Seite auswählen

Hôm 16/7, một số truyền thông báo chí Hoa Kỳ như New York Times, The Wall Street trích dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về lệnh cấm đi lại với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) và gia đình của họ. Các nhà phân tích cho rằng lệnh cấm thị thực sẽ tước đi tính hợp pháp của ĐCSTH.

Theo nguồn tin, trong sắc lệnh hành pháp đang được soạn thảo, Hoa Kỳ không chỉ cấm các đảng viên ĐCSTH và gia đình họ đến nước này,  mà sắc lệnh này còn ủy quyền cho các cơ quan chính phủ có liên quan hủy bỏ thị thực của các đảng viên ĐCSTH và người nhà hiện đang ở Hoa Kỳ; theo đó những người này sẽ bị trục xuất và con cái của những đảng viên ĐCSTH này có thể bị cấm học đại học ở Hoa Kỳ.

 (Photo credit should read STEPHEN SHAVER/AFP/Getty Images)

Chuyên gia: Hoa Kỳ cấm đảng viên Trung cộng nhập cảnh sẽ tước đi tính hợp pháp của Đảng CS Trung Hoa

Mike Pillsbury, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung cộng tại Viện Washington Hudson và là Cố vấn không chính thức của Tổng thống Trump về vấn đề Trung cộng, nói với tờ Tạp chí Phố Wall (The Wall Street Journal): “Đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong mấy tháng qua của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên con đường chống lại ĐCSTH, tước đi tính hợp pháp của ĐCSTH và 90 triệu đảng viên của nó”.

Biện pháp hành chính này sẽ dựa trên Điều 212 khoản (f) của “Luật Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ”, cho phép Tổng thống đình chỉ các đoàn thể mà ông tin là ‘có hại’ đối với lợi ích của Hoa Kỳ nhập cảnh Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hôm 16/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo được hỏi liệu chính phủ Mỹ có đang thảo luận về việc cấm các đảng viên ĐCSTH và gia đình của họ vào Hoa Kỳ hay không. Ông nói: “Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống, chúng tôi đang nỗ lực tìm cách phản kích ĐCSTH. Các bạn có thể nhận thấy điều này trong các vấn đề thương mại, trong các hoạt động kinh tế khác và cả vấn đề ngoại giao”.

Hôm 16/7, bà Kayleigh McEnany, Phát ngôn viên Nhà Trắng, cũng từ chối tiết lộ việc có phải chính phủ đang thảo luận về lệnh cấm đi lại. Nhưng bà nói: “Tôi không có bất kỳ thông báo nào về vấn đề này, nhưng xin hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ bảo lưu tất cả các lựa chọn về vấn đề Trung cộng”.

Luật di trú Hoa Kỳ quy định rõ: Cấm đảng viên Đảng cộng sản di cư đến Mỹ 

Nguồn tin nội bộ nói với tờ Wall Street Journal rằng, cuộc thảo luận về khả năng cấm thị thực các đảng viên ĐCSTH và gia đình họ vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa có thời gian biểu thực thi cụ thể, hiện tại chưa rõ liệu Tổng thống Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không.

Các nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết, các viên chức cấp cao của Mỹ đang thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu lưu hành một sắc lệnh dự thảo, nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn đầu và đề tài thảo luận chưa được đệ trình lên Tổng thống. Bài báo nói rằng, các quan chức Hoa Kỳ trong các cơ quan liên bang đang tham gia vào cuộc thảo luận này.

Thời kỳ đầu, Luật di trú của Hoa Kỳ rõ ràng quy định cấm đảng viên Đảng Cộng sản (ĐCS) di cư sang Hoa Kỳ. Nếu nhập cảnh và bị phát hiện thuộc ĐCS, họ sẽ bị áp giải trục xuất. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, năm 1990, Hoa Kỳ đã sửa đổi quy định có liên quan đến việc nhập cảnh và di dân của đảng viên ĐCS trong Luật di trú, nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh của các đảng viên ĐCS, nhưng mẫu đơn I-485 vẫn yêu cầu người nộp đơn phải báo cáo liệu anh ta có từng tham gia ĐCS hay không.

Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng, tại Hoa Kỳ, danh tính của các đảng viên ĐCSTH là một vấn đề rất nhạy cảm và rất phức tạp. Mặc dù các thành viên của ĐCSTH có thể không bị từ chối visa khi xin visa du học tại Hoa Kỳ, khi xin visa họ vẫn phải điền vào ô “Có từng tham gia một số tổ chức không?”.

Cư dân mạng tại Trung cộng hoan nghênh lệnh cấm nhập cảnh của Hoa Kỳ với các thành viên ĐCSTH

Sau khi có thông tin chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét cấm các thành viên Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) và người thân của họ được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ĐCSTH thì giận dữ, còn cư dân mạng Trung cộng lại hoan nghênh quyết định này.

Trong cuộc họp báo ngày 16/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) cảnh báo chính quyền Washington không được tiến hành lệnh cấm này. Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước đồng loạt đăng các bài báo chỉ trích đề xuất này của Hoa Kỳ.

Theo Tân Hoa Xã, tính đến đến cuối năm 2019, Trung cộng có khoảng 91,9 triệu đảng viên. Hầu hết toàn bộ quan chức chính phủ và quân đội Trung cộng, cũng như các nhà lãnh đạo của các công ty và tổ chức nhà nước, đều là đảng viên.

Trong thập kỷ qua, trong bối cảnh bất ổn về chính trị và kinh tế ở Trung cộng, ngày càng nhiều quan chức ĐCSTH và thân nhân của họ di cư sang Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, cũng như chuyển tài sản của họ ra nước ngoài.

Nhiều quan chức hàng đầu của ĐCSTH đã gửi con cái sang Mỹ du học, chẳng hạn như con gái nhà lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình đã tốt nghiệp Đại học Harvard, con gái Thủ tướng Trung cộng Lý Khắc Cường từng học tại Harvard vào đầu những năm 2010; và con gái của thành viên Uỷ ban thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương (Wang Yang) cũng đã tốt nghiệp Đại học Tufts ở Massachusetts.

Nếu lệnh cấm nhập cảnh này được ban hành, thì những thân nhân các quan chức ĐCSTH có thể lựa chọn quay trở về Trung cộng để đoàn tụ với gia đình, còn các sinh viên Trung cộng khác sẽ phải từ bỏ giấc mơ du học [Mỹ].

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung cộng lại vui mừng trước tin tức này, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ban hành lệnh cấm này càng sớm càng tốt. 

Trên ứng dụng Weibo, cư dân mạng chia sẻ rằng lệnh cấm này sẽ ngăn chặn các quan chức tham nhũng chuyển tài sản biển thủ được ra nước ngoài, và ngăn chặn các quan chức này đào tẩu khỏi Trung cộng. Dù mạng xã hội Twitter bị cấm tại Trung cộng, nhưng nhiều người Trung cộng vẫn sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập nền tảng này.

Ngày 16/7, một cư dân mạng Trung cộng trên Weibo có tên Baozi viết: “Đất nước Trung cộng đã phải chịu tổn thất vì tham nhũng trong nhiều thập kỷ qua. [Lệnh cấm nhập cảnh] chính là phương thuốc mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu”.

Một cư dân mạng trên Weibo với tên Qingchun viết: “Tổng thống Trump chính là giám đốc của Cục chống tham nhũng tại Trung cộng!”. 

Người dùng mạng có tên Yan Yilin kêu gọi các thành viên khác trong liên minh Five Eyes bao gồm: Canada, Australia, UK và New Zealand, tham gia cùng với Hoa Kỳ để đưa ra lệnh cấm tương tự.

Một số cư dân mạng Trung cộng ở nước ngoài thậm chí còn đề xuất: “Mỗi người dân Trung cộng cần tuyên bố trên mạng xã hội rằng anh ấy / cô ấy không phải là thành viên ĐCSTH trước khi họ vào Hoa Kỳ”. Khi nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người xin nhập cảnh được hỏi liệu họ có phải là thành viên của các tổ chức đảng cộng sản hay không.

Những cư dân này cũng cho biết rằng, một thành viên ĐCSTH thực sự sẽ không dám tuyên bố trên mạng xã hội Trung cộng rằng họ không phải là thành viên ĐCSTH, bởi vì ĐCSTH giám sát internet tại Trung cộng, sẽ kiểm duyệt tin nhắn và có thể sẽ trừng phạt quan chức hoặc thân nhân của họ vì không trung thành với đảng. 

Trong một cuộc họp báo ngày 16/7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Hoa Xuân Oánh cho biết, bà không biết gì về lệnh cấm nhập cảnh. “Nếu điều này là sự thật, tôi cho rằng Hoa Kỳ quả là thảm hại”.

Bà Hoa cũng đặt một câu hỏi mỉa mai: “Là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, ngoài việc đưa ra các mối đe dọa và trừng phạt, thì Hoa Kỳ còn tạo được ấn tượng gì khác với thế giới?”.

Trong khi đó, tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ Global Times trực thuộc ĐCSTH, đã đăng một bài viết dài trên Weibo để chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh, trong đó có đoạn: “Đó là một tội ác gây tổn hại hòa bình thế giới. Nó sẽ đẩy con người vào một thế kỷ 21 đầy rẫy những bất ổn to lớn”.

Sau nhận xét của bà Hoa Xuân Oánh và ông Hồ Tích Tiến, các từ tiếng Trung kêu gọi thoái xuất khỏi ĐCSTH (thoái đảng: “tuidang”) đã trở thành một từ khóa phổ biến về  thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Ở Trung cộng, chính quyền không cho phép các thành viên ĐCSTH rời khỏi tổ chức.

Nhưng trong những năm gần đây, một cuộc vận động tố cáo và thoái xuất khỏi ĐCSTH đã xuất hiện ngay trong quần chúng Trung cộng trên khắp thế giới. Theo thông tin trên trang web của tổ chức phi lợi nhuận Tuidang có trụ sở tại Hoa Kỳ, đến nay đã có 360 triệu người rời bỏ ĐCSTH và các tổ chức liên kết của nó.

Theo The Epoch Times (17.07.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen