonesia rejects China’s claims in the South China Sea; says not bound by claims contravening international law (WION)

Hơn 1 triệu khẩu trang nhập từ Việt Nam giả mạo chất chất lượng FFP2 bị tịch thu ở Mecklenburg-Vorpommern

Ngày 27/5/2020 đài truyền hình và báo chí Đức đưa tin, Sở cảnh sát hình sự bang Mecklenburg-Vorpommern vừa tịch thu ít nhất 1 triệu khẩu trang giả mạo chất lượng cao loại FFP2 nhập từ Việt Nam sang. Hai người đàn ông 52 và 32 tuổi sở hữu các kho chứa này và một phụ nữ 34 tuổi ở Dresden bị bắt giam, tình nghi là đã nhập khẩu trang từ Việt Nam sang Đức và ra bán chúng dưới dạng khẩu trang có chất lượng cao loại FFP2, mặc dù các khẩu trang này không hề có giấy phép kiểm nhận cũng như không có chất lượng theo tiêu chuẩn FFP2. (NDR) , Mehr als eine Million minderwertige Atemschutzmasken beschlagnahmt (epochtimes)

Nghi án hối lộ tại Công ty Tenma: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm 

Báo chí Nhật Bản đưa tin Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo với các nhà chức trách Nhật v ề việc công ty con là Công ty TNHH Tenma Việt Nam đã 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên (5,4 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam. (vietnamfinance) Eleven officials suspended for alleged bribery at Tenma Vietnam (vietnamnet)

TQ thông qua luật an ninh, Mỹ nói ‘Hong Kong không còn quyền tự trị’ 

Trung Quốc hôm thứ Năm vừa thông qua đạo luật sẽ mở rộng luật an ninh quốc gia của đất nước này sang Hong Kong. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trước đó đã nói với Quốc hội rằng Hong Kong không còn đủ điều kiện để được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt theo luật pháp Hoa Kỳ. Tuyên bố này có thể có ảnh hưởng to lớn tới vị thế là trung tâm giao thương thế giới của Hong Kong . (BBC), Pompeo declares Hong Kong ‘no longer autonomous’ from China (aljazeera)

Việt Nam bắt giữ hai thành viên Hội Nhà báo Độc lập  

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có trụ sở tại Paris hôm nay 26/05/2020 ra thông cáo đòi hỏi trả tự do cho hai nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam gây áp lực để chấm dứt chiến dịch trấn áp mới này. (RFI), Vietnam arrests two leading members of independent journalists group (RSF)

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật người Duy Ngô Nhĩ

Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác ở Tân Cương. (vnExpress), US Congress approves China sanctions over Uighur crackdown (aljazeera)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen