Seite auswählen

Ngày 17

Đức & Châu Âu

Anh ‘không chấp nhận’ kết quả bầu cử tổng thống Belarus

Ngoại trưởng Anh nói nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống ở Belarus khi Lukashenko tái đắc cử và kêu gọi mở điều tra. “Thế giới đã theo dõi cách chính quyền Belarus dùng bạo lực trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa sau cuộc bầu cử tổng thống ‘gian lận’ này. Anh không chấp nhận kết quả đó”, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố hôm 17/8. (vnExpress)

VN & Châu Á

Hơn 10.000 người Thái Lan biểu tình

Người tham gia biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, hôm 16/8. Ảnh: Reuters.

 

Hơn 10.000 người Thái Lan tập trung tại thủ đô Bangkok trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2014, kêu gọi kiềm chế quyền lực của chế độ quân chủ, một chủ đề từng bị cấm kỵ tại Thái Lan, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, lập hiến pháp mới. Các cuộc biểu tình do sinh viên Thái Lan dẫn đầu diễn ra gần như hàng ngày trong tháng qua, tuy nhiên, cuộc biểu tình hôm 16/8 thu hút số lượng lớn tham gia ở quốc gia Đông Nam Á này, nơi trải qua nhiều thập niên biểu tình và kết thúc bằng các cuộc đảo chính quân sự. (vnExpress)

Cảnh cáo hai trung tướng nguyên lãnh đạo Quân đoàn 4 vì vi phạm quản lý đất đai

Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân đoàn 4, và trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tư lệnh Quân đoàn 4, và 6 đại tá quân đội vì vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật cảnh cáo. (Tuổi Trẻ)

Ngày 18

Đức & Châu Âu

Đài truyền hình nhà nước Thụy Điển cấm nhân viên dùng TikTok

Hai hãng truyền thông nhà nước Thụy Điển là Đài truyền hình SVT và Đài phát thanh SR cho biết đã cấm nhân viên sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên điện thoại làm việc vì lý do an ninh. (Tuổi Trẻ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Michelle Obama: Trump ‘là tổng thống sai lầm’

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chỉ trích Trump là tổng thống thiếu năng lực và “hoàn toàn thiếu sự đồng cảm”. “Bất cứ khi nào chúng tôi trông đợi vào Nhà Trắng để tìm kiếm vai trò lãnh đạo, sự cảm thông hay kiên định, những gì chúng tôi nhận được chỉ là hỗn loạn, chia rẽ và thiếu đồng cảm”, Michelle Obama phát biểu qua video trong phiên khai mạc của Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ tối 17/8. (vnExpress)

Ngày 19

VN & Châu Á

Đại sứ Anh quan ngại về án tù của nhóm Hiến Pháp

Chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam kết tội và tuyên án tám thành viên của tổ chức xã hội dân sự Hiến Pháp lên tới 40 năm tù giam, Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại trước các mức án mà ông gọi là “nặng nề” dành cho những “người bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.” (VOA)

Châu Phi

Tổng thống và Thủ tướng Mali bị binh lính nổi dậy bắt

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cùng Thủ tướng và các quan chức chính phủ hàng đầu bị nhóm binh lính nổi dậy bắt trong một “nỗ lực đảo chính”. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump ví Putin, Kim Jong-un như ‘kỳ thủ thế giới’

Trump ví các lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ như “kỳ thủ đẳng cấp thế giới” và Biden không phải là đối thủ xứng tầm. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số người chết vì dịch bệnh COVID-19 chỉ đứng sau bệnh tim và bệnh ung thư trong số các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. (tuoitre)

Phá đường dây người Việt lợi dụng COVID lừa đảo trên mạng

Hơn 7.000 công dân Mỹ đã bị một nhóm người Việt Nam lừa đảo qua mạng, trong đó người mua hàng trực tuyến trên khắp Hoa Kỳ đã trả tổng cộng gần 1 triệu USD để mua các sản phẩm rửa tay khô nhưng không bao giờ nhận được hàng, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 18/8. (VOA)

Ngày 20

Đại dịch COVID-19

Pháp xác nhận gần  3800 ca nhiễm trong vòng 1 ngày

Pháp xác nhận 3776 ca nhiễm coronavirus mới trong vòng 24 giờ. Bộ Y tế Pháp cho biết, số ca nhiễm mới trung bình trong bảy ngày đã tăng trên mốc 2.500, lần đầu tiên kể từ ngày 18 tháng 4. (Spiegel)

Trong khi đó, Tây Ban Nha có số ca trong ngày cao nhất trong hai tháng qua với 3.715 ca mới ngày 19-8. (Tuổi Trẻ)

Đức tăng ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất từ tháng 4

Đức ghi nhận hơn 1.700 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4. Các ca nhiễm mới được cho là tập trung ở những người đi nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc hoặc họp mặt gia đình. Mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức đạt kỷ lục hồi đầu tháng 4, với hơn 6.000 ca. (vnExpress)

Ấn Độ tăng kỷ lục gần 70.000 ca nCoV một ngày

Ấn Độ, vùng dịch lớn nhất châu Á, báo cáo 69.652 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát. Số ca mới hàng ngày kỷ lục đã nâng tổng ca nhiễm toàn quốc vượt 2,8 triệu, trong đó 53.866 người đã chết, tăng 977 ca so với một ngày trước đó. (vnExpress)

Đóng cửa phủ Tây Hồ do hàng ngàn người chen chân đi lễ giữa dịch

Với mong muốn tháng mới bình an, sáng 19-8 (mồng 1 tháng 7 âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đổ dồn về Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ. Lực lượng an ninh phường Quảng An đã kịp thời ngăn tập trung đông đúc trong khuôn viên phủ. (Tuổi Trẻ)

Phong tỏa 17 căn nhà ở Sài Gòn

UBND phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đã phong tỏa 17 căn nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, cách ly 52 người vì sống gần ca tái dương tính nCoV. (vnExpress)

Ông Trump khen trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai là người ‘dũng cảm’

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 (giờ Mỹ) khen ngợi ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai là “một người đàn ông dũng cảm”, nhấn mạnh sự ủng hộ của mình với ông chủ nhật báo Apple Daily bị bắt giữ tuần trước. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Châu Âu không công nhận kết quả bầu cử, trừng phạt Belarus

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Belarus và sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt. (Tuổi Trẻ)

Das 1200-Euro-Experiment

Đức bắt đầu thử nghiệm phát lương cơ bản toàn dân trong 3 năm, nhằm đánh giá tác động tới nền kinh tế và đời sống. Theo chương trình nghiên cứu thử nghiệm này, 120 tình nguyện viên sẽ được nhận 1.200 euro (khoảng 1.430 USD) mỗi tháng, khoản tiền chỉ trên mức đói nghèo ở Đức, trong vòng 3 năm. Các nhà nghiên cứu sẽ so sánh trải nghiệm của họ với một nhóm 1.380 người khác không được nhận tiền. (vnExpress)(Spiegel)

Chính trị gia đối lập ở Nga hôn mê sau khi uống trà, nghi trúng độc

Ông Alexei Navalny, nhân vật đối lập nổi bật ở Nga, đang trong tình trạng hôn mê và được điều trị tại một bệnh viện ở vùng Siberia trong ngày 20-8 sau khi uống một ly trà ở sân bay. (Tuổi Trẻ)

VN & Châu Á

VTV xin lỗi vì nói người bán hàng rong là ‘sống ký sinh trùng’ 

Về vụ việc biên tập viên Anh Quang của Đài truyền hình Việt Nam dùng từ “ký sinh trùng” để nói về người bán hàng rong trên bản tin Tài chính – kinh doanh sáng 17-8, VTV lên tiếng xin lỗi vào sáng 19-8. (Tuổi Trẻ)

Lời khai của chủ quán Nhắng nướng ép cô gái quỳ lạy ở Bắc Ninh

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác. Chị Dương Thị H. (SN 1993 ở Bắc Ninh) cùng bạn đến ăn ở quán do vợ chồng Thiện làm chủ. Phát hiện đồ ăn có sán nên chị H. đã phản ánh với nhân viên quán và xảy ra bất đồng. Sau đó, chị H. đã đăng lên Facebook cá nhân về việc đồ ăn của quán này có sán. Biết chuyện, Thiện đã nhờ bạn bè kết nối để gặp chị H.Tối 18/8, chị H. đến quán thì bị Thiện chửi mắng, đe dọa, bắt phải quỳ trước mặt xin lỗi và đăng bài đính chính trên Facebook. Toàn bộ quá trình làm nhục chị H. được vợ chồng Thiện phát trực tiếp lên Facebook. (vietnamnet)

Chiêu trò để trường đại học được xếp hạng quốc tế

Để có được hạng này, hạng kia ‘đẳng cấp quốc tế’, một số trường đại học Việt Nam đã dùng chiêu mua bán các bài báo khoa học thật nhiều, nhằm ‘khẳng định’… dẫn đầu cả nước về thành tích nghiên cứu. (thanhnien)

Apple xem xét lại khả năng sản xuất iPhone tại Việt Nam

Một báo cáo cho biết Apple đang xem xét lại khả năng sản xuất iPhone tại Việt Nam, sau khi công ty Cupertino đến thăm nhà máy thuộc sở hữu của đối tác lắp ráp Luxshare để kiểm tra các điều kiện của cơ sở này. (RFA)

Ả Rập Xê Út: Chỉ bình thường hóa quan hệ với Israel, nếu Palestine độc lập

Chính quyền Ả Rập Xê Út chính thức khẳng định việc bình thường hóa quan hệ song phương với Israel chỉ diễn ra, với điều kiện có một Nhà nước Palestine độc lập. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Ông Obama chê ông Trump ‘không biết làm tổng thống’

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama chê người kế nhiệm Donald Trump không nghiêm túc với công việc tổng thống và không có kỹ năng để ngồi vào vị trí này. (Tuổi Trẻ)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Mỹ đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Hong Kong về việc đình chỉ và chấm dứt 3 thỏa thuận với đặc khu này về vấn đề dẫn độ và miễn thuế. Động thái nhằm phản ứng với luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong. (Tuổi Trẻ)

Ngày 21

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump nói Biden ‘là ác mộng tồi tệ nhất’

Trump nói với các cử tri tại Pennsylvania rằng đảng Dân chủ đã bán rẻ công nhân Mỹ và sẽ là “cơn ác mộng” nếu Biden trở thành tổng thống. (vnExpress)

Hơn 70 cựu quan chức an ninh quay lưng với ông Trump, ủng hộ ông Biden

Hơn 70 cựu quan chức an ninh quốc gia thuộc Đảng Cộng hòa, trong đó có một số cựu thành viên của chính quyền ông Trump, vừa ký vào thư ngỏ ủng hộ ông Joe Biden làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Bức thư ngỏ vạch ra 10 lý do mà theo những người ký tên trong thư đã khiến họ tin rằng ông Trump không phù hợp với vị trí ông chủ Nhà Trắng. Luật điểm đầu tiên trong số đó là “ông Donald Trump đã gây tổn hại nghiêm trọng tới vai trò là lãnh đạo thế giới của nước Mỹ”. Những luận điểm khác nói ông Trump “không phù hợp để lãnh đạo đất nước trong một cuộc khủng hoảng quốc gia”, “nhờ vả sự can thiệp nước ngoài”, “chê bai lực lượng vũ trang, các cơ quan tình báo và các nhà ngoại giao”, “làm xói mòn nguyên tắc luật pháp”, “chia rẽ đất nước”, “tấn công và phỉ báng người nhập cư”, “đẩy an ninh đất nước vào tình thế nguy hiểm”… (Tuổi Trẻ)

Bầu cử Mỹ 2020: Biden nói sẽ chấm dứt ‘thời kỳ đen tối’ của Trump

Joe Biden cho biết Donald Trump đã “che giấu nước Mỹ trong bóng tối quá lâu”, khi ông có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ, trở thành ứng viên chính thức của đảng này tranh chức tổng thống. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Cựu cố vấn của Trump không nhận tội

Steve Bannon bị bắt sáng 20/8 và ra tòa chiều cùng ngày với cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ trong chiến dịch gây quỹ cho bức tường biên giới Mỹ – Mexico. Bannon không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD. Ông Bannon và ba người khác đã lừa tiền hàng trăm nghìn nhà tài trợ liên quan đến chiến dịch “We Build the Wall” (Chúng ta dựng bức tường), vốn gây quỹ được 25 triệu USD, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết. Cáo buộc cho rằng ông Bannon đã nhận được hơn 1 triệu USD, ít nhất ông đã dùng một phần để chi xài cá nhân. (vnExpress),  (BBC)

Tiểu bang Mỹ thả 750 triệu con muỗi đực biến đổi gen để diệt muỗi cái

Các quan chức địa phương tại tiểu bang Florida của Mỹ vừa phê chuẩn kế hoạch thả 750 triệu con muỗi đã được biến đổi gen với hi vọng làm giảm dân số loài muỗi cái gây bệnh sốt xuất huyết hoặc muỗi mang virus Zika. Cơ quan Môi trường Mỹ đã cấp phép cho Công ty Oxitec, hoạt động tại Mỹ và có trụ sở ở Anh, quyền “sản xuất” những con muỗi đực Aedes aegypti đã biến đổi gen mang một protein có khả năng giết chết những con muỗi cái con trước khi chúng đến tuổi trưởng thành và hút máu người. (Tuổi Trẻ)

VN & Châu Á

Bắt tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội: Ông Nguyễn Đức Chung có liên quan

Ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bị khởi tố để điều tra liên quan việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội. Công ty Thoát nước ký 3 hợp đồng năm 2016 mua chế phẩm Redoxy-3C với Công ty Arktic, đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2015 do 2 thành viên góp vốn gồm ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh (ông Hạnh là con trai của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung). Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng bị tạm đình chỉ công tác để điều tra liên quan vụ án này và 2 vụ án khác. (Tuổi Trẻ)

Biểu tình ở Thái Lan: Chín nhà hoạt động bị bắt

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 9 người trong một cuộc truy quét nhắm vào các nhà hoạt động liên quan đến những cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây. (BBC)

Vụ cứu bé sơ sinh: Dân tố công an ‘Lý Thông cướp công Thạch Sanh’

Công an tại Hà Nội cho biết họ vừa đục tường để giải cứu một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng người dân chứng kiến nói rằng họ đã cứu cháu bé trước lúc lực lượng chức năng xuất hiện. (BBC)

Đức & Châu Âu

Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny được đưa tới Đức điều trị

Một tổ chức phi chính phủ của Đức đã điều máy bay cấp cứu đi đón nhà hoạt động chính trị đối lập Nga Alexei Navalny sang Đức điều trị khi ông này nghi trúng độc sau khi uống trà đen. (Tuổi Trẻ)

Nga : Các bác sĩ từ chối chuyển nhà đối lập Navalny ra nước ngoài

Các bác sĩ điều trị nhà đối lập Nga Alexei Navalny, hiện đang nằm trong phòng hồi sức sau khi dường như bị đầu độc, đã từ chối chuyển ông ra nước ngoài, với lý do là tình trạng của bệnh nhân « không ổn định ».  Những người thân cận của Navalny lên án quyết định « đe dọa đến tính mạng » của nhà đối lập này.(RFI)

Ngày 22

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Biển Đông: Manila phản đối các hành vi sách nhiễu mới của Bắc Kinh

Bộ Ngoại Giao Philippines cho biết đã gởi công hàm ngoại giao để phản đối việc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã tịch thu bất hợp pháp công cụ đánh cá của ngư dân Philippines tại một vùng thuộc Biển Đông. Manila đồng thời phản đối việc tàu Trung Quốc “cảnh cáo” phi cơ tuần tra biển của Philippines. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Hàng chục trường ở Berlin ghi nhận ca nCoV 

Ít nhất 41 trong số 825 ngôi trường ở thủ đô nước Đức ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới sau chưa đầy hai tuần đi học lại. Cơ quan giáo dục Berlin cho hay hàng trăm học sinh và giáo viên đã phải cách ly. Điều này nhấn mạnh thêm lần nữa về nguy cơ lây nhiễm trong trường học, điều chưa ai hiểu rõ, bất chấp sự kiên quyết của chính phủ và các chuyên gia rằng mở cửa trường học là an toàn nếu áp dụng biện pháp phù hợp. (vnExpress)

Erstmals wieder mehr als 2000 Neuinfektionen

Ở Đức, hơn 2000 ca nhiễm mới đã được báo cáo trong một ngày sau gần 4 tháng. Nó có thể liên quan đến một số lượng lớn các vụ thử nghiệm – nhưng không chỉ vì vậy. (Welt)

Ohne Maske, ohne Abstand Oktoberfest auf Chinesisch

Một lễ hội Oktoberfest lớn đang diễn ra ở Trung Quốc. Người Trung Quốc một lần nữa muốn chứng tỏ rằng họ tin rằng virus đã bị đánh bại – và ăn mừng một cách không kiềm chế, không đeo mặt nạ, không khoảng cách.  (ZDF)

Covid-19 : Virus lây lan nhanh hơn tại Pháp

Virus corona đang lây lan nhanh hơn tại Pháp, đó là cảnh báo của Tổng cục Y tế Pháp trong một thông cáo ra hôm qua, 21/08/2020. Theo bản thông cáo này, 9 tỉnh ở Pháp đã vượt qua ngưỡng 50 ca nhiễm mới được phát hiện trong 7 ngày qua trên 100.000 dân. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Đảng Dân chủ hé lộ chiến thuật ‘dùng Trump đánh Trump’

Đại hội Đảng Dân chủ kéo dài 4 ngày đã khép lại hôm 20-8 (giờ Mỹ) bằng bài phát biểu của ứng cử viên Joe Biden, qua đó hé lộ chiến thuật của đảng này là “dùng Trump đánh Trump”. Hạn chế tối đa các sai sót và tập trung công kích cách xử lý đại dịch COVID-19, vốn là điểm yếu nhất của tổng thống đương nhiệm, Đảng Dân chủ đang muốn biến cuộc bầu cử tháng 11 tới thành một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng lãnh đạo của ông Donald Trump hơn là một cuộc so tài tay đôi Trump – Biden, theo báo New York Times. (Tuổi Trẻ)

Ông Trump chỉ trích ông Biden ‘nói suông’ tại đại hội Đảng Dân chủ

Tổng thống Trump chỉ trích bài phát biểu khép lại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tối 20-8 (giờ Mỹ) của ông Biden, cáo buộc cựu phó tổng thống đưa ra những lời hứa sai lầm, còn chiến dịch tranh cử của ông Trump thì chỉ trích Biden là “con tốt của phe cánh tả cấp tiến”, theo Đài Fox. (Tuổi Trẻ)

Căng thẳng Mỹ – Châu Âu về trừng phạt Iran

Vốn đã có nhiều bất đồng trong hồ sơ hạt nhân Iran, Hoa Kỳ và châu Âu lại gặp thêm căng thẳng sau khi Washington khởi động một cơ chế nhằm tái lập các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Iran, một hành động bị cả ba nước Pháp, Đức và Anh cực lực phản đối. (RFI)

Đức & Châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện giếng khí đốt lớn nhất lịch sử

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thông báo phát hiện giếng khí đốt lớn nhất lịch sử ở Biển Đen và hy vọng đưa vào sử dụng năm 2023. (vnExpress)

Lãnh đạo đối lập Nga được đưa sang Đức 

Máy bay cứu hộ cất cánh từ thành phố Omsk, Siberia, chở lãnh đạo đối lập Nga Nalvalny tới Đức để điều trị, sau khi các bác sĩ cho phép. Chuyến bay do tổ chức phi chính phủ Cinema for Peace của Đức tổ chức. (vnExpress)

 

Ngày 23

Mỹ & Châu Mỹ

Trump tuyên bố tình trạng thảm họa ở California

Tổng thống Trump ban hành “tuyên bố khẩn cấp về thảm họa” ở bang California, nơi hứng chịu hàng trăm trận cháy rừng trong tuần qua. (vnExpress)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen