Seite auswählen

Trong thời gian dài, một số tập đoàn truyền thông chủ lưu tại Mỹ không dám báo cáo đúng sự thật những tin tức liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH), vì sao lại như vậy? Truyền thông Mỹ, tờ Federalist đã công bố một bài viết tiết lộ về mối quan hệ lợi ích giữa một số kênh truyền thông chủ lưu tại Mỹ và những công ty Trung cộng do ĐCSTH kiểm soát.

Ở Mỹ, người ta thường thấy đại diện của các công ty Mỹ có giao dịch kinh doanh với Trung cộng trở thành những người bảo vệ các chính sách của ĐCSTH, đồng thời giúp đỡ ĐCSTH tuyên truyền. Ông Helen Raleigh – Nhà văn, tác giả cao cấp của The Federalist, đã nói: “Tồn tại quan hệ lợi ích, điều này có nghĩa là những người Mỹ này không thể thách thức những vấn đề như hồ sơ nhân quyền hoặc những yêu cầu khiến người ta không thể chấp nhận được như [ép buộc] chuyển nhượng công nghệ của Trung cộng.”

Dưới đây là những mối liên hệ lợi ích kinh tế cụ thể giữa truyền thông chủ lưu tại Mỹ và Trung cộng:


New York Times

Tỷ phú Mexico Carlos Slim sở hữu 17,4% The New York Times thông qua cổ phiếu loại A của công ty ông. Là cổ đông lớn nhất, ông có thể bỏ phiếu quyết định khoảng ⅓ thành viên của Hội đồng quản trị.

Năm 2009, ông Slim cung cấp khoản vay 250 triệu USD cho công ty The New York Times, tức công ty mẹ của New York Times. Cùng năm, ông mua 15,9 triệu cổ phiếu loại A của công ty.

Tỷ phú Mexico duy trì các giao dịch kinh doanh thường xuyên với các công ty Trung cộng do ĐCSTH kiểm soát. Năm 2017, Giant Motors của Slim đã liên doanh góp vốn với JAC Motors của Trung cộng để sản xuất ô tô ở Mexico và tại thị trường Mỹ Latinh. Theo Forbes, mục đích của việc bán sản phẩm sang Mỹ Latinh là để né tránh các chính sách thương mại có mục đích bảo vệ việc làm của người Mỹ của chính quyền Tổng thống Trump. Động thái này đã có lợi cho Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.

Theo Bloomberg News, năm nay, công ty America Movil của ông Slim đang hợp tác với công ty viễn thông hàng đầu Trung cộng là Huawei để bán các dự án thí điểm 5G cho Chính phủ Colombia. Huawei đang cố gắng lật đổ việc Mỹ lập pháp để cấm sử dụng mạng 5G của Huawei cũng như ngăn chặn Huawei phá hoại an ninh nội địa Mỹ.

Các hình thức giao dịch thương mại khác nhau giữa Slim và chính quyền Bắc Kinh cũng ảnh hưởng đến lợi ích thương mại của New York Times. Ông có thể không tham dự cuộc họp biên tập, nhưng tất cả những quản lý cấp cao của tờ báo đều biết ai đang trả lương cho họ.


The Washington Post

Năm 2013, tỷ phú Jeff Bezos – CEO Amazon, đã mua lại tờ Washington Post với giá 250 triệu USD. Tháng 1/2016, ông Bezos đã lập một kế hoạch kinh doanh cho tờ báo nhằm mục đích tích hợp nhiều công nghệ hơn.

Ông Bezos có mối liên hệ trực tiếp với thị trường kinh doanh Trung cộng, và thị trường này lại do ĐCSTH quản lý. Các sản phẩm phổ biến nhất của Amazon, bao gồm Amazon Echo và máy đọc sách điện tử Kindle, hầu như đều được sản xuất tại các nhà máy ở Trung cộng. Theo báo cáo của Tuần san Tin tức (Newsweek), các sản phẩm của Amazon được sản xuất bởi công nhân Trung cộng với thời gian làm việc dài, mức lương thấp và hầu như không được đào tạo về an toàn.

Từ lâu, ông Bezos đã có ý mở rộng hoạt động kinh doanh của Amazon tại thị trường Trung cộng. Ông nói: “Amazon đã xác định vị trí có lợi để phục vụ thị trường Trung cộng.” Bezos cũng ủng hộ một hiệp ước giữa Mỹ và Trung cộng, cho phép các công ty công nghệ tăng cường kinh doanh với Trung cộng và cung cấp khuôn khổ cho các công ty công nghệ Mỹ đầu tư nhiều hơn nữa ở Trung cộng.

Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường Trung cộng, mối quan hệ giữa ông Bezos và chính quyền Bắc Kinh đã được thể hiện một cách không chút che đậy qua các “quảng cáo” của tờ Washington Post.

Khi độc giả đặt mua Washington Post họ sẽ nhận được một phụ chương “Quan sát Trung cộng (China Watch) miễn phí. Ông Mark Hemingway đã viết trên tờ The Federalist rằng Washington Post đã gửi kèm phụ chương China Watch để lấy lòng cơ quan truyền thông nhà nước Nhật báo Trung cộng (China Daily) của ĐCSTH. Washington Post đã công khai chấp nhận phí quảng cáo tuyên truyền của ĐCSTH và giúp phân phát các tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Trung cộng.


CNN

CNN được sở hữu và điều hành bởi WarnerMedia, công ty này có quan hệ kinh doanh quan trọng với Trung cộng. Tháng 6/2013, WarnerMedia đã công bố xây dựng quan hệ hợp tác đối tác với một quỹ đầu tư của Trung cộng có giá trị 50 triệu USD. Số tiền này sẽ được đầu tư trực tiếp vào China Media Capital Co., Ltd, (CMC). Đây là một một công ty truyền thông do ĐCSTH giám sát trực tiếp, có nghĩa là khoản đầu tư của WarnerMedia vào Trung cộng sẽ trực tiếp chịu sự kiểm duyệt và kiểm soát của ĐCSTH đối với phương tiện truyền thông, và tiến hành tuyên truyền theo yêu cầu của ĐCSTH..

WarnerMedia coi Trung cộng là “đối tác” trong ngành kinh tế và điện ảnh. Ông Jeff Bewkes, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WarnerMedia cho biết: “Tăng cường ảnh hưởng toàn cầu là một trong những chiến lược trọng điểm của Time Warner và Trung cộng là một trong những khu vực hấp dẫn nhất mà chúng tôi hoạt động … Liên minh này sẽ cung cấp các đối tác thông minh và hoàn chỉnh cho tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Theo Raleigh, khi các công ty Mỹ hợp tác với các công ty như China Media Capital (CMC), họ phải tuân theo luật an ninh mạng của ĐCSTH. Điều này bao gồm bắt buộc chuyển giao công nghệ, hoạt động của công ty và dữ liệu sẽ bị yêu cầu kiểm tra và tìm kiếm bất cứ lúc nào. Tất cả những điều này đều gây ra nguy cơ an ninh quốc gia cho Mỹ.

Ông Jeff Zucker, Chủ tịch toàn cầu của CNN, cũng có mối quan hệ với Trung cộng. Theo CNN, ông Zucker hợp tác với công ty Turner Sports, chịu trách nhiệm lập kế hoạch mua lại, sản xuất, tiếp thị, quan hệ giải đấu và bán quảng cáo thể thao. Turner Sports hợp tác trực tiếp với NBA để phát sóng các trận đấu ở Trung cộng, điều này có nghĩa là ông Zucker có rất nhiều hoạt động kinh doanh ở Trung cộng. Chỉ cần các doanh nhân Mỹ có thể làm hài lòng ĐCSTH thì họ có thể kiếm được nhiều tiền.

Chương trình “Tucker Carlson Tonight” của Fox News đã thực hiện một chương trình về việc CNN ca tụng ĐCSTH trong đại dịch virus corona mới. Trong chương trình, người dẫn chương trình CNN ca ngợi chính quyền Bắc Kinh đã gửi máy thở và khẩu trang đến châu Âu, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump lãnh đạo yếu kém trong việc kiểm soát đại dịch virus corona mới, nhưng thực tế là ĐCSTH đã để cho virus lây lan toàn cầu.

Mới đây, CNN đã đăng một câu chuyện ca ngợi “mô hình kiểm soát virus của Trung cộng”. Kylee Zempel đã có bài viết trên tờ The Federalist và nhận xét: “CNN lặp lại những gì truyền thông Trung cộng đã nói, nói rằng quốc gia này đã kiểm soát hiệu quả virus, đồng thời làm mờ nhạt trách nhiệm của ĐCSTH trong việc lây lan virus đến các nơi trên thế giới.”


MSNBC và NBC

Cả MSNBC và NBC News đều được điều hành bởi NBC Universal, công ty này có quan hệ kinh doanh sâu rộng với Trung cộng. Vào tháng 11/2010, NBC đã ký một thỏa thuận với Tân Hoa xã (truyền thông chính thức của ĐCSTH) để thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh tin tức truyền hình quốc tế. Đây là lần mở rộng thị trường mới nhất của ĐCSTH nhắm vào truyền thông Mỹ.

Năm 2015, NBC Universal đã cấp giấy phép cho iQIYI (một nền tảng mạng video thuộc sở hữu của Baidu tại Trung cộng), vì thế công ty đã được niêm yết trên Nasdaq và thành công trong việc phát quảng cáo tại Quảng trường Thời đại ở New York.

Cuối cùng, theo The Hollywood Reporter, CMC Capital Partners – một tập đoàn đầu tư tại Bắc Kinh do ĐCSTH đầu tư và giám sát, đã có được toàn quyền sở hữu Oriental DreamWorks. NBC Universal mua lại 45% cổ phần với mức giá lên tới 3,8 tỷ USD.


Công ty Phát thanh Truyền hình Mỹ ABC

Mối liên hệ kinh doanh rõ ràng nhất giữa ABC và Trung cộng là thông qua các liên doanh vốn với Disney và ESPN. Cả hai công ty đều có cổ phần tài chính trong nền kinh tế Trung cộng do ĐCSTH kiểm soát.

Tháng 11/2009, chính quyền Bắc Kinh đã thông qua kế hoạch thành lập một công viên giải trí Disney World ở Thượng Hải. Dự án tiêu tốn khoảng 3,6 nghìn tỷ USD và nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một số doanh nghiệp lớn của nhà nước Trung cộng. Sau khi dự án hoàn thành, Disney chỉ giữ lại 43% vốn cổ phần, trong khi Tập đoàn Shanghai Shendi do ĐCSTH kiểm soát mua lại 57% còn lại.

ESPN là một thực thể khác của ABC, được chính quyền Bắc Kinh đấu thầu thắng vào tháng 10/2019. Khi NBA gây nhiều tranh cãi vì từ chối lên án ĐCSTH do mối quan hệ lợi ích với ĐCSTH, ESPN đã chọn đứng về phía NBA để đảm bảo thu nhập tài chính cho năm tài chính 2019. Theo báo cáo, Giám đốc tin tức cấp cao của ESPN đã chỉ thị nhân viên tránh đưa ra bất kỳ bình luận chính trị nào nếu được hỏi về chính trị Trung cộng hoặc tweet ủng hộ Hồng Kông của Daryl Morey (Giám đốc của đội bóng rổ Houston Rockets).

Theo Raleigh, các công ty Mỹ cần phải nhượng bộ nhiều để làm hài lòng Trung cộng thì mới có thể vào thị trường tiêu dùng khổng lồ 1,4 tỷ dân này. Để các chương trình của họ xuất hiện trên màn hình của người tiêu dùng Trung cộng từ đó kiếm tiền ở thị trường Trung cộng, các công ty con của ABC như ESPN và ABC News phải đưa tin tức Trung cộng một cách tích cực và tuân thủ luật an ninh mạng của Trung cộng.

Mối quan hệ hữu hảo giữa ABC và Trung cộng cũng đã làm đẹp thêm hình ảnh của ĐCSTH tại phòng vé ở Mỹ. Bộ phim mới nhất của Disney là phim Mulan (Hoa Mộc Lan) là ví dụ điển hình nhất. Để tiếp tục thu lợi từ thị trường Trung cộng béo bở, các công ty điện ảnh Mỹ như Disney sẽ tự kiểm duyệt trước hoặc sau khi sản xuất để lấy lòng ĐCSTH.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc bang Texas đã đề xuất một dự luật để ngăn Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ bất kỳ hãng phim nào của Mỹ cho phép Trung cộng kiểm duyệt nội dung phim của họ. Dự luật được gọi là dự luật “Chấm dứt kiểm duyệt, khôi phục tính toàn vẹn, bảo vệ tiếng nói nghệ thuật”. (The Stopping Censorship, Restoring Integrity, Protecting Talkies Act).

Hollywood thường hợp tác với Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng để sử dụng tài sản của Mỹ như máy bay, xe tăng và căn cứ hải quân làm đạo cụ. Dự luật SCRIPT của ông Cruz chỉ cho phép Bộ Quốc phòng ký hợp đồng với các công ty từ chối chấp nhận sự kiểm duyệt của Trung cộng.

Theo David Wright, phóng viên kỳ cựu của ABC, ABC và các chi nhánh của ABC có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong một báo cáo điều tra có tên Veritas, phóng viên Wright thừa nhận rằng ABC hoàn toàn lấy lợi nhuận làm trung tâm và từ lâu đã không còn là ngọn hải đăng của tự do báo chí. David Wright nói: “[ABC] đã trở thành một trung tâm lợi nhuận, một trung tâm quảng bá. Hiện tại, nếu không có sự đồng hành của Công chúa Disney hay Avengers của Marvel, bạn sẽ không thể xem chương trình ‘Chào buổi sáng nước Mỹ’. Đây đều là tự tuyên truyền và quảng bá của của công ty.”


Bloomberg


Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và công ty Bloomberg LP của ông đã đầu tư rất nhiều vào Trung cộng. Bloomberg (Bloomberg LP) đã gửi một lượng lớn ngoại tệ đô la Mỹ cho các công ty Trung cộng thông qua dòng tiền trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Công ty Bloomberg đã hỗ trợ cho 364 công ty Trung cộng và giúp họ phát hành khoảng 150 tỷ USD trái phiếu. Trong số 364 công ty, có 159 công ty do ĐCSTH trực tiếp kiểm soát.

Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia của Mỹ (NPR) gần đây đã chỉ ra rằng, để lấy lòng ĐCSTH, vào năm 2014, Bloomberg đã chặn một báo cáo điều tra về tầng lớp lợi ích cốt lõi của ĐCSTH. Công ty đã sử dụng thỏa thuận bảo mật (NDA) để bịt miệng phóng viên điều tra trú tại tại Bắc Kinh.

Phóng viên Mike Forsythe tập trung vào mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và tỷ phú Trung cộng Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin). Khi câu chuyện sắp được xuất bản, thì Tổng biên tập Matthew Winkler – một trong những nhà sáng lập, đã nói với Forsythe rằng ông quyết định ngừng đăng tải câu chuyện này để tránh chọc giận ĐCSTH.

Winkler nói: “Có thể khẳng định, bạn biết đấy, đây là lời mời Đảng Cộng sản đóng cửa hoàn toàn và tống cổ chúng tôi ra khỏi đất nước [Trung cộng]. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ rằng không đáng để xuất bản câu chuyện này.”

Sau khi câu chuyện bị dập tắt, công ty còn đe dọa Forsythe và vợ anh, nói rằng nếu họ tiết lộ Matthew Winkler đã chặn câu chuyện này, thì họ sẽ bị kiện.

Bản thân ông Mike Bloomberg luôn là người bảo vệ ĐCSTH. Cá nhân ông đã đích thân vận động hành lang phản đối các cuộc đàm phán thương mại của Tổng thống Trump với chính quyền Bắc Kinh và bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với ĐCSTH. Bloomberg News nói rằng ông Tập Cận Bình không phải là một nhà độc tài và “Đảng Cộng sản muốn tiếp tục cầm quyền ở Trung cộng và lắng nghe tiếng nói của công chúng.” “Ông Tập Cận Bình không phải là một nhà độc tài. Ông ấy cần phải đáp ứng các yêu cầu của cử tri, nếu không sẽ không cách nào sinh tồn”.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ mà Hãng tin AP có được, chính quyền Bắc Kinh đã tích trữ một lượng lớn vật tư bảo y tế và phòng hộ dịch bệnh vào đầu tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay. Đồng thời, họ che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã cố gắng hết sức để tránh các báo cáo tiêu cực về chính quyền Bắc Kinh trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Sau khi tra lại những mối quan hệ lợi ích này, sẽ không khó để hiểu được vì sao ĐCSTH là kẻ gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán này, nhưng lại được truyền thông Mỹ khen ngợi.

Đào Tử Phong

Theo VietBF

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen