Seite auswählen

Chiến lược “tằm ăn dâu” về đặc khu kinh tế được nhà nước Việt Nam tiếp tục âm thầm thực hiện, khi Thủ Tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị Quyết về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào Khu Kinh Tế Phú Quốc (Kiên Giang). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2020

http://hon-viet.co.uk/Phu-Quoc.jpg

 Đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao

Trước đó, ngày 15 Tháng Năm, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Nghị Quyết số 102/NQ-CP Chính Phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh.


Khu Kinh Tế Vân Đồn: Ngày dân Trung cộng “đòi tự trị” sẽ đến?


Năm 2018, người dân nhiều tỉnh thành đã xuống đường phản đối Luật Đặc Khu, cho Trung Cộng thuê đất 99 năm, khiến Quốc Hội phải hoãn bàn bạc để thông qua dự luật Đặc Khu. Tuy nhiên, nhiều công trình do Trung Cộng đầu tư vẫn tiếp tục được xây dựng tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.


Thời gian tới, Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) chắc chắn cũng sẽ được hợp thức hóa thành Khu Kinh Tế Đặc Biệt. Lúc đó, dù dự luật Đặc Khu Kinh Tế không được người dân đồng ý, nhiều chuyên gia kinh tế phản bác, cũng dễ dàng bị Quốc Hội tìm con đường khác để thực hiện cho bằng được.


Theo bản tin trên tờ Pháp Luật, ông Phúc đồng ý Phú Quốc được áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh theo quy định tại khoản 7 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Bảy, đã bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển.


Luật cũng giao chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ bốn điều kiện.


Cụ thể, có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Như thế, bằng những nghị quyết của chính phủ, Đảng CSVN từng bước thực hiện mô hình đặc khu mà không cần thông qua Quốc Hội, đặt người dân vào chuyện đã rồi, như chuyên gia kinh tế Phạm Lan Chi nhận định, khi trả lời phỏng vấn đài BBC:


“Họ có thể có những cách vận động lặng lẽ hơn so với trước đó. Trước đây với Dự Luật Đặc khu, có thể họ đã quá tự tin về khả năng được thông qua nên làm rất ồn ào, quảng bá rất ghê. Nào là Tổ Phượng Hoàng, nào là đầu tư một lãi mười lãi trăm. Nên khi bị bác bỏ thì nay họ rút kinh nghiệm.”


“Nhưng đáng tiếc là kể cả quay lại, cho thành lập mang tính thí điểm thì chính phủ cũng nên tham vấn lại các các chuyên gia, những người đã phản biện mạnh mẽ luật này về nhiều mặt, thì khi ra quyết định sẽ chắc chắn hơn.”


Theo bà Lan Chi, không ai ngu dốt, vô trách nhiệm tới mức khi Trung Cộng đang lấn vào Biển Đông rất mạnh mà lại đi mở khu kinh tế Vân Đồn để cho Trung Cộng vào lãnh thổ của mình. Nếu cố tình như vậy thì vừa ngu dốt, vừa thiếu trách nhiệm, có thể nói là hành động phản quốc.


Nay với Nghị Quyết miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, Kiên Giang, bước đầu tiên “mở đường rước giặc vào nhà,” có thể nói đó là hành động bán nước!

Theo Vietbf

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1350421

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen