Seite auswählen

Ngày 27

Đại dịch COVID-19

Thành phố Trung Quốc gấp rút xét nghiệm 6 triệu dân

Một người đàn ông làm việc tại một công ty hải sản ở Đại Liên bất ngờ mắc COVID-19, kết thúc 111 ngày không có ca nhiễm tại thành phố này. Cả thành phố bước vào ‘trạng thái thời chiến’, gấp rút xét nghiệm hơn 6 triệu dân. (Tuổi Trẻ)

Gần 16.000 nhà hàng Mỹ sập tiệm vì đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 tính tới ngày 10.7 theo thống kê của Công ty Yelp đã làm 26.160 nhà hàng tại Mỹ phải đóng cửa, trong đó có 15.770 nhà hàng phải đóng cửa vĩnh viễn vì không thể trụ nổi. Những lần đóng cửa đột ngột, những đợt mở cửa lại không thường xuyên, những thay đổi trong các chỉ dẫn thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong khi hoạt động và hàng loạt sắc lệnh khác của bang đã đẩy ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm tới bên bờ vực khủng hoảng. (Tuổi Trẻ), (ABC)

Gần 50 người bị dương tính với Corona sau một tang lễ 

Sau một tang lễ với hơn 100 người tham dự, 47 khách trong khu vực Schwäbisch Gmünd ở Baden-Württemberg, Đức đã có kết quả dương tính với virus corona. (Spiegel)

Đức & Châu Âu

Đức bác đề nghị đưa Nga trở lại G7 của Trump

Trả lời phỏng vấn báo Rheinische Post đăng ngày 27-7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định Đức đã bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mời Nga trở lại nhóm G7. Theo ông Mass, đóng góp lớn nhất mà Nga có thể thực hiện để trở thành một phần của G7 một lần nữa là đóng góp cho một giải pháp hòa bình trong vấn đề xung đột Ukraine. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 28

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Duterte: Philippines không thể đối đầu Trung Quốc trên Biển Đông

Giải thích lý do Manila không theo đuổi thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016, trong đó khẳng định yêu sách “Đường chín đoạn” mà Bắc Kinh đơn phương vẽ ra trên Biển Đông là không có cơ sở, Tổng thống Duterte thừa nhận ông bất lực trong vấn đề này, vì không muốn có chiến tranh với Trung Quốc. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Thực hiện giãn cách xã hội toàn Đà Nẵng từ 0h ngày 28-7

Đà Nẵng sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 0h ngày 28-7-2020 ít nhất trong 14 ngày. Tuy nhiên, tại những điểm là ổ dịch thì thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-Ttg. Chỉ thị 19 bao gồm cả việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và phương tiện giao thông, trên đường phố. Những người từ thành phố Đà Nẵng đến các địa phương khác đều phải được xét nghiệm  (Tuổi Trẻ)(RFI)

Nơi xuất phát dịch là cụm ba bệnh viện và khu dân cư xung quanh cùng với nơi cư trú của các bệnh nhân sẽ bị ‘cách ly xã hội’: người dân ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi có việc thiết yếu, giữ khoảng cách 2 mét, không tập trung quá 2 người. Phần còn lại của Đà Nẵng sẽ thực hiện ‘giãn cách xã hội’, tức người dân không được tập trung đông người, phải đeo khẩu trang khi ra đường và mọi phương tiện vận chuyển hành khách đều phải tạm dừng. (VOA)

Nhân viên y tế kiện tổng thống Brazil vì tội ác chống nhân loại

Các nhân viên y tế thuộc một mạng lưới nghiệp đoàn gồm khoảng 40 tổ chức với hơn một triệu thành viên hôm qua, 26/07/2020, đã đệ đơn kiện tổng thống Jair Bolsonaro lên Tòa án Hình sự Quốc tế La Haye. Ông Bolsonaro bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, vì đã xử lý tệ hại đại dịch virus corona, làm cho trên 87.000 người chết tại Brazil. (RFI)

Bộ Ngoại giao Đức khuyên không nên đi 3 tỉnh của Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao Đức khuyên không nên đi 3 tỉnh của Tây Ban Nha Catalonia, Aragón và Navarra.   Những nước khác cũng có vấn đề là Luxemburg, Croatia, vùng Antwerpen ở Bỉ, Các nước ngoài EU ở Châu Âu bị xếp loại nguy hiểm là Serbia, Nga, Belarus, Ukraine, Armenia, Gruzia, Aserbaidschan, Montenegro, Albania, Kosovo, Bosnia-Herzegowina, North Mazedonia, Cộng hòa Moldau cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.  (Spiegel)(Welt)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

New Zealand ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, xem xét lại quan hệ

Nối gót một số nước phương Tây khác, New Zealand đã thông báo sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì không còn tin tưởng hệ thống tư pháp của Hong Kong đủ độc lập với Trung Quốc. (Tuổi Trẻ)

Biểu tình George Floyd

Thị trưởng Mỹ muốn ngăn Trump triển khai đặc vụ liên bang

Thị trưởng 6 thành phố gồm Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas và thủ đô Washington ngày 27/7 viết thư gửi lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ kêu gọi ra luật ngăn Trump gởi lực lượng liên bang tới các thành phố do lo ngại leo thang căng thẳng với người biểu tình. (vnExpress)

VN & Châu Á

Cựu Thủ Tướng Malaysia Najib bị tuyên án 12 năm tù

Cựu Thủ Tướng Najib Razak bị xử 12 năm tù giam, đồng thời bị phạt 210 triệu ringgit – tương đương với 49.40 triệu USD, về tội lạm dụng quyền hành liên quan tới vụ bê bối tài chính tại quỹ phát triển quốc gia 1MDB. Ngoài ra, ông Najib còn bị kết tội về 3 tội danh lạm dụng tín nhiệm và 3 tội rửa tiền vì đã chiếm đoạt gần 10 triệu USD từ một công ty con của Quỹ 1MDB . (VOA)

 

Ngày 29

Giao tranh Trung Quốc–Ấn Độ 2020

Ấn Độ cấm thêm 47 ứng dụng Trung Quốc

Ấn Độ tiếp tục mở rộng lệnh cấm với 47 ứng dụng Trung Quốc, không lâu sau thông báo chặn 59 ứng dụng khác như TikTok, WeChat. (vnExpress)

Biểu tình George Floyd

Hơn 100 sở cảnh sát từ chối bảo vệ hội nghị đảng Dân chủ

Hơn 100 cơ quan cảnh sát rút khỏi thỏa thuận bảo vệ hội nghị quốc gia đảng Dân chủ tháng tới ở Milwaukee, sau khi Ủy ban Cảnh sát và Cứu hỏa Milwaukee yêu cầu thay đổi chính sách của sở cảnh sát thành phố nhằm hạn chế dùng đạn hơi cay và bình xịt hơi cay để kiểm soát đám đông. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục

Mỹ ghi nhận hơn 1.200 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất từ tháng 5, khi nhiều bang báo cáo số ca tử vong kỷ lục. Mỹ hiện ghi nhận hơn 150.000 người tử vong vì Covid-19 trên tổng số hơn 4,4 triệu ca nhiễm. (vnExpress)

Trump kiên quyết bảo vệ việc dùng thuốc sốt rét để điều trị Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bảo vệ quan điểm sử dụng hydroxychloroquine để điều trị virus corona, điều mâu thuẫn với lời khuyên của các chuyên gia y tế làm việc cho ông. Ông Trump cho rằng thuốc trị sốt rét bị loại khỏi việc điều trị Covid-19 chỉ vì ông đã gợi ý dùng nó. Nhận xét của ông Trump được đưa ra sau khi Twitter cấm con trai cả của ông đăng một đoạn clip khen ngợi thuốc hydroxychloroquine. (BBC)

Hà Nội lập chốt kiểm soát y tế, khử trùng 2 nơi có ca nghi nghiễm COVID-19

Hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Hà Nội đồng loạt thiết lập điểm kiểm soát y tế, phun khử trùng tại hai khu vực 106 Trần Thái Tông và ngách 26, ngõ 230 Mễ Trì Thượng khi có ca nghi nghiễm COVID-19 liên quan đến hai địa chỉ này. (Tuổi Trẻ)

Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì COVID-19

Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bệnh viện Quốc tế City theo dõi sức khỏe những nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19, bên cạnh việc tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. (Tuổi Trẻ)

Nga sắp cho phép dùng vắc xin chống Corona

Nga có thể sẽ cho phép sử dụng vắc-xin coronavirus đầu tiên trên thế giới. Vắc-xin được phát triển bởi Viện Gamalei ở Moscow, hạn định là sẽ phê duyệt trước ngày 10 tháng 8.  CNN cho là nó vẫn trong giai đoạn 2. Hiện thời chỉ có 5 loại vắc xin trong giai đoạn 3 với hàng ngàn người thử nghiệm. (n-tv)

VN & Châu Á

Nhật đóng 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Nhật Bản sẽ đóng mới và bàn giao 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam theo hiệp định vốn vay trị giá hơn 348 triệu USD. (vnExpress)

 

Ngày 30

Mỹ – Trung đấu nhau tại WTO, ghế tổng giám đốc có nguy cơ bị bỏ trống

Nỗ lực đưa người vào vị trí quyền tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Mỹ đã bị Trung Quốc và châu Âu chặn đứng. Những tranh cãi căng thẳng giữa hai bên có nguy cơ khiến vị trí này bị bỏ trống sau tháng 8 tới. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Đức : Mục tiêu can thiệp mới của Nga và Trung Quốc

Đức trở thành mục tiêu chính trong chiến lược can thiệp và gây ảnh hưởng của hai nước Nga và Trung Quốc. Theo nghiên cứu được Viện Royal United Service Institute (RUSI) của Anh, được công bố ngày 29/07/2020, nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang « trên tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới ». (RFI)

40.400 gái mại dâm đăng ký ở Đức

Theo viện thống kê liên bang Đức trong năm 2019 có tới 40.400 gái mãi dâm đã đăng ký. Theo đó, 2170 nhà thổ được cấp giấy phép, 35% gái mãi dâm có quốc tịch Romania, 11% từ Bulgaria và 8 % là từ Hungary. 7700 gái điếm (19 %) có quốc tịch Đức. (Spiegel)

Belarus bắt giữ hàng chục lính đánh thuê Nga

Belarus cho biết, đã bắt giữ hàng chục lính đánh thuê Nga sau khi nhận được thông tin rằng hơn 200 chiến sĩ Nga đã vào nước này để gây bất ổn trước cuộc bầu cử tổng thống. Nga từ lâu đã là nước hỗ trợ chính của Belarus, và 2 quốc gia có ràng buộc với nhau bởi ngôn ngữ, hệ thống chính trị tương tự và cùng kính trọng nhiều khía cạnh của Liên Xô cũ. Nhưng mối quan hệ trở nên tồi tệ khi Tổng thống Vladimir Putin đã thúc đẩy ông Lukashenko thành lập một nhà nước liên minh. (aljazeera)

Đại dịch COVID-19

Fauci cảnh báo trẻ em trên 9 tuổi lây lan nCoV như người lớn

Cố vấn y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo trẻ em trên 9 tuổi có thể lây lan nCoV như người lớn, kêu gọi cân nhắc việc tái mở cửa các trường học. (vnExpress)

Hội An cách ly xã hội

Lãnh đạo Quảng Nam ra quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố Hội An, từ 0h ngày 31/7 đến 14/8. Người dân Hội An được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. (vnExpress)

Nhật dỡ cấm nhập cảnh với cư dân nước ngoài

Nhật Bản sẽ dỡ lệnh cấm tái nhập cảnh từ với những người nước ngoài có giấy phép cư trú tại quốc gia này, bắt đầu từ tuần tới. Gần 90.000 người nước ngoài có giấy phép cư trú, bao gồm sinh viên, người làm ăn và thực tập sinh, đang mắc kẹt ngoài Nhật Bản sau khi chính quyền ban lệnh cấm nhập cảnh với hơn 100 quốc gia để đối phó Covid-19. (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Hong Kong bắt 4 người theo luật an ninh mới

Cảnh sát Hong Kong bắt 4 sinh viên theo luật an ninh mới, do những người này liên quan tới một nhóm ủng hộ độc lập cho đặc khu. Họ đều là học sinh, sinh viên từ 16 đến 21 tuổi. (vnExpress)

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Mỹ truy tố giáo sư gian lận visa

Simon Saw-Teong Ang, giáo sư tại Đại học Arkansas, bị truy tố 44 tội danh, trong đó có gian lận visa và che giấu quan hệ với Trung Quốc. Cáo trạng cáo buộc Ang đã không tiết lộ quan hệ thân thiết giữa ông với các công ty Trung Quốc khi ông nhận được tài trợ của Mỹ cho các công trình nghiên cứu của mình. (vnExpress)

Biểu tình George Floyd

Biểu tình Mỹ: Lực lượng liên bang sắp rút khỏi Portland

Thống đốc Oregon ngày 29/7 cho biết chính phủ liên bang đồng ý rút lực lượng đặc nhiệm ra khỏi Portland, một bước tiến tới chấm dứt cuộc giằng co về việc sử dụng lực lượng liên bang dù Bộ An ninh Nội địa nói họ sẽ duy trì sự hiện diện cho tới khi tình hình cải thiện. (VOA)

VN & Châu Á

Chính thức truy tố ông Nguyễn Thành Tài ra toà

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao đất số 8-12 đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1) có tổng diện tích 4896,3m2 thuộc sở hữu Nhà nước gây thất thoát 1.927 tỉ đồng. (PLO)

Tướng Mỹ đảm bảo giúp Nhật chặn ‘bầy đàn’ tàu Trung Quốc vào biển Hoa Đông 

Tướng 3 sao Mỹ cảnh báo các tàu cá Trung Quốc, dưới sự hộ tống của hải cảnh và hải quân Trung Quốc, sẽ ồ ạt tiến vào vùng biển Senkaku sau khi lệnh cấm đánh bắt cá do Bắc Kinh đơn phương áp đặt hết hiệu lực và cam kết sẽ giúp Nhật Bản giải quyết chuyện này. (Tuổi Trẻ)

Samsung thụt lùi, Huawei lần đầu tiên dẫn đầu

Lần đầu tiên Huawei đã trở thành số một trên thị trường điện thoại thông minh – bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty Trung Quốc được hưởng lợi từ vị thế vững chắc của mình tại thị trường quê nhà trong quý II năm 2020, trong khi doanh số tại hãng dẫn đầu thị trường lâu năm Samsung giảm mạnh trong cuộc khủng hoảng corona. (Spiegel)

  

Ngày 31

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Donald Trump muốn hoãn bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ra kêu gọi, nói rằng bầu cử tổng thống tháng 11 nên được tạm hoãn, vì bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra lừa đảo và kết quả sai. (BBC)

Đại dịch COVID-19

Thêm 45 người Đà Nẵng nhiễm nCoV

Trong đợt tái bùng phát Covid-19, từ ngày 25/7 đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 93 ca nhiễm. Trong đó, Đà Nẵng 79 ca, Quảng Ngãi một ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nội hai ca, Đăk Lăk một ca, TP HCM hai ca. Các bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng. (vnExpress)

Reuters: tin tặc Trung Quốc tấn công hãng dược Mỹ bào chế văcxin ngừa COVID-19

Nguồn tin độc quyền của Reuters cho biết phía Mỹ tin rằng tin tặc có liên quan chính phủ Trung Quốc đã tấn công hãng dược Moderna, hãng nghiên cứu phát triển văcxin hàng đầu của Mỹ. (Tuổi Trẻ)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Malaysia bác ‘quyền lịch sử’ của Trung Quốc ở Biển Đông

Malaysia gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bác bỏ “quyền lịch sử” liên quan đến “đường chín đoạn” Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông.”Malaysia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử, cũng như các quyền chủ quyền và quyền tài phán, liên quan tới khu vực hàng hải trên Biển Đông nằm trong ‘đường chín đoạn’. Các yêu sách của Trung Quốc đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), vượt quá giới hạn địa lý và ranh giới thực chất của Trung Quốc được quy định trong công ước”, công hàm có đoạn viết.  (vnExpress)

Chính sách ngăn chặn Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Anh: ‘Anh sẽ không có tương lai nếu tách khỏi Trung Quốc’

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh ngày 30-7 cảnh báo Anh sẽ “không có tương lai” nếu tách khỏi Trung Quốc, đồng thời cáo buộc London phá hoại mối quan hệ 2 nước khi cấm dùng Huawei trong hệ thống 5G của mình. Ngoài việc chỉ trích lệnh cấm từ phía Anh, ông Lưu cũng cáo buộc Anh “đầu độc” mối quan hệ Trung – Anh khi can thiệp vào vấn đề Hong Kong. (Tuổi Trẻ)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Joshua Wong nằm trong 12 ứng viên bị Hong Kong tước tranh cử vào cơ quan lập pháp

Joshua Wong nằm trong số 12 ứng viên đối lập vừa bị chính quyền Hong Kong tước quyền quyền tranh cử vào cơ quan lập pháp. Chính quyền Hong Kong cho biết đã đồng ý và ủng hộ việc loại 12 ứng viên, ngoài Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) còn có một số tên tuổi như Ventus Lau, Gwyneth Ho, Alvin Cheng và các ủy viên hội đồng quận như Cheng Tat Hung, Lester Shum, Tiffany Yuen hay Ferrgus Leung, cũng như bốn nhà lập pháp đương nhiệm là Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki của Đảng Dân sự và Kenneth Leung. Chính quyền Hong Kong cho rằng việc ủng hộ quyền tự quyết, kêu gọi sự can thiệp của chính phủ nước ngoài, hay chống đối luật an ninh quốc gia mới là các hành động không được ủng hộ trong cơ quan lập pháp của đặc khu và Luật cơ bản Hong Kong. (Tuổi Trẻ)

VN & Châu Á

Chính thức truy tố ông Nguyễn Thành Tài ra toà

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao đất số 8-12 đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1) có tổng diện tích 4896,3m2 thuộc sở hữu Nhà nước gây thất thoát 1.927 tỉ đồng. (PLO)

Duterte khuyên khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khuyên người dân hãy khử trùng khẩu trang bằng xăng, khẳng định ông không hề đùa. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Tin tặc: Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Nga,Trung Quốc và Bắc Triều Tiên

Liên Hiệp Châu Âu ngày 30/07/2020 lần đầu tiên ra thông báo trừng phạt 6 cá nhân 4 người Nga, 2 công dân Trung Quốc và 3 thực thể, GRU, cơ quan quân báo Nga, 1 tổ chức của Trung Quốc và 1 tổ chức của Bắc Triều, chịu trách nhiệm hay có can dự vào nhiều cuộc tấn công tin tặc được tiến hành từ Nga và Trung Quốc. (RFI), (vnExpress)

Điểm báo tháng 7 của RFI

Trung – Mỹ và những mặt trận nóng

Việc Bắc Kinh hồi đầu tháng 7/2020 chính thức áp đặt luật an ninh mới với Hồng Kông đã khiến nhiều nước phương Tây có những phản ứng mạnh mẽ. Canada, Úc, Anh và cả New Zealand lần lượt thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Chính quyền Washington thông báo rút quy chế đặc biệt đối với khu tự trị, trong khi Liên Hiệp Châu Âu cuối tháng 7 quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. Căng thẳng leo thang thêm một nấc khi các nước Anh (ngày 14/07) và Pháp (22/07) cũng lần lượt thông báo gạt dần Hoa Vi – tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G chiến lược. Ngày 22/07, Hoa Kỳ cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự ở Houston, bang Texas. Ngoại trưởng Mike Pompeo tố cáo lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston là một « ổ gián điệp », tổ chức « đánh cắp các sở hữu trí tuệ » của Mỹ. Bộ Tư Pháp Mỹ lần lượt thông báo truy tố hai tin tặc Trung Quốc, tìm cách đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu về Covid-19, và bắt giữ bốn công dân Trung Quốc khác cũng bị tình nghi hoạt động dọ thám.« Ăn miếng trả miếng », ngày 24/07, Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Theo ông Pierre-Antoine Donnet, “cuộc đọ sức này chủ yếu nhắm vào những khía cạnh công nghệ và thương mại.” Julien Nocetti cho rằng công nghệ kỹ thuật số mới chính là cốt lõi của cuộc đọ sức này.

Trung – Mỹ « so găng », Biển Đông dậy sóng

Hoa Kỳ điều đến ba chiến hàng không mẫu hạm đến tập trận tại Biển Đông, trong lúc Bắc Kinh đang tổ chức các cuộc tập trận có quy mô lớn gọi là « Tam đại chiến địa » ở ba vùng biển lớn : Hoàng Hải, Hoa Đông và Nam Hải. Mathieu Duchatel cho rằng việc Trung Quốc chọn tập trận ở Hoàng Sa còn là « lời cảnh báo nhắm vào Việt Nam, vào lúc nước này ngày càng có ý định đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế ». Ngày 14/07/2020, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố mạnh mẽ cho rằng các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông là « bất hợp pháp ». “Thái độ cứng rắn này của Mỹ, ít nhiều cũng mang lại lợi thế cho các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam chẳng hạn. Tôi cho rằng khuôn khổ những gì Hoa Kỳ đang làm là nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc đơn phương hành động, hơn là cho phép các nước khác đạt được những yêu sách chủ quyền của riêng họ.”

Virus corona và hệ quả chính trị đối với Donald Trump

Virus corona đang len lỏi vào đời sống chính trị Mỹ. Việc dịch bệnh hoành hành dữ dội tại Mỹ, nhất là trong suốt nhiều tuần liền số ca nhiễm mới thường nhật luôn ở mức kỷ lục trên 60.000 người đã khiến số người ủng hộ nguyên thủ Mỹ giảm mạnh, chỉ còn ở mức 39%. Trump đã thay giám đốc chiến dịch tranh cử và quay trở lại với các cuộc họp báo thường nhật. Philippe Golub cho là, « Điểm yếu cơ bản của Trump là việc xử lý cuộc khủng hoảng dịch tễ đầy tai ương, cùng với cách xử lý thảm hại các vấn đề kinh tế có liên quan đến việc xử lý dịch virus corona. Tiếp đến là khó khăn mà đảng Cộng Hòa gặp phải trong việc thực thi chương trình phục hưng cho phép nền kinh tế trụ được  lâu dài.»

 

Ngày 1 tháng 8

Đại dịch COVID-19

Nhà Trắng phản đối dự luật buộc đeo khẩu trang trên máy bay, xe công cộng

Bất kể đã có hơn 150.000 người Mỹ chết vì COVID-19, Nhà Trắng vẫn phản đối điều khoản trong một dự luật yêu cầu hành khách đi tàu, máy bay và phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang. (Tuổi Trẻ), (reuters)

Trại hè ‘phớt lờ’ đeo khẩu trang, hàng trăm trẻ em mắc COVID-19

Đã có ít nhất 260 em trong số 597 em tham dự một trại hè tháng trước ở bang Georgia của Mỹ mắc COVID-19. (Tuổi Trẻ)

Florida: Tử vong vì COVID tiếp tục tăng kỷ lục

Florida ghi nhận thêm 257 ca tử vong, số tăng kỷ lục trong bốn ngày liên tiếp.Có thêm 9.007 người nhiễm COVID trong bang Florida, nâng tổng ca nhiễm tại đây lên trên 470.000, đứng hàng thứ nhì tại Mỹ, sau bang California. (VOA)

Biểu tình chống lại các quy định corona ở Berlin bị ngưng lại

Khoảng 17.000 biểu tình ở Berlin chống lại các quy định Corona. (Foto: AFP)

 

Cuộc biểu tình chống lại các quy định corona ở Berlin, Đức với con số lên tới 17 ngàn người bị ngưng lại sớm vì không giữ được các biện pháp vệ sinh. RKI cho biết có thêm 955 ca nhiễm mới. (SZ)

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Trump nói sẽ cấm TikTok

Trump tuyên bố sẽ cấm nền tảng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc hoạt động ở Mỹ bằng quyền kinh tế khẩn cấp hoặc sắc lệnh hành pháp. (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Ngoại trưởng Đức Mass thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong ngày 31/7 sau khi đặc khu hành chính quyết định loại bỏ nhiều ứng cử viên phe đối lập và hoãn bầu cử địa phương một năm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đã lên án Berlin và cảnh báo sẽ đáp trả. (vnExpress) (vnExpress 2)

Bức tường biên giới Hoa Kỳ-México

Tòa án Tối cao Mỹ bác yêu cầu chặn TT Trump xây tường biên giới

Tòa án Tối cao Mỹ từ chối yêu cầu của 2 tổ chức tìm cách ngăn cản xây bức tường dọc biên giới Mỹ – Mexico của Tổng thống Donald Trump. Bức tường này đang được xây dùng 2,5 tỷ USD tiền phân bổ từ Bộ Quốc phòng. Cuộc bỏ phiếu là theo quan điểm ý thức hệ, với năm quan tòa bảo thủ bỏ phiếu chống và  bốn người theo phe cấp tiến bỏ phiếu thuận cho yêu cầu. (reuters)

VN & Châu Á

Tạp chí Nhân quyền do Hà Nội phát hành chục năm qua, ai đọc?

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam – tiếng nói của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ hôm nay (30/7) kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên. Đây là tạp chí chuyên ngành hàng đầu về quyền con người ở Việt Nam. Theo VOV: Phần lớn các bài viết trên Tạp chí phản ánh thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Theo Nguyễn Quang A: Mục đích của Tạp chí Nhân quyền mà chính phủ Hà Nội cho ban hành chỉ dành cho chính những người viết ra và một số người trong bộ máy dùng để ca ngợi chế độ.  (VOV)(RFA)

 

Ngày 2

VN & Châu Á

Giao nhận bản đồ địa hình biên giới Việt Nam – Campuchia

Bản đồ địa hình biên giới tỉ lệ 1/25.000 giữa Việt Nam và Campuchia đã được phái đoàn hai nước giao nhận ngày 1-8 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. (Tuổi Trẻ)

Thổ khóa nguồn nước tới Syria

Giữa một đợt nắng nóng, ít nước từ sông Euphrat chảy đến Syria, hàng triệu người bị đe dọa vì khát và đói, và điện vì vậy cũng chỉ được sản xuất ít hơn. Đằng sau nó có lẽ là tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ. (Spiegel)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Hong Kong truy lùng các nhà hoạt động bỏ trốn

Cảnh sát ở Hong Kong đang tìm cách bắt giữ sáu nhà hoạt động dân chủ sống lưu vong ở các nước phương Tây, bao gồm cả Vương quốc Anh. Nhóm này bao gồm cựu nhân viên lãnh sự quán Vương quốc Anh Simon Cheng, nhà hoạt động nổi tiếng Nathan Law và công dân Hoa Kỳ Samuel Chu. (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Mỹ: Báo giới không được tham dự Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa bỏ phiếu quyết định Đại hội Toàn quốc đề cử ứng cử viên tổng thống trong tháng này sẽ được tổ chức riêng tư, không có báo chí tham dự. Một phát ngôn viên của Đại hội Quốc gia đảng Cộng hòa nại hướng dẫn y tế liên quan đến virus corona là lý do tại sao họ đi đến quyết định đó. (BBC)

Đại dịch COVID-19

VN có thêm 2 người chết vì Covid-19, tổng cộng năm tử vong

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm tất cả 18 trường hợp nhiễm virus corona, chỉ trong một ngày. Kể từ 25-7, Đà Nẵng đã ghi nhận tất cả 105 ca nhiễm, Việt Nam có tổng cộng 5 ca tử vong. (BBC)

Bí thư TP HCM đề nghị ‘cách ly Đà Nẵng như Vũ Hán’

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần xác định Đà Nẵng là trung tâm dịch đặc biệt nguy hiểm và đề nghị áp dụng kinh nghiệm của Vũ Hán (Trung Quốc) để ngăn dịch bệnh tại Đà Nẵng. (vnExpress)

Nga lên kế hoạch tiêm vắcxin ngừa COVID-19 từ tháng 10

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 1-8 cho biết Nga sắp khởi động một đợt tiêm vắcxin ngừa COVID-19 diện rộng vào tháng 10. Tại Nga, chỉ trong 24 giờ qua tính tới chiều 1-8, nước này ghi nhận thêm 5.462 ca COVID-19 mới và thêm 95 trường hợp tử vong.(Tuổi Trẻ)

Hàng triệu người Mỹ mất trợ cấp 600 USD mỗi tuần

Khoản trợ cấp thất nghiệp trị giá 600 đô la (459 bảng Anh) được trả hàng tuần cho hàng chục triệu người Mỹ thất nghiệp đã hết hạn cuối tháng 7, khi đảng Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận gia hạn. (BBC)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen