Seite auswählen

Ngày 24

Đức & Châu Âu

Phe đối lập Belarus có cuộc tuần hành khổng lồ, bất chấp lệnh cấm

Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus xuống đường trong cuộc tuần hành khổng lồ tại thủ đô Minks, kéo vào quảng trường trung tâm, bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, hai tuần sau kỳ bầu cử gây tranh cãi với kết quả Tổng thống Alexander Lukashenko được một nhiệm kỳ nữa.(BBC)

Chính sách ngăn chặn Trung Quốc

TikTok sẽ đệ đơn kiện chính quyền Trump trước Tư Pháp Mỹ

Bị chính quyền Donald Trump tấn công từ nhiều tuần lễ nay, mạng xã hội Trung Quốc TikTok, cho biết sẽ kiện chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump trước các tòa án Hoa Kỳ, chống lại sắc lệnh của tổng thống Mỹ muốn cấm ứng dụng video này hoạt động tại Mỹ. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Kellyanne Conway từ chức cố vấn Nhà Trắng

Kellyanne Conway vừa thông báo bà sẽ từ chức Cố vấn cao cấp cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi con gái của bà Conway, Claudia, tweet rằng công việc của mẹ đã “hủy hoại cuộc đời [của cô]”. Chồng bà, George Conway, một nhà phê bình tổng thống một cách thẳng thừng, cũng sẽ rút lui khỏi hoạt động chính trị. (BBC)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Ngay sau kỷ niệm hiệp ước biên giới với Việt Nam, Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Trung Quốc thông báo tập trận từ ngày 24 đến 30/8 ở gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp với Việt Nam, chỉ một ngày sau khi hai nước kỷ niệm rầm rộ 20 năm thực thi Hiệp ước Biên giới trên đất liền. (VOA)

Ngày 25

Đức & Châu Âu

The Cyprus Papers

Những ai mua ‘hộ chiếu vàng’ của Cyprus?

Theo Al Jazeera, ít nhất 26 công dân Việt Nam đã đầu tư tối thiểu 2,5 triệu đô la để có quốc tịch của Đảo Síp, trong số đó có gia đình của Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Tp HCM Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ. Trong 2.351 hồ sơ tham gia đầu tư vào chương trình này thì Nga là đông nhất (922), tiếp theo là Trung Quốc (482) và Ukraine (100) và các nước khác tại Trung Đông và Đông Nam Á. (BBC)

Thủ tướng Đức kêu gọi Nga điều tra vụ chính trị gia đối lập nghi bị đầu độc

Bà Angela Merkel kêu gọi chính quyền Nga điều tra khẩn cấp, minh bạch sau khi các bác sĩ Đức xác định nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny trúng độc. Các bác sĩ Bệnh viện Charite của Đức, nơi ông Navalny được chuyển tới, tìm thấy bằng chứng ông bị trúng độc thông qua chất kháng men cholinesterase, mà có thể làm tăng tương tác giữa tế bào thần kinh trong não. (Tuổi Trẻ)

Đại dịch COVID-19

Hoa Kỳ chấp thuận điều trị huyết tương cho người nhiễm Covid-19

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép việc khẩn cấp sử dụng huyết tương để điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Kỹ thuật này sử dụng huyết tương giàu kháng thể của những người đã khỏi bệnh và đã được sử dụng trên 70.000 người ở Hoa Kỳ. (BBC)

Hai người châu Âu tái nhiễm nCoV

Hai trường hợp tại Bỉ và Hà Lan được xác nhận tái nhiễm nCoV sau khi khỏi bệnh, làm dấy lên lo ngại về khả năng miễn dịch với virus. Ranst,một nhà virus học, giải thích rằng trong những trường hợp có triệu chứng tương đối nhẹ như người phụ nữ trên, cơ thể có lẽ chưa tạo ra đủ kháng thể để ngăn việc tái nhiễm, mặc dù khả năng chống lại bệnh tật đã tăng lên. (vnExpress)

Ngày 26

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Hồng Kông : Hai nghị viên đối lập và hàng chục người bị bắt vì biểu tình 2019

Hai dân biểu của đảng Dân chủ Hồng Kông bị bắt tại nhà vào sáng sớm ngày 26/08/2020 vì đã tham gia một trong các cuộc biểu tình vào mùa hè 2019 trong bối cảnh chính quyền đặc khu tuân thủ Bắc Kinh siết dần không gian tự do tại bán đảo. (RFI)

VN & Châu Á

Nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai

Tiểu quốc Liechtenstein kiện CH Czech ra toà án nhân quyền châu Âu đòi chấm dứt việc coi công dân của Liechtenstein “là người Đức” và trả lại 500 nghìn hectare đất và một lâu đài ở Czech mà bị tịch thu 70 năm về trước. (BBC)

Đài Loan bắt nhóm người Việt nhập cảnh bất hợp pháp

Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết họ đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam hôm 24/8 trên đảo Beigan thuộc quần đảo Matsu khi nhóm người này toan tìm cách lẻn vào Đài Loan. (VOA)

Đức & Châu Âu

Vì sao Liechtenstein kiện CH Czech đòi đất và lâu đài?

Tiểu quốc Liechtenstein kiện CH Czech ra toà án nhân quyền châu Âu đòi chấm dứt việc coi công dân của Liechtenstein “là người Đức” và trả lại 500 nghìn hectare đất và một lâu đài ở Czech mà bị tịch thu 70 năm về trước. (BBC)

Điện Kremlin phản đối việc điều tra nghi án ông Navalny bị đầu độc

Ngày 25/8, Điện Kremlin nói không thấy cần phải điều tra nguyên nhân khiến chính trị gia đối lập Alexei Navalny lâm trọng bệnh và rằng chẩn đoán sơ khởi của một bệnh viện Đức về việc ông Navalny bị đầu độc chưa phải là một kết luận. (VOA)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Hai phụ nữ gốc Việt xuất hiện tại đại hội đảng Dân chủ

Liên Tạ, chủ nhà hàng ở Los Angeles, và Thái Mỹ Linh, dân biểu bang Washington, bày tỏ ủng hộ ứng viên Joe Biden tại đại hội đảng Dân chủ. Liên Tạ, chủ của hai nhà hàng ở Los Angeles kể về những khó khăn mà họ gặp phải do đại dịch nhưng không được chính quyền liên bang hỗ trợ, trong khi bày tỏ hy vọng về một kế hoạch kinh tế của ứng viên Biden. Giải thích rằng mình đến Mỹ từ năm 15 tuổi, bà Mỹ Linh nhấn mạnh giáo dục là chìa khoá cho mọi cơ hội và bày tỏ ủng hộ với đảng Dân chủ.”Dân chủ đầu tư vào giáo dục vì chúng ta cam kết đấu tranh cho mọi trẻ em”, bà nói. (vnExpress)

Ngoại trưởng Mỹ bị điều tra vì bài phát biểu ủng hộ ông Trump

Bài phát biểu của ông Mike Pompeo tại Đại hội đảng Cộng hòa đang khiến ông gặp rắc rối. Một ủy ban của quốc hội Mỹ đã vào cuộc điều tra với cáo buộc ông Pompeo đang sử dụng tư cách ngoại trưởng để phục vụ đảng phái thay vì dân chúng. Một cuộc điều tra đã được tiểu ban giám sát thuộc Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ tiến hành ngày 25-8 để xem xét liệu sự xuất hiện của ông Pompeo có vi phạm Đạo luật Hatch năm 1939, trong đó hạn chế các hoạt động chính trị của nhân viên liên bang. (Tuổi Trẻ)

Đại dịch COVID-19

Hàng ngàn người Thụy Điển dương tính giả vì bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc

Cơ quan Y tế công Thụy Điển ngày 25-8 cho biết khoảng 3.700 người ở Thụy Điển đã nhận kết quả dương tính giả với virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 do lỗi của bộ kit xét nghiệm nhập từ Trung Quốc. (Tuổi Trẻ)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Úc thu hồi sách dạy tiếng Trung có ‘đường lưỡi bò’ 23 đoạn ăn vào sát đất liền Việt Nam.

Ngoài việc tuyên truyền yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc, tấm bản đồ in trong sách giáo khoa còn được đánh giá là ‘siêu dị’ khi có tới 23 đoạn thay vì 9 đoạn như thường thấy, có những đoạn ăn vào sát đất liền Việt Nam. (Tuổi Trẻ)

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ áp đặt hạn chế thị thực 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân mà họ cho là liên quan đến việc xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông. (vnExpress)

    Ngày 27

    Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

    Quan chức Đảng Cộng hòa ở Utah: Bỏ phiếu qua thư là an toàn

    Trong khi hình thức bỏ phiếu qua thư đang là tranh cãi chính trị nóng bỏng tại Mỹ giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ giữa bối cảnh đại dịch Covid-19, quan chức giám sát bầu cử theo Đảng Cộng hòa ở Utah khẳng định bỏ phiếu qua thư là an toàn và thành công ở bang này. Utah, tiểu bang do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, là một trong số năm bang ở Mỹ – cùng với Colorado, Hawaii, Oregon và Washington – tiến hành các cuộc bầu cử qua thư là chính. (VOA)

    VN & Châu Á

    Cục Đầu tư nước ngoài: ‘Không được phép đầu tư mua nhà ở nước ngoài để có quốc tịch

    Ông Đỗ Nhất Hoàng – cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, Luật đầu tư không hạn chế tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, nhưng các tổ chức, cá nhân chỉ có quyền đầu tư bất động sản ở nước ngoài để kinh doanh, cho thuê, không được phép đầu tư mua nhà ở nước ngoài để định cư. Việc mua nhà ở nước ngoài với mục đích làm thẻ xanh, để có 2 quốc tịch là không được. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua nhà để vừa ở, vừa kinh doanh, cho thuê thì không bóc tách được.  (Tuổi Trẻ)

    Cảnh sát Hong Kong bị cáo buộc ‘viết lại lịch sử’ vụ tấn công Yuen Long

    Cảnh sát Hong Kong bị cáo buộc đang viết lại lịch sử về vụ tấn công người biểu tình năm 2019, khi hai nhà lập pháp đối lập bị bắt. Năm ngoái, những người đàn ông đeo mặt nạ bị nghi ngờ là thuộc nhóm Hội Tam Hoàng đã tấn công người biểu tình ủng hộ dân chủ và người qua đường ở Yuen Long, khiến hàng chục người bị thương và gây chấn động thành phố. Tuy nhiên, cảnh sát hiện giờ nói rằng các cuộc đụng độ này là “giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức” và phủ nhận rằng họ đã phản ứng chậm. Một nhà lập pháp bị thương trong cuộc đụng độ hiện đã bị buộc tội gây “bạo loạn”. (BBC)

    Vụ nổ súng vào Jacob Blake

    Mỹ bắt thiếu niên bị nghi bắn chết hai người trong biểu tình

    Một thiếu niên Mỹ 17 tuổi bị bắt với cáo buộc giết người sau khi hai người bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin. (vnExpress)

    Các đội thể thao Mỹ hoãn các trận đấu dể phản đối

    Đội Milwaukee Bucks tẩy chay Game 5 trong loạt trận playoff của họ với Orlando Magic để phản đối việc cảnh sát bắn chết Jacob Blake, khiến NBA phải lên lịch lại tất cả các trận playoff tối thứ Tư khác. Đội bóng chày của Milwaukee, Brewers, cũng xác nhận rằng họ sẽ không chơi trận đấu được lên lịch vào tối thứ Tư. (vnExpress)

    Mỹ & Châu Mỹ  

    Pompeo: Mỹ không cho phép Trung Quốc bắt nạt các nước Đông Nam Á ở Biển Đông

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định ủng hộ các đồng minh và đối tác bị áp bức ở Đông Nam Á, không cho phép Trung Quốc bắt nạt hay ngăn các nước tiếp cận tài nguyên ở Biển Đông. (Tuổi Trẻ)

    Chính sách ngăn chặn Trung Quốc

    CEO người Mỹ Kevin Mayer rời TikTok

    Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Kevin Mayer vừa tuyên bố rời công ty, chỉ vài ngày sau khi ứng dụng chia sẻ video kiện chính quyền ông Trump. Tổng giám đốc Vanessa Pappas sẽ tạm thời thay thế ông Mayer. (Tuổi Trẻ)

     

    Ngày 29

    VN & Châu Á

    Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị bắt?

    Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Chung và đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. (Tuổi Trẻ)

    Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

    Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

    Schließen