Seite auswählen

Bắc Kinh tuyên bố từ bỏ thương hiệu Viện Khổng Tử sau khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ khắp 5 châu, đổi tên thành Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ.

Chỉ thị mới nhất của Bộ Giáo dục Trung cộng cho biết trụ sở của Viện Khổng Tử, còn gọi là Hán Biện, đã đổi tên thành Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ của bộ này. Chỉ thị lan truyền trên mạng xã hội hôm 4/7 và được xác nhận bởi một nguồn tin trong ngành giáo dục Trung cộng, người được thông báo về việc đổi tên viện. Trụ sở viện và các văn phòng đại diện tại châu Á chưa phản hồi thông tin.

Học viên tham gia lớp học viết thư pháp tại một Viện Khổng Tử. Ảnh: Xinhua.

Nhiều quốc gia cho rằng mạng lưới các viện Khổng Tử là “công cụ quan trọng để Trung cộng quảng bá hình ảnh và sức mạnh mềm của mình“. Một loạt các trường đại học Mỹ đã đóng cửa Viện Khổng Tử trong những năm gần đây, trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng của Trung cộng đối với nền giáo dục Mỹ. Các nước Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Điển cũng đóng cửa Viện Khổng Tử tại các nước này.

Việc đổi tên Viện Khổng Tử đã được xác nhận vào 24/6, khi Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ tổ chức Hội nghị Ngôn ngữ Quốc gia Trung cộng trực tuyến.

Phát biểu với hơn 4.000 giáo viên dạy tiếng Trung tại Mỹ, phó giám đốc trụ sở Viện Khổng Tử Ma Jianfei cho hay tổ chức này vẫn “hy vọng sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức liên quan ở Mỹ và cùng nhau xây dựng một mô hình mới tập trung, hiệu quả hơn cho việc trao đổi ngôn ngữ Trung – Mỹ, nỗ lực góp phần thúc đẩy trao đổi văn hóa Trung Mỹ và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước”.

Viện Khổng Tử được giới chức Trung cộng tuyên bố rằng nó đơn thuần chỉ là phương tiện lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Trung cộng, nhưng trên thực tế Viện này là chi nhánh của Bộ Giáo dục Trung cộng, đặt dưới sự giám sát của Ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSTH.

Hàng loạt Viện Khổng Tử đã được thành lập trên khắp thế giới trong hơn một thập niên qua để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung cộng, thông qua các lớp học và sách giáo khoa do viện này cấp. Cơ sở đầu tiên được thành lập tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2004. Tính đến 2018, Trung cộng đã thành lập 548 viện và gần 2.000 phòng học Khổng Tử ở 154 quốc gia, phần lớn các cơ sở nằm trong khuôn viên các trường đại học hoặc các tổ chức ở nước ngoài.

Trung cộng luôn lên tiếng khẳng định mục tiêu của các viện Khổng Tử là giảng dạy, đào tạo ngôn ngữ, văn hóa, thúc đẩy giao lưu trao đổi, nhưng ngày càng có nhiều cáo buộc cho rằng đây là nơi thực hiện ý đồ tuyên truyền, tăng cường ảnh hưởng chính trị, gieo rắc thông tin sai lệch của ĐCSTH.

Các chủ đề nhạy cảm như sự kiện Thiên An Môn, đàn áp Pháp Luân Công, hay các vấn đề về Tây Tạng, người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, trại cải tạo ở Tân Cương v.v đều là những nội dung cấm thảo luận trong các viện Khổng Tử.

Tại Anh Quốc hiện có 29 Viện Khổng Tử trong các trường học trên khắp cả nước. Số lượng Viện Khổng Tử tại Anh Quốc nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Theo VietBF (06.07.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen