Seite auswählen

Mục lục

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Repsol: Áp lực của Trung Quốc ‘khiến Việt Nam mất một tỷ đô la’ ở Biển Đông

Một nguồn thạo tin trong ngành dầu khí cho hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã đồng ý trả khoảng một tỷ đô la cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi hủy các dự án của họ trên Biển Đông vì áp lực từ Trung Quốc. (BBC)

Mỹ sẽ ‘hành động mạnh hơn’ sau khi bác yêu sách Biển Đông của TQ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về Biển Đông. Hai chuyên gia nhận định với VOA rằng lập trường do ông Pompeo đưa ra cho thấy Washington gia tăng sức ép trong cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh và bước đi này dọn đường cho Mỹ hành động “mạnh mẽ hơn” ở Biển Đông. (VOA)

Rosneft Việt Nam hủy hợp đồng khoan với Noble: ‘Cũng vì sức ép Trung Quốc’

Liên doanh Rosneft Việt Nam đã hủy một hợp đồng khoan với Noble Corporation, xuất phát từ sức ép của Trung Quốc. (BBC)

ASEAN hoan nghênh ủy ban quốc hội Mỹ ra tuyên bố Biển Đông

Đại diện các nước ASEAN, trong cuộc trao đổi trực tuyến với Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đồng Chủ tịch Nhóm ASEAN của Quốc hội Mỹ về củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN – Mỹ, cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ trong nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, sau khi ủy ban quốc hội Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Trump tước ưu đãi thương mại của Hong Kong

Trump ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của Hong Kong và thông qua đạo luật cho phép trừng phạt các ngân hàng tại đặc khu. “Hong Kong giờ đây được đối xử giống như Trung Quốc đại lục, không đặc quyền, không ưu đãi kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 14/7. “Tự do của họ đã bị tước bỏ, quyền lợi của họ đã bị lấy đi”. Ông cho hay đã ký thành luật Đạo luật Tự trị Hong Kong, được quốc hội thông qua hồi đầu tháng. Luật mới của Mỹ sẽ cho phép trừng phạt các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong được cho là xâm phạm quyền tự trị của thành phố, đồng thời trừng phạt cả những ngân hàng thực hiện những giao dịch quan trọng với họ. (vnExpress)

Báo Mỹ rút nhân viên khỏi Hong Kong

Báo New York Times của Mỹ chuyển bộ phận tin tức điện tử ở Hong Kong sang Hàn Quốc do lo ngại luật an ninh Trung Quốc vừa ban hành. “Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc tại Hong Kong tạo ra rất nhiều sự mơ hồ về việc các quy định sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động và nghiệp vụ báo chí của chúng ta”, ban điều hành New York Times viết trong email gửi tới các nhân viên, được đăng trên website của báo hôm nay. (vnExpress)

Ứng cử viên đối lập ở Hồng Kông không chịu ký giấy tôn trọng luật an ninh

Phần lớn các ứng cử viên vào nghị viện Hồng Kông, thuộc giới tranh đấu đòi tự do dân chủ, đã bày tỏ rõ ràng thái độ của họ là không chấp nhận việc phải ký giấy xác nhận tôn trọng luật an ninh cùng là trung thành với chính quyền Hồng Kông. Giai đoạn nộp đơn ứng cử vào nghị viện Hồng Kông vừa khởi sự, và phía tranh đấu đòi tự do dân chủ đã đưa ra danh sách gồm 18 người.  (Người Việt)

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 

Peter Navarro xem Joe Biden là ứng cử viên của China

Cố vấn Nhà trắng Peter Navarro tuyên bố, Trung Quốc đã gửi một “vũ khí virus” để nhắm vào Hoa Kỳ, đồng thời đề cập đến ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden là “ứng cử viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Trump mua hàng Mỹ, Biden mua đồ China” (Newsweek) Đọc thêm Tại sao Trung Quốc muốn Trump giành chiến thắng

Đài Mỹ lại cắt sóng họp báo của Trump 

Nhiều kênh truyền hình Mỹ cắt sóng cuộc họp báo về đạo luật trừng phạt Trung Quốc của Trump, khi ông chuyển sang chỉ trích đối thủ Biden. Dan Pfeiffer, cựu cố vấn cấp cao của Obama, cho rằng Trump đã lợi dụng cuộc họp báo tại Vườn Hồng để tiến hành hoạt động vận động tranh cử chống lại Biden, gọi hành động này là “phi pháp” và “chiến dịch của Trump nợ người đóng thuế rất nhiều tiền cho sự kiện này”. (vnExpress)

Trump – Biden ‘nổ súng’ trên chiến trường mới 

Trump “nổ phát súng” đầu tiên trên mặt trận mới với Biden, khi muốn sửa đổi đạo luật môi trường để mở đường phát triển kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/7 cam kết đẩy mạnh các dự án xây dựng đường cao tốc, đường ống dẫn và nhà máy điện, bằng cách hạn chế các đánh giá bắt buộc về ảnh hưởng tới môi trường. Chỉ một ngày trước, đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tung ra chiến thuật khác khi công bố kế hoạch 2.000 tỷ USD chống biến đổi khí hậu và kiểm tra lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của Mỹ, đồng thời cam kết tạo ra hàng triệu việc làm nhờ xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch. (vnExpress)

Trump tranh cãi với nhà phỏng vấn Fox News sau khi ông tuyên bố sai lầm về Joe Biden

Donald Trump tranh cãi với nhà phỏng vấn Fox News,Chris Wallace, sau khi ông bị thách thức về một tuyên bố sai lầm rằng Joe Biden muốn ngưng cung cấp tài chính cho cảnh sát. (theguardian)

Đại dịch COVID-19

Tòa Bạch Ốc mở chiến dịch triệt hạ uy tín Bác Sĩ Fauci

Tòa Bạch Ốc nay đang mở chiến dịch triệt hạ uy tín của Bác sĩ Anthony Fauci, một thành viên trong toán đặc nhiệm chống COVID-19, qua việc cung cấp cho giới truyền thông danh sách những phát biểu của ông Fauci mà họ coi là sai lầm. (Người Việt)

California tái đóng cửa

Bang California tái đóng cửa phần lớn các cơ sở kinh doanh sau một tháng mở lại, do số ca nhiễm nCoV tăng mạnh.Thống đốc Gavin Newsom hôm 13/7 công bố tái áp đặt các biện pháp hạn chế trên toàn bang, đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar, trung tâm giải trí gia đình, sở thú và bảo tàng hoạt động trong nhà. Cùng lúc đó, 30 trong số các hạt đông dân nhất, chiếm 80% dân cư của California, cũng phải đóng cửa các phòng gym, nhà thờ, tiệm làm tóc, trung tâm mua sắm và các cơ sở kinh doanh khác theo lệnh mới có hiệu lực cùng ngày.  California ghi nhận thêm hơn 8.300 ca nhiễm nCoV mới trong ngày, nâng tổng số ca lên gần 330.000, trong đó hơn 7.000 ca tử vong. (vnExpress) 

17 tiểu bang Mỹ kiện, chặn luật ‘hủy visa du học sinh học toàn online’

Mười bảy bang và Quận Columbia (thủ đô Washington D.C.) đã kiện chính quyền Trump, tìm cách chặn một quy luật mới sẽ thu hồi thị thực của các sinh viên nước ngoài tham gia các lớp học hoàn toàn trực tuyến vào mùa thu. Khu vực thuộc 17 tiểu bang và DC này có 1,124 đại học, với khoảng 373,000 sinh viên ngoại quốc ghi danh theo học năm 2019, đóng góp khoảng $14 tỷ vào nền kinh tế Mỹ trong năm đó, theo đơn kiện. Ngoài ra, còn có 40 trường đại học cũng nộp đơn bày tỏ sự ủng hộ đơn kiện, gồm cả trường đại học Yale, DePaul, the University of Chicago, Tufts, Rutgers cùng các đại học tiểu bang ở Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota và Wisconsin. (NYT)

Mỹ bãi bỏ chính sách hạn chế visa sinh viên

Nhà Trắng đã hủy kế hoạch cấm du học sinh ở lại Mỹ nếu trường của họ chỉ học trực tuyến vào mùa thu tới đây, một thẩm phán cho biết.  (vnExpress)

Hai căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa bị phong tỏa

Hai căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Okinawa, miền nam Nhật Bản, đã bị phong tỏa sau khi có hơn 60 lính thủy quân lục chiến Mỹ bị nhiễm virus corona những ngày gần đây. Thống đốc Okinawa, Denny Tamaki đã yêu cầu chỉ huy lực lượng Mỹ đưa ra những biện pháp phòng chống nghiêm ngặt, và minh bạch trong việc thông báo cho chính quyền địa phương về tình hình lây nhiễm trong các căn cứ Mỹ. Hiện có đến 21.000 người bị nhiễm virus và 1000 người chết tại Nhật. Okinawa đón hai phần ba trong số 50.000 lính Mỹ đóng tại Nhật. Cho đến nay đảo này chỉ có 150 ca nhiễm virus corona.(RFI)

5.4 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế giữa lúc đại dịch

Theo một phân tích mới, đại dịch coronavirus đã tước đi bảo hiểm y tế của khoảng 5,4 triệu người Mỹ trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5, một giai đoạn mà nhiều người tuổi thành niên không được bảo hiểm vì mất việc làm. Riêng ở Texas 4,9 triệu (tăng từ 4,2) người không có bảo hiểm (3 trong số 10 người Texas) (NYT)

Fauci đề nghị Nhà Trắng ngừng ‘đấu khẩu’

Nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ gọi những chỉ trích của Nhà Trắng nhắm vào ông là “kỳ quặc”, đề nghị “chấm dứt chuyện vô nghĩa này”. Fauci được coi là nhà khoa học nổi tiếng và đáng tin cậy hàng đầu khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ. Tuy nhiên, ông lại trở thành mục tiêu bị Trump và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích, sau khi ông công khai phản đối Mỹ tái mở cửa nền kinh tế quá sớm và cách ứng phó dịch của chính quyền. (vnExpress)

Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 77.000 ca nCoV trong 24 giờ

Mỹ hôm 16/7 báo cáo thêm 77.217 ca nhiễm mới nCoV, vượt mức tăng kỷ lục 69.070 ca hôm 10/7, nâng số người nhiễm cả nước lên hơn 3,6 triệu. Nước này hiện ghi nhận hơn 140.000 ca tử vong do nCoV, tăng gần 1.000 trường hợp so với một ngày trước đó. Texas và Florida, hai điểm nóng Covid-19 tại Mỹ hiện nay, cũng báo cáo lần lượt hơn 15.000 và hơn 14.000 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, trong khi con số này ở California là gần 10.000 người. (vnExpress)

Trump sẽ không yêu cầu người Mỹ đeo khẩu trang

Trump cho hay sẽ không ra chỉ thị yêu cầu người Mỹ đeo khẩu trang và không tin việc che mặt sẽ giúp kiềm chế nCoV lây lan, khi được hỏi liệu ông có xem xét ban hành một chỉ thị quốc gia, yêu cầu mọi người Mỹ đeo khẩu trang để kiểm soát Covid-19 hay không. “Tôi muốn mọi người có sự tự do nhất định và tôi không tin vào một chỉ thị như vậy” (vnExpress)

Nhật truy vết ổ dịch mới liên quan nhà hát Tokyo

Tokyo kêu gọi hơn 800 khán giả xét nghiệm Covid-19, sau khi ghi nhận ít nhất 20 ca nhiễm liên quan tới buổi biểu diễn của một ban nhạc. Cụm dịch mới nhất liên quan tới nhà hát Moliere, gần phố đèn đỏ ở Tokyo, nơi công diễn một vở kịch trong 6 ngày với sự tham gia của một nhóm nhạc nam mới nổi hồi đầu tháng. Chính quyền Tokyo cho hay phát hiện ca nhiễm đầu tiên của một thành viên vào 6/7, sau đó ghi nhận thêm 20 ca liên quan vào 13/7. Giới chức y tế thành phố kêu gọi tất cả khán giả từng đến xem biểu diễn đi xét nghiệm Covid-19. Nhóm này “gần như chắc chắn” là hoạt động cho tình báo Nga.  (vnExpress)

Nga bị tố cáo muốn ăn cắp nghiên cứu về vác-xin chống Covid-19

Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada vào hôm qua, 16/07/2020, đã lên tiếng tố cáo một nhóm tin tặc Nga, được biết dưới tên APT29, đã tấn công vào các viện bào chế, trung tâm nghiên cứu của Anh, Canada và Mỹ. Nhóm này “gần như chắc chắn” là hoạt động cho tình báo Nga. (RFI)

Thêm một trại nuôi bò rừng bị tiêu diệt tại Hà Lan vì Covid-19

Bộ Nông Nghiệp Hà Lan ngày 17/07/2020 thông báo đây là nông trại thứ 25 phải có biện pháp triệt để nhằm ngăn chận virus corona lây lan. Tới nay, hơn một triệu con bò rừng đã bị tiêu diệt ở Hà Lan từ đầu mùa dịch Covid-19, sau khi phát hiện “rất có thể 2 nhà chăn nuôi bị nhiễm từ giống bò này”. Tây Ban Nha hôm qua cũng vừa phải giết 100.000 con bò rừng, sau khi phát hiện 90 % trong số đó dương tính với virus corona chủng mới. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump bức xúc khi bị hỏi về người da màu bị sát hại

Trump bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng “người da trắng còn bị giết nhiều hơn” khi được hỏi về bạo lực cảnh sát với người da màu. Một nghiên cứu công bố năm 2018 cho thấy người da màu có khả năng bị cảnh sát sát hại cao gấp 3,5 lần so với người da trắng. Một nghiên cứu khác công bố năm 2019 cho thấy 1/1.000 da màu ở Mỹ có thể chết dưới tay cảnh sát trong suốt cuộc đời họ. (vnExpress)

Gần một triệu cuốn sách của cháu gái tổng thống Trump bán hết ngày đầu ra mắt

Phát hành hôm 14/07/2020, cuốn Too Much and Never Enough – Quá nhiều và không bao giờ đủ của Mary Trump, về đương kim chủ nhân Nhà Trắng, đã bán ra được 950.00 ấn bản nội trong ngày đầu. Trong cuốn sách này, tác giả miêu tả tổng thống Hoa Kỳ là một “người nói dối và rất tự mãn đến mức độ bệnh hoạn”. Nhà Trắng từng tìm cách ngăn cản việc cho phát hành cuốn sách này, nhưng đã thất bại. (RFI)(Spiegel)

Trump chỉ trích cháu gái ra hồi ký

Trump chỉ trích cháu gái Mary “không trung thực” và “phạm luật” sau nhiều ngày im lặng về cuốn hồi ký mới được xuất bản của cô. “Mary Trump, một cô cháu gái hiếm khi biết chút gì đó về tôi, viết những điều không trung thực về cha mẹ tuyệt vời của tôi (những người vốn không thể chịu đựng nó!) và tôi. Nó cũng đã vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin, phạm luật khi tiết lộ tờ khai thuế của tôi.”  (vnExpress)

Chân dung Clinton và Bush bị gỡ khỏi sảnh chính Nhà Trắng

Chân dung chính thức của hai cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush bị gỡ khỏi sảnh chính vào Nhà Trắng và chuyển vào phòng khác.Theo truyền thống, Nhà Trắng thường treo chân dung của những tổng thống Mỹ gần đây nhất ở vị trí nổi bật nhất, tại lối vào của toà nhà, để các vị khách trong những sự kiện chính thức dễ dàng quan sát. Trump tới nay chưa tổ chức lễ công bố chân dung của cựu tổng thống Barack Obama, truyền thống được các đời tổng thống Mỹ thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm tôn vinh người tiền nhiệm. (vnExpress)

Phê bình của một người Việt:

10) Nếu tôi là TT Trump tôi sẽ làm gì với chân dung Clinton và vợ, Obama và vợ, ở Tòa Bạch Ốc :

Đức & Châu Âu 

Andrzej Duda tái đắc cử với 51,2% phiếu Trump bức xúc khi bị hỏi về người da màu bị sát hại

Đương kim tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, 48 tuổi, thuộc đảng bảo thủ Pháp luật và Công lý (PiS) đã thắng điểm không nhiều trước đối thủ, Rafal Trzaskowski, cũng 48 tuổi, thuộc đảng Cương lĩnh Công dân (PO), hiện làm thị trưởng thủ đô Ba Lan, đại diện cho xu hướng tự do hơn ở đô thị Ba Lan. (BBC)

Giao tranh ở biên giới Azerbaijan – Armenia

Azerbaijan và Armenia giao tranh ở biên giới tranh chấp suốt ba ngày, khiến 15 quân nhân hai bên, trong đó có một tướng chỉ huy, thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo một tướng chỉ huy và 5 sĩ quan dưới quyền thiệt mạng hôm 14/7 khi giao tranh với quân đội Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Viên tướng 76 tuổi này thiệt mạng vì đạn pháo ở làng Agdam, trong bối cảnh hai bên đều cáo buộc đối phương nã pháo vào lãnh thổ của mình ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Đụng độ giữa hai nước láng giềng vùng Kavkaz bùng phát cuối tuần trước và tiếp tục kéo dài suốt ba ngày qua, khiến tổng cộng 11 quân nhân Azerbaijan và 4 binhh sĩ Armenia thiệt mạng. (vnExpress)

Anh Quốc: Thiết bị 5G của Huawei phải gỡ bỏ hết vào 2027

Các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động của Vương quốc Anh bị cấm mua thiết bị mới 5G của Huawei sau ngày 31/12 và họ cũng phải gỡ bỏ tất cả bộ thiết bị 5G của hãng này khỏi mạng lưới của họ vào năm 2027. (BBC)

VN & Châu Á

Vì sao kiến nghị kỷ luật thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng?

Cơ quan CSĐT gửi văn bản tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xem xét, xử lý về kỷ luật Đảng, chính quyền đối với ông Cao Quốc Hưng, thứ trưởng Bộ Công thương liên quan đến sai phạm quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM). (Tuổi Trẻ)

Việt – Anh ký bản ghi nhớ hợp tác y tế

Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Anh ký bản ghi nhớ triển khai Chương trình Nâng cao Sức khỏe, trong đó, Anh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại tới 2022. Đây là một chương trình trong Quỹ Thịnh vượng của Chính phủ Anh, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại cho 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam, tới năm 2022.Chương trình góp phần cải thiện y tế và tăng trưởng kinh tế toàn diện tại Việt Nam thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận của người dân tới dịch vụ chăm sóc y tế an toàn, chất lượng và giải quyết gánh nặng của bệnh không lây nhiễm thông qua ba trụ cột: giáo dục và đào tạo, chiến lược đối phó với bệnh không lây nhiễm và y tế số. (vnE xpress)

Những dấu hiệu đột quỵ chết người nếu bỏ qua 

Đột quỵ, hay tai biến mạch máu não là bệnh lý do tình trạng một phần não bị tổn thương đột ngột do mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 200.000 người bị đột qụy, khoảng 50% trong số đó tử vong. (vnExpress)

Mưa lớn, Đà Lạt ngập sâu nhiều nơi

Trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đổ xuống TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) làm nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nhà kính phát triển ồ ạc, phá rừng, bê tông hóa đã làm mất đi điều kiện tự nhiên vốn có của nó. (NLD)

FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới với 11 cầu thủ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra quyết định cấm 11 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (U21) thi đấu trên toàn thế giới vì tham gia dàn xếp tỉ số. (VOA)

Hoa Kỳ chuẩn thuận bán 105 máy bay chiến đấu F-35 cho Nhật Bản

Hoa Kỳ chuẩn thuận bán 105 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Nhật Bản. Ước tính hợp đồng bán này ở mức 23,11 tỷ USD, là hợp đồng đơn lẻ lớn thứ hai mà Hoa Kỳ bán cho nước ngoài.  Vào năm 2010 Hoa Kỳ bán máy bay chiến đấu và vũ khí khác cho Ả rập Saudi với trị giá 29,4 tỷ USD. Hoa Kỳ sẽ trợ giúp kỹ thuật và đào tạo cho Nhật trong hơn 25 năm. (BBC)

Trung Quốc và Iran bí mật mở đối tác thương mại và quân sự để đối phó với Mỹ

Iran và Trung Quốc đã bí mật soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh, mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỉ đô la vào năng lượng và các lĩnh vực khác ở Iran, nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cô lập chính quyền Teheran trước những tham vọng của Iran về hạt nhân và quân sự. Quan hệ đối tác, được mô tả chi tiết trong một dự thảo thỏa thuận dài 18 trang mà nhật báo The New York Times có được, sẽ tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc tại Iran trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng chục dự án khác. Đổi lại, theo tiết lộ của một quan chức Iran và một nhà thương lượng về dầu lửa, Trung Quốc sẽ được Teheran cung cấp dầu lửa thường xuyên và giảm giá trong suốt 25 năm. (RFI)

Nước sông Dương Tử dâng đến mức báo động

Ngập lụt kỷ lục tại miền trung và đông Trung Quốc đã làm cho 140 người chết và mất tích. Nước sông Dương Tử đã vượt qua mức thứ ba cao nhất tại thành phố Vũ Hán, có đến 11 triệu dân. Ba mươi ba nhánh sông lớn đã chạm đến mức kỷ lục. Nhiều lệnh báo động đã được đưa ra tại 433 con sông nhỏ. (RFI)

Bắc Kinh trả đũa trừng phạt của Hoa Kỳ 

Đáp trả lệnh trừng phạt của Washington nhắm vào ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) 64 tuổi, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Tân Cương cùng với ba quan chức cao cấp khác, bị cáo buộc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc thông báo cấm nhập cảnh đối với ba nghị sĩ Mỹ là Marco Rubio, Ted Cruz, Chris Smith và một quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ là Sam Brownback. (RFI)

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt Lockheed Martin của Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ vì tham gia thương vụ mới nhất bán vũ khí cho Đài Loan. Tuần trước Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn một hợp đồng, cho phép Đài Loan được mua các bộ phận thuộc gói nâng cấp cho hệ thống tên lửa đất đối không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Đài Loan đã mua từ trước để hệ thống này có thể hoạt động trong khoảng 30 năm. Theo Hãng tin Reuters, Lockheed Martin là nhà thầu chính trong thương vụ bán gói nâng cấp cho hệ thống tên lửa trị giá 620 triệu USD đó. (Tuổi Trẻ)

Trung Quốc mời Ngoại trưởng Mỹ thăm Tân Cương

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Pompeo được chào đón đến Tân Cương để chứng kiến khu vực này “không xảy ra vi phạm nhân quyền”. Từ đầu năm 2017, chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đưa khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo vào các trại tập trung ở Tân Cương. Bắc Kinh khẳng định các cơ sở này là “trung tâm đào tạo nghề” và họ đang phản ứng hợp pháp với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tuyên bố trên không thuyết phục các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. (vnExpress)

Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vỡ bờ

Nước lũ dâng cao ở hồ Bà Dương nối với sông Trường Giang, tỉnh Giang Tây khiến nhiều đoạn đê bao bị vỡ, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Theo cơ quan hỗ trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây, mực nước vượt mức cảnh báo ở 2.439 km trong tổng số 2.545 km bờ đê ven sông và ven hồ. Tại huyện Bà Dương, tổng cộng 14 đoạn đê đã bị vỡ. Đến chiều 12/7, trận lụt đã ảnh hưởng đến hơn 5,5 triệu người ở tỉnh Giang Tây, buộc gần nửa triệu người phải sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp.(vnExpress)

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen