Seite auswählen

Ngày 3

Đại dịch COVID-19

Cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột

Từ 0h ngày 3/8, TP Buôn Ma Thuột thực hiện cách ly xã hội 14 ngày sau khi nơi này ghi nhận thêm hai ca nhiễm nCoV. Quyết định cách ly toàn thành phố gồm 13 phường, 8 xã với hơn 500.000 dân, yêu cầu “gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường xã cách ly với phường xã”. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Thủ tướng Phần Lan kết hôn giữa Covid-19

In this handout photo provided by the Finnish Prime Minister’s Office on Sunday, Aug. 2, 2020, Finnish Prime Minister Sanna Marin and her new husband Markus Raikonnen pose for a photo after their wedding, at the PM’s official residence Kesaranta in Helsinki. Finland’s Prime Minister Sanna Marin announced Sunday that she has married her long-time partner, nine months after becoming the head of government. (Minttu Saarni/Finnish Prime Minister’s Office via AP)

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kết hôn với người bạn trai lâu năm trong một buổi lễ nhỏ với lượng khách mời giới hạn do Covid-19. Bà Marin và ông Raikkonen đã sống bên nhau 16 năm và có một con gái hai tuổi. (vnExpress)

 

Ngày 4

VN & Châu Á

Yêu cầu xem xét việc bố trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. (vnExpress), Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho là ông Chinh “cần phải xem xét có nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.” (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Cựu vua Tây Ban Nha sống lưu vong sau loạt bê bối

Hoàng gia Tây Ban Nha hôm 3/8 công bố bức thư cựu vương Juan Carlos gửi cho con trai Felipe, trong đó cho biết ông sẽ rời khỏi đất nước sống lưu vong sau “hàng loạt hậu quả từ các sự việc ông gây ra trong quá khứ”.  Các công tố viên Thuỵ Sĩ đang xem xét một số tài khoản của cựu vương Carlos và các cộng sự của ông. Tài liệu của công tố viên Thuỵ Sĩ cáo buộc Carlos đã nhận khoản tiền 100 triệu USD từ quốc vương Arab Saudi Abdullah năm 2008 và chuyển vào một tài khoản nước ngoài. 4 năm sau, ông bị cáo buộc tặng hơn 76 triệu USD cho người tình cũ Corinna Larsen. (vnExpress)

Phó thủ tướng nói việc cựu vương bỏ chạy làm tổn hại nền quân chủ Tây Ban Nha

Phó Thủ tướng Pablo Iglesias, thuộc 1 đảng cực tả Tây Ban Nha, cho là quyết định rời khỏi đất nước của cựu vương Juan Carlos trong bối cảnh cuộc điều tra tham nhũng là không xứng đáng với một cựu nguyên thủ quốc gia và nói rằng việc này làm tổn hại chế độ quân chủ Tây Ban Nha. (reuters)

Chính sách ngăn chặn Trung Quốc

Trump đặt hạn chót cấm TikTok tại Mỹ

Trump nói TikTok có 45 ngày để đạt thỏa thuận bán lại cổ phần cho một công ty Mỹ, nếu không sẽ phải ngừng hoạt động tại nước này. Nền tảng mạng xã hội đang có 100 triệu người dùng tại Mỹ, 1 tỷ người trên khắp thế giới. (vnExpress)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Trung Quốc thay thuật ngữ liên quan Hoàng Sa với ý đồ gì?

Trung Quốc mới đây công bố bản sửa đổi “Quy tắc kỹ thuật để kiểm tra theo luật định tàu biển trong các chuyến đi nội địa” ban hành từ năm 1974. Theo các chuyên gia, Trung Quốc muốn tăng “căn cứ pháp lý” cho yêu sách Tứ Sa, cho thấy không chịu thay đổi khi bị nhiều nước phản đối về Biển Đông. (vnExpress), (RFI)

Đại dịch COVID-19

Đà Nẵng, Quảng Nam thêm 21 ca COVID-19 mới

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tối 3-8 thông báo ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng và 6 ca ở Quảng Nam, đưa tổng số ca bệnh ghi nhận cả nước lên 642. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 195 ca. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 5

Mỹ & Châu Mỹ

Neil Young kiện Trump vì đã sử dụng các bài nhạc của ông 

Ngôi sao nhạc rock người Canada Neil Young đã có những bước pháp lý chống lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc sử dụng các bài hát của ông tại các cuộc biểu dương lực lượng của Trump. Young viết rằng anh ta không thể cho phép âm nhạc của mình được sử dụng như một “” bài hát chủ đề “cho một chiến dịch gây chia rẽ, phi Hoa Kỳ do thiếu hểu biết và thù hận”. (Spiegel)

VN & Châu Á

Nổ lớn ở Lebanon, 78 người chết

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng ở thủ đô Beirut đã nổ tung, gây ra thảm họa. Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan thông báo số người chết đã lên tới 78 và gần 4.000 người bị thương. (vnExpress) Theo tin cập nhật thì trên 100 người chết, hơn 4000 người bị thương, và trên 250.000 người mất chỗ ở. (Welt)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Chiến dịch Trump kiện để ngưng Nevada bỏ phiếu bằng thư 

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump kiện Nevada về kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử TT tháng 11 gần như hoàn toàn bằng cách bỏ phiếu bằng thư. (nbc)

Đại dịch COVID-19

WHO kêu gọi Nga tuân thủ quy trình sản xuất vaccine

WHO kêu gọi Nga tuân thủ hướng dẫn sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả sau khi Moskva công bố kế hoạch phổ biến rộng rãi vaccine Covid-19. Các nhà khoa học phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga, nghi ngờ giới nghiên cứu nước này có thể đã “đốt cháy giai đoạn” dưới áp lực từ chính quyền.  (vnExpress)

Chuyên gia Singapore nêu điều kiện cách ly Đà Nẵng như ‘kinh nghiệm Vũ Hán’

Về đề nghi cách ly Đà Nẵng như kinh nghiệm Vũ Hán, giáo sư Yik Ying Teo cho biết Việt Nam cần xem xét: Thứ nhất, cần dựa vào quy mô dịch ở Đà Nẵng, khả năng truy dấu người nhiễm và nghi nhiễm. Thứ hai, khả năng quá tải của các bệnh viện. Thứ ba, khả năng tuân thủ các biện pháp phòng dịch như mang khẩu trang và cách biệt cộng đồng của người dân. (vnExpress)

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam

EU yêu cầu Việt Nam thúc đẩy nhân quyền khi thực thi EVFTA

Sau khi Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, trước khi hiệp định có hiệu lực, bà nhận xét: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thỏa thuận này cũng sẽ trở thành cơ hội để người dân Việt Nam được hưởng một nền kinh tế thịnh vượng hơn và chứng kiến một sự thay đổi tích cực và nhân quyền mạnh mẽ hơn đối với công nhân và công dân ở nước họ.” (VOA)

  

Ngày 6

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Thủ tướng Australia cảnh báo nguy cơ xung đột Mỹ – Trung

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng chiến tranh Mỹ – Trung không còn là “điều không tưởng”, nhưng khẳng định chính quyền ông vẫn lạc quan. Cựu thủ tướng Australia kiêm học giả về Trung Quốc Kevin Rudd trong tuần này cũng viết trên tạp chí Foreign Affairs rằng nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc trong ba tháng tới là đặc biệt cao. (vnExpress)

Trung Quốc đưa thêm thiết giáp đổ bộ tới gần eo biển Đài Loan

Lục quân Trung Quốc tăng cường nhiều thiết giáp lội nước ZTD-05 và pháo PCL191 cho Chiến khu miền Đông, phụ trách eo biển Đài Loan. Các chuyên gia của tạp chí quân sự Kanwa Asian Defence nhận định động thái này là dấu hiệu cho thấy lục quân PLA muốn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ dài hạn “thống nhất đảo Đài Loan”. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Ông Trump dọa: Bỏ phiếu qua thư thì phải ‘nhiều năm’ mới kiểm đếm xong

Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu các bang như Nevada cho phép gửi phiếu bầu qua thư tới mọi cử tri đã đăng ký, có thể sẽ mất “nhiều năm” để có được kết quả bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay. (Tuổi Trẻ)

Vụ nổ tại Beirut 2020

Người chết do nổ ở Lebanon tăng lên 135

Số người chết trong vụ nổ ở cảng Beirut đã tăng lên ít nhất 135, trong khi hơn 5.000 người bị thương, hàng chục người mất tích, theo Bộ trưởng Y tế Lebanon. (vnExpress)

Beirut ban hành tình trạng khẩn cấp

Nội các Lebanon ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tuần ở Beirut, trao quyền kiểm soát an ninh tại thủ đô cho quân đội và yêu cầu quân đội quản thúc tại gia tất cả quan chức phụ trách lưu trữ hàng hóa và an ninh tại cảng Beirut từ năm 2014. (vnExpress)

Doanh nhân Nga bị nghi bỏ lại ‘quả bom nổi’ ở Beirut

Doanh nhân Nga Igor Grechushkin được cho là đã bỏ lại con tàu chứa 2.750 tấn amoni nitrat ở cảng Beirut từ năm 2013, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng. Đó là tàu Rhosus treo cờ Moldova chở từ Gruzia tới Mozambique để làm phân bón, nhưng bị bỏ lại khi tàu gặp sự cố động cơ lúc cập cảng Beirut tháng 6/2013. Các chi phí phát sinh trong quá trình neo tại cảng khiến Grechushkin sau đó tuyên bố phá sản và “bỏ rơi con tàu”. Chính quyền Lebanon sau đó chuyển hàng amoni nitrat đến kho 12 ở cảng và lưu trữ tại đó suốt 6 năm qua. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Tướng Mỹ nêu lý do thiết giáp lội nước bị chìm

Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, đại tướng David Berger cho biết xe thiết giáp lội nước AAV gặp biển động, khiến nước tràn vào nhiều hơn mức có thể bơm ra, làm xe bị chìm hôm 30/7. Ba thiết giáp đổ bộ rời bãi huấn luyện tại đảo San Clemente, ngoài khơi bang California sau khi kết thúc huấn luyện, song nhóm thiết giáp đi vào vùng biển động khi trên đường trở về tàu vận tải USS Somerset.  (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Ba người Quảng Nam, một Hà Nội nhiễm nCoV

Bộ Y tế sáng 6/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó ba người ở Quảng Nam, một người Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng. Như vậy, trong 24 giờ Việt Nam qua ghi nhận tổng cộng 47 ca nhiễm mới. (vnExpress)

Facebook xóa bài đăng của Trump

Facebook cho biết họ đã xóa một bài đăng trên trang cá nhân của Trump vì chứa thông tin sai lệch về Covid-19. Đó là video ông trả lời phỏng vấn Fox News vào sáng 5/8, “bao gồm các tuyên bố sai lầm rằng một nhóm người (hầu như) miễn dịch với Covid-19.” (vnExpress) , (cnbc)

Twitter tạm khóa tài khoản chiến dịch tranh cử của Trump

Twitter thông báo tạm thời khóa tài khoản của nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump vì đăng thông tin sai về Covid-19, trong đó Tổng thống Mỹ tuyên bố trẻ em “gần như miễn nhiễm” với nCoV. (vnExpress)

Thêm bang ở Mỹ ghi nhận hơn nửa triệu ca nCoV

Florida, một trong những vùng dịch lớn ở Mỹ, báo cáo hơn 502.000 người nhiễm nCoV, trở thành bang thứ hai ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm, sau California với hơn 532.000 ca. (vnExpress)

‘Tái nhiễm’ COVID-19 sau 3 tháng, giới khoa học Mỹ lúng túng

Cơ quan Y tế hạt La Crosse, bang Wisconsin (Mỹ) công bố 1 trường hợp “tái nhiễm” sau hơn 3 tháng mắc bệnh Corona lần đầu. Hạt Todd ở bang Kentucky cũng ghi nhận một ca tương tự. (Tuổi Trẻ)(AP)

Mỹ: Một số người lâm bệnh, tử vong vì uống nước rửa tay sát khuẩn

Mười lăm trường hợp ngộ độc chất methanol do uống thuốc rửa tay có cồn tại Arizona và New Mexico trong tháng 5 và 6, dẫn tới 4 ca tử vong, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ngày 5/8. (VOA)

Pháp, Tây Ban Nha số ca mới cao kỷ lục

Hy Lạp tuyên bố siết chặt các biện pháp chống dịch sau khi số ca mắc COVID-19 mới trong nước vượt hơn 380 kể từ đầu tháng 8-2020. Scotland cũng tái áp đặt hạn chế tại thành phố Aberdeen đang bùng phát các ca nhiễm mới. Hà Lan buộc người dân ở Rotterdam và nhiều khu vực ở Amsterdam phải đeo khẩu trang. Thuỵ Sĩ đưa Tây Ban Nha vào danh sách buộc cách ly, trong khi đó, Đức có 1045 ca nhiễm trong vòng 1 ngày, thêm tỉnh Antwerp của Bỉ vào danh sách khu vực rủi ro. Với khoảng 680 bệnh nhân mới và 6 ca tử vong trong ngày 4-8, Ba Lan sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra tại các cửa hàng và tiệc cưới, đồng thời phạt tiền nặng hơn nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Pháp ngày 5-8 ghi nhận thêm 1.695 ca mới, cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Tây Ban Nha cũng có thêm 1.772 ca mới, kỷ lục kể từ khi nước này gỡ bỏ phong toả vào tháng 6-2020. (Tuổi Trẻ)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Duterte cấm tập trận với Mỹ ở Biển Đông 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đột ngột cấm lực lượng hải quân của mình tham gia các cuộc tập trận chung trên biển với Hoa Kỳ và các nước khác ở Biển Đông, một động thái có thể làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc xây dựng một lực lượng bảo vệ chống Trung Quốc của các đồng minh cùng chí hướng trong cuộc tranh chấp đường thủy. (asiatimes)

 

Ngày 7

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Trump cấm giao dịch với chủ sở hữu TikTok, WeChat

Trump ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức tại Mỹ giao dịch với ByteDance và Tencent, chủ sở hữu của TikTok và WeChat, sau 45 ngày nữa. (vnExpress)

Trump ký sắc lệnh giảm phụ thuộc dược phẩm Trung Quốc

Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất dược phẩm trong nước và tránh sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong dịch bệnh.Biện pháp này bao gồm một điều khoản mang tên “Buy America” (Mua hàng Mỹ), trong đó quy định việc mua sắm liên bang bắt buộc đối với một số loại trang thiết bị y tế và dược phẩm thiết yếu cũng như dỡ bỏ rào cản cấp phép cho các loại dược phẩm mới do Mỹ sản xuất.   (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Mỹ công bố trừng phạt bà Carrie Lam và một loạt quan chức Trung Quốc, Hong Kong

Ngày 7-8, Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt lên trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam cùng nhiều cựu và quan chức tại nhiệm khác của đặc khu này vì vai trò của họ trong việc “tước đi các quyền tự do chính trị” tại đây (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

25 tuổi mà chưa kết hôn sẽ bị ném bột quế vào người

Tại Đan Mạch, người 25 tuổi mà chưa yên bề gia thất thì bị coi là “ế nặng”. Vào dịp sinh nhật sẽ không được thổi nến cắt bánh, mà phải ngồi im để bạn bè họ hàng ném bột quế vào người.  Độ tuổi kết hôn trung bình ở quốc gia này là 30 – 32 tuổi, nhưng truyền thống thì vẫn được bảo tồn. (Tuổi Trẻ)

Ngày 8

Mỹ & Châu Mỹ

SEARAC phản đối chính quyền TT Trump trục xuất 30 người gốc Việt

Tổ chức Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC) vừa lên tiếng phản đối chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất 30 người Việt Nam. Đây là một cơ quan dân quyền toàn quốc, tranh đấu cho các cộng đồng người Cambodia, người Lào, và người Việt tại Mỹ, để tạo ra một xã hội công bằng và bình đẳng. (Người Việt)

Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam ‘rất tốt’ với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/8 nói rằng ông “rất thích các lãnh đạo” Việt Nam vì “họ rất tốt với chúng ta” dù hồi năm ngoái ông gọi Việt Nam là một kẻ “lạm dụng thương mại tồi tệ nhất.” (VOA)

VN & Châu Á

Ấn Độ: Rớt máy bay giải cứu công dân, ít nhất 17 người chết

Có ít nhất 17 người chết và 173 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện khi máy bay của hãng Air India Express đưa công dân Ấn Độ bị kẹt tại các nước vì COVID hồi hương bị trượt khỏi đường băng gần thành phố Kozhikode. (VOA)

Ca – nhạc sĩ Duy Mạnh bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vi phạm thuần phong mỹ tục trên Facebook

Do đăng nhiều thông tin không đúng với thuần phong mỹ tục, nhục mạ phụ nữ; và gần nhất có những nội dung sai sự thật về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Facebook, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã lập biên bản vi phạm, và xử phạt ca sĩ Duy Mạnh 7,5 triệu đồng. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Đức cấm bán công nghệ laser cho China

Công ty Mynaric, chuyên về công nghệ laser Đức, ngừng kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. Nguyên do là vì một lệnh của chính phủ Đức cấm kinh doanh với Bắc Kinh. (Welt)

Đại dịch COVID-19

Mỹ: Tử vong vì COVID vượt quá 160.000

Hơn 160.000 người chết vì đại dịch virus corona tại Mỹ, chiếm gần một phần tư số tử vong trên thế giới, theo số liệu của Reuters ngày 7/8 trong lúc nước Mỹ đang tranh luận về việc liệu các trường học có nên mở cửa dạy trực tiếp trong vài tuần tới hay không.  (VOA)

3 ngày liên tiếp số người nhiễm bệnh COVID ở Đức lên hơn 1000 người mỗi ngày.

 

Ngày 9

VN & Châu Á

Ông Tất Thành Cang bị phê bình

Ông Tất Thành Cang bị xác định có khuyết điểm, vi phạm ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng do hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban chấp hành Đảng bộ thành Hồ thống nhất kết luận phê bình. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Bị phóng viên chỉ ra ông nói dối, TT Trump bỏ ngang họp báo

Tổng Thống Donald Trump bỏ ngang họp báo vào Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, sau khi bị phóng viên bắt bẻ về lời nói dối liên quan chương trình y tế dành cho cựu chiến binh mà ông nói hơn 150 lần. Trong buổi họp báo tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey, Tổng Thống Trump lại tuyên bố chính ông là người chuẩn thuận chương trình Veterans Choice. Thực ra, cựu Tổng Thống Barack Obama ký chương trình Veterans Choice thành luật năm 2014. Luật này là sáng kiến của cả hai đảng, do hai thượng nghị sĩ từng bị ông Trump chỉ trích liên tục – ông Bernie Sanders (Dân Chủ – Vermont) và ông John McCain đã quá cố – dẫn đầu. (Người Việt)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Đối lập trong cách tranh cử của Trump và Biden

Trong khi nhóm vận động tranh cử của Trump gõ hơn một triệu cánh cửa trong vòng một tuần qua thì nhóm của Biden không gõ cửa nhà nào. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

29 ca COVID-19 mới, Việt Nam ghi nhận 841 ca

Thêm 19 ca COVID-19 được ghi nhận ở Đà Nẵng, 8 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị, đến chiều tối nay 9-8 Việt Nam đã ghi nhận 841 ca. (Tuổi Trẻ)

Texas hơn nửa triệu ca COVID-19, vùng dịch lớn thứ hai nước Mỹ sau California

Texas trở thành bang thứ ba có số ca mắc trên 500.000 và hiện cùng California là hai bang có tổng số ca cao nhất nước Mỹ. Bang thứ ba ghi nhận cột mốc hơn 500.000 ca là Florida. Hôm 8-8, số ca nhiễm virus ở California tăng ít nhất 5.997 người, nâng tổng số ca nhiễm đã xác nhận lên 555.322. Số người tử vong do virus corona chủng mới tại bang này tương ứng đã tăng thêm 99 người nâng tổng số người thiệt mạng lên 10.311. (Tuổi Trẻ)

Trump ký sắc lệnh gia hạn cứu trợ kinh tế do Covid-19

Trump ký các sắc lệnh hành pháp nhằm gia hạn hỗ trợ tài chính cho hàng chục triệu người Mỹ bị mất việc làm do Covid-19. Một trong các sắc lệnh then chốt sẽ cấp thêm 400 USD/tuần cho khoản trợ cấp thất nghiệp của người Mỹ, ít hơn so với mức 600 USD/tuần được thông qua trước đó. (vnExpress)

Nhiều cơ quan y tế Đức bị đe dọa đánh bom

Cảnh sát Đức ngày 8-8 cho biết nhiều cơ quan y tế trên khắp nước Đức đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Các cuộc tìm kiếm của cảnh sát cho tới nay vẫn chưa phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Văn phòng của cơ quan y tế địa phương ở Olpe, phía tây bang North Rhine-Westphalia đã phải tạm thời sơ tán vào cuối ngày thứ sáu 7-8 sau khi bị đe dọa đánh bom. Tương tự như vậy, các cơ quan y tế ở thành phố Cologne cũng nhận được lời đe dọa.Riêng tại thành phố Ansbach ở bang Bayern, một số nhà dân phải sơ tán trong đêm sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo rằng văn phò ng cơ quan y tế địa phương sắp bị đánh bom. (Tuổi Trẻ)(n-tv)(Welt)

Giao tranh Trung Quốc–Ấn Độ 2020

Ấn Độ tẩy chay hàng Trung Quốc, Đông Nam Á nên dè chừng

Sau phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc tại Ấn Độ, xuất khẩu Trung Quốc sang Ấn Độ đã giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, rơi xuống mức 32,28 tỉ USD. Trong khi đó nhập khẩu của Trung Quốc từ Ấn Độ tăng 6,7% kể từ tháng 1 năm nay, lên mốc 11,09 tỉ USD. Kết quả là tổng thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm nhẹ xuống 18,6% từ đầu năm nay, ở mức 43,47 tỉ USD. (Tuổi Trẻ)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen