Seite auswählen

Ngày 16

Mỹ & Châu Mỹ

Đồng minh của Trump tính ‘đấu đến cùng’ với Fox News

  • Đồng minh của Trump đang nghiên cứu việc mua lại kênh cánh hữu Newsmax để biến nó thành đối thủ cạnh tranh với Fox News, vốn bị Tổng thống chỉ trích. Các cuộc đàm phán đã diễn ra nhiều tháng nay giữa Newsmax và Hicks Equity Partners, một công ty đầu tư có quan hệ với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Thỏa thuận giữa hai bên có thể bao gồm dịch vụ phát video trực tuyến.  (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump thông báo về ‘những vụ kiện lớn’

  • Tổng thống Donald Trump ngày 15/11 viết trên Twitter rằng sẽ sớm có “những vụ kiện lớn” nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm nay. Ông tuyên bố “những vụ kiện lớn của chúng tôi sẽ chỉ ra sự vi hiến của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Nhiễm COVID-19 ở Mỹ: 1 tuần tăng thêm 1 triệu ca

  • Mỹ đã vượt mốc 11 triệu ca COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 1 triệu ca mắc mới chỉ trong 1 tuần, trong bối cảnh nhiều thành phố và bang thực hiện các biện pháp hạn chế mới để ngăn dịch bệnh tiếp tục lan rộng. (Tuổi Trẻ)

Ngày 17

VN & Châu Á

Gặp khó khăn vì Mỹ trừng phạt, Hoa Vi bán lại Honor

  • Tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) hôm nay 17/11/2020 thông báo đã bán lại nhãn hiệu điện thoại Honor, nhằm cứu vãn nhãn hiệu này trước tình trạng căng thẳng do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Tối Cao Pháp Viện không xử vụ kiện phiếu bầu khiếm diện tại Pennsylvania

  • Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) không xử vụ đảng Cộng Hòa kiện tiểu bang Pennsylvania tiếp tục nhận phiếu bầu khiếm diện về sau Ngày Bầu Cử. Trước Ngày Bầu Cử, TCPV đã y án tòa dưới, khi Tòa Tối Cao Pháp Viện Pennsylvania ra phán quyết cho phép tiểu bang tiếp tục nhận những lá phiếu bầu khiếm diện đến trễ ba ngày sau bầu cử miễn là có dấu của bưu điện gửi đi trước hoặc trong ngày 3 Tháng Mười Một. Đảng Cộng Hòa tiểu bang này và ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực đưa vụ kiện trở lại TCPV lần nữa với hy vọng tòa tái cứu xét. Hy vọng của đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Trump dựa vào thế đa số các vị thẩm phán bảo thủ tại TCPV không mang lại kết quả mong muốn. Hiện nay, ban tranh cử của ông Trump đã nộp khoảng 20 vụ kiện ở những tiểu bang trọng điểm, nhưng có đến 13 vụ bị tòa bác hoặc phải tự rút đơn kiện, đa số vì lý do không có chứng cớ thuyết phục. (nguoi-viet)

Cố vấn an ninh quốc gia O’Brien: ‘Có vẻ’ Biden chiến thắng’

  • Ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Một, nói rằng ông sẽ bảo đảm là có cuộc chuyển tiếp chuyên nghiệp với các giới chức của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, nếu ông Biden được coi là người chiến thắng cuộc bầu cử 2020, và “tình hình hiện nay cho thấy rõ ràng như thế.” (nguoi-viet)

Kiểm lại phiếu ở Wisconsin: Chiến dịch Trump sẽ phải ‘trả trước’ 7,9 triệu đô

  • Ủy ban bầu cử Wisconsin ước tính chi phí kiểm lại phiếu bầu trên toàn bang này rơi vào khoảng 7,9 triệu USD. Chiến dịch tranh cử của Trump sẽ phải trả trước số tiền này nếu yêu cầu kiểm lại phiếu. (Tuổi Trẻ)

Từ chức vì nói bỏ phiếu cho Biden là ‘chống Mỹ’

  • Paul Ewell, hiệu trưởng một trường đại học ở bang Virginia, từ chức sau khi gây phẫn nộ vì cáo buộc những người bầu cho Biden là “chống Mỹ”. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Chính phủ Trump gấp rút cho đấu thầu khai thác dầu ở Alaska

  • Chính quyền Trump thúc giục các công ty khai thác dầu chọn những lô trong Khu Bảo Tồn Hoang Dã Bắc Cực Liên Bang ở tiểu bang Alaska và cấp tốc tiến hành việc khai thác để đặt vào tình thế đã rồi trước khi Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden nhậm chức. Bộ Nội An đưa ra danh sách đấu giá vào ngày Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, trên trang nhà cơ quan Federal Register để bán các lô đất trong một khu vực duyên hải rộng 1.6 triệu mẫu Anh tại Alaska. (nguoi-viet)

Hội Chữ Thập Đỏ: Mối họa biến đổi khí hậu còn lớn hơn cả Covid-19

  • Hội Chữ Thập Đỏ ngày 17/11/2020 cảnh báo « cần khẩn cấp đối phó với biến đổi khí hậu, một thảm họa có quy mô còn lớn hơn cả Covid-19 ». Tổ chức có trụ sở ở Geneve ghi nhận hơn 100 thảm họa thiên nhiên đã xảy ra trong giai đoạn từ tháng 3/2020 – khi dịch bệnh bùng phát theo như tuyên bố của tổ chức Y tế Thế giới WHO – và tháng 9/2020, làm hơn 50 triệu người bị ảnh hưởng. (RFI)

Đức & Châu Âu

Moldova : Ứng cử viên thân châu Âu đắc cử tổng thống

  •  Maia Sandu, 48 tuổi, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Moldova độc lập vào năm 1991, khi Liên Xô tan rã. Theo kết quả vòng chung kết hôm Chủ Nhật 15/11/2020, nhà chính trị thân Liên Âu được 57% số phiếu so với 43% của đối thủ thân Kremlin, tổng thống mãn nhiệm Igor Dodon. Hơn 90% phiếu của kiều dân Moldova dành cho nữ ứng cử viên đã tạo ra khoảng cách biệt to lớn này. (RFI)

Ba Lan và Hungary phủ quyết ngân sách và kế hoạch tái thúc đẩy châu Âu

  • Vacxava và Budapest hôm 16/11/2020 đã phủ quyết kế hoạch tái thúc đẩy 750 tỉ euro và ngân sách châu Âu 2021-2027, để phản đối quy định phân phối ngân sách châu Âu phải đi kèm với việc tôn trọng Nhà nước pháp quyền. (RFI)

Ngày 18

 

Mỹ & Châu Mỹ

US announces plans to cut troop levels in Afghanistan, Iraq

  • Lầu Năm Góc vạch ra kế hoạch giảm số lượng lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ khoảng 4.500 xuống 2.500 vào giữa tháng Giêng. Số quân ở Iraq cũng sẽ giảm xuống từ 3.000 còn 2.500. (aljazeera)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Y bác sĩ Mỹ kêu gọi Trump chia sẻ dữ liệu Covid-19 với Biden

  • Trong một bức thư ngỏ được công bố ngày 17/11, các thành viên của hàng loạt hiệp hội y khoa Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng chia sẻ dữ liệu về Covid-19 với đội ngũ của Biden nhằm tránh trì hoãn nỗ lực chống dịch. “Dữ liệu thời gian thực và thông tin về phương pháp điều trị, vật tư xét nghiệm, thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở, số lượng giường bệnh, nhận lực cần thiết để tiếp tục lên kế hoạch triển khai tài sản quốc gia cần được chia sẻ nhằm cứu sống vô số mạng người”, bức thư do ban lãnh đạo Hiệp hội Y khoa, Hiệp hội Y tá và Hiệp hội Bệnh viện Mỹ cùng ký viết. (vnExpress)

Tổng thống Mỹ sa thải giám đốc Cơ quan An ninh mạng

  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-11 thông báo đã sa thải giám đốc Cơ quan An ninh mạng và an ninh hạ tầng (CISA) Chris Krebs, cáo buộc ông này đã đưa ra tuyên bố “rất không chính xác” về an ninh bầu cử Mỹ. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Hạ viện Nga thông qua quyền miễn trừ trọn đời cho cựu tổng thống

  • Hạ viện Nga thông qua dự luật trao quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự trọn đời cho cựu tổng thống đối với bất kỳ hành vi phạm tội nào. (vnExpress)

Ngày 19

VN & Châu Á

Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ em gái mỗi năm vì tâm lý thích con trai

  • Báo cáo Thực trạng Dân số Thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái mỗi năm.do tâm lý thích con trai và lựa chọn giới tính khi sinh. Hàng năm có khoảng 1,2 triệu trẻ em gái bị thiếu hụt do việc lựa chọn giới tính thai nhi, trong đó 90% là ở Trung Quốc (666.300), Ấn Độ (461.500) và Việt Nam (40.800). (Zing)

Anh, Canada ‘bày tỏ lo ngại’ về vụ bắt bà Phạm Đoan Trang

  • Bộ Ngoại giao Anh mới cho biết đã cùng với Canada lên tiếng với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ các cá nhân, trong đó có ký giả tự do Phạm Đoan Trang, mà họ nói là nhằm hạn chế tự do ngôn luận. (VOA)

 Gần 90% người Nhật không ưa Trung Quốc

  • Một cuộc khảo sát thường niên của các tổ chức Nhật Bản và Trung Quốc công bố cách đây hai ngày cho thấy tỉ lệ người Nhật có ấn tượng xấu về Trung Quốc lên đến 89,7%, tăng 5% so với năm trước. Lý do: nhiều người cho biết tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư, và hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh trên Biển Đông. (RFI)

Afghanistan : Lực lượng đặc biệt Úc sát hại tùy tiện 39 người

  • Chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Úc hôm nay 19/11/2020 nhìn nhận có các bằng chứng khả tín cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này đã sát hại 39 thường dân và người Afghanistan không vũ trang. Tướng Angus Campbell ngỏ lời xin lỗi và khuyến cáo nên truy tố về tội ác chiến tranh. (RFI)

Đức & Châu Âu

Tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói F-35 không tàng hình được trước S-400

  • Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Eslen nói F-35 không tàng hình được trước S-400 Nga, cảnh báo Ankara sẽ dùng tên lửa này đối phó nếu Athens mua tiêm kích Mỹ. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Biden tiến gần mức kỷ lục 80 triệu phiếu bầu trong chiến thắng lịch sử

  • Số phiếu bầu được đếm cho Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden nay đang tiến gần tới mức 80 triệu, trong lúc việc kiểm phiếu trong các khu vực thành trì của phía Dân Chủ vẫn còn tiếp tục. Trong khi số phiếu bầu cho ông Biden ngày càng thấy cao hơn, và nay đã vượt hơn vị tổng thống đương nhiệm tới gần 6 triệu phiếu, ông Trump vẫn tiếp tục các cáo buộc không bằng chứng là có gian lận và khẳng định rằng chính ông mới là người thắng cử. Giáo sư Douglas Brinkley, một sử gia chuyên về các tổng thống tại Rice University, nói rằng “Đây chỉ là những tiếng động ồn ào. Một khi tiếng ồn giảm đi, người ta sẽ thấy rõ rằng Biden có một chiến thắng rất thuyết phục.” (nguoi-viet)

Bang Wisconsin cho đếm phiếu lại một phần

  • Ủy ban Bầu cử Wisconsin cho hay sẽ cho đếm lại phiếu ở hai quận hạt có đông cử tri Dân chủ là Milwaukee và Dane, sau khi ban vận động của ông Trump trả 3 triệu đô la chi phí so với phí tổn ước tính là 7,9 triệu đô để kiểm phiếu lại toàn bang. (VOA)

Trump mừng hụt, hạt Wayne của Michigan bất ngờ xác nhận kết quả bầu cử

  • Hạt Wayne, Michigan, Mỹ, bất ngờ thay đổi quyết định trong đêm 17-11, bỏ phiếu thông qua việc xác nhận kết quả bầu cử tổng thống chỉ vài giờ sau đợt bỏ phiếu bế tắc 2-2 trước đó. (Tuổi Trẻ)

Thủ tướng Ấn Độ: chiến thắng của ông Biden ‘cho thấy sức mạnh dân chủ Mỹ’

  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm cùng tổng thống đắc cử Joe Biden (do truyền thông công nhận) để chúc mừng chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử 2020 và tuyên bố điều này cho thấy sức mạnh của nền dân chủ Mỹ. (Tuổi Trẻ)

Người ủng hộ ông Trump đổ sang xem các đài nhỏ

  • Các đài nhỏ cánh hữu như OANN, Newsmax thu hút người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì tức giận Đài Fox News trở mặt. Newsmax, đến nay vẫn cho rằng ông Trump thắng bầu cử, đã đạt 1 triệu người xem tuần trước. (Tuổi Trẻ)

Mỹ & Châu Mỹ

Đảng Dân chủ vẫn chọn bà Nancy Pelosi 80 tuổi làm chủ tịch Hạ viện Mỹ

  • Ở tuổi 80 bà Nancy Pelosi vẫn nhận được sự tín nhiệm từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ và được đảng này chọn là người giữ cương vị chủ tịch Hạ viện Mỹ trong khóa tới đây. (Tuổi Trẻ)

Hồi ký của Obama đắt hàng

  • Gần 900.000 cuốn “Miền đất hứa” của Obama được bán tại Bắc Mỹ trong 24 giờ đầu tiên, hứa hẹn sẽ trở thành hồi ký tổng thống bán chạy nhất. Cuốn sách của Obama thậm chí vượt cả hồi ký “Becoming” của vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, với 725.000 bản bán ra tại Bắc Mỹ trong ngày đầu và hiện đạt mốc 10 triệu bản trên toàn cầu kể từ khi xuất bản năm 2018. Hiện “Becoming” vẫn được Crown tiếp tục in. Hãng được cho là đã trả cho vợ chồng Obama 60 triệu USD để xuất bản các cuốn sách này. (vnExpress)

Mỹ : Boeing 737 MAX lại được phép bay

  • Hoa Kỳ hôm qua 18/11/2020 đã cho phép Boeing 737 MAX lại được hoạt động sau hai năm bị cấm bay, vì xảy ra hai tai nạn làm 346 người thiệt mạng. (RFI)

Đại dịch COVID-19

  • Một phần tư triệu người Mỹ đã chết vì coronavirus, vượt qua con số Dr. Anthony Fauci đã dự đoán vào tháng Ba, vẫn chưa có thể thấy được là khi nào nó sẽ chấm dứt. Các chuyên gia dự đoán rằng Mỹ có thể sớm báo cáo 2.000 ca tử vong mỗi ngày hoặc hơn, bằng hoặc vượt quá đỉnh mùa xuân, và 100.000 đến 200.000 người Mỹ có thể chết trong những tháng tới. (NYT)

Ngày 20

VN & Châu Á

Việt Nam dọa đóng cửa Facebook nếu không chịu kiểm duyệt thêm thông tin

  • Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn truyền thông xã hội này không nhượng bộ áp lực của Hà Nội đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong nước trên nền tảng Facebook. (VOA)

Trung Quốc sửa luật hải cảnh gây lo ngại xung đột quân sự trên Biển Đông

  • Dự luật hải cảnh sửa đổi của Trung Quốc trao cho lực lượng hải cảnh nước này quyền sử dụng vũ khí tối tân để phá hủy tàu thuyền của các nước ‘xâm phạm vùng biển của Trung Quốc’. (vnexpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

  • Chiến thắng của Joe Biden ở Georgia đã được tái khẳng định sau khi bang kết thúc việc kiểm phiếu lại gần năm triệu phiếu bầu. (NYT)

Judges toss Republican lawsuits in Arizona, Pennsylvania and Georgia

  • Các thẩm phán tiểu bang ở Arizona và Pennsylvania và một thẩm phán liên bang ở Georgia đã bác bỏ các vụ kiện liên quan đến bầu cử hôm thứ Năm từ đảng Cộng hòa và chiến dịch Trump. (cnn)(vnexpress)

Phe ông Trump rút khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại Michigan

  • Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-11 thông báo rút khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại tiểu bang Michigan. (Tuổi Trẻ)
  • Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng mạnh mẽ đả kích các nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump và các luật sư của ông nhằm tìm cách thuyết phục các chính trị gia cấp địa phương và tiểu bang hủy bỏ kết quả bầu cử TT, dù đã thua phiếu ông Joe Biden. Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney nói rằng: “Sau khi không nêu ra được một trường hợp đáng tin cậy nào về gian lận bầu cử hay có thông đồng gian lận gì trước tòa án, Tổng Thống nay tìm cách tạo áp lực lên giới chức tiểu bang và địa phương để ngăn chặn ý muốn của cử tri và thay đổi kết quả bầu cử. Thật khó tưởng tượng là có hành động nào khác có thể tệ hại hơn, phi dân chủ hơn, hành động của đương kim tổng thống Mỹ này.” Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse, đề nghị cử tri của ông đừng chú ý tới những bản tweet cáo giác có gian lận bầu cử mà không đưa được bằng chứng nào của tổng thống, cũng như các cuộc họp báo như xảy ra hôm Thứ Năm của toán luật sư thuộc ủy ban tranh cử TT Trump tại trụ sở ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington, DC: “Điều quan trọng hơn cả là các luật sư của Tổng Thống thật sự nói gì trước tòa.” (nguoi-viet)

Công ty bầu cử trong vòng xoáy kiện tụng của Trump

  • Trong cuộc họp báo hôm qua ở Washington, Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump, cho rằng nhiều quan chức bầu cử đảng Dân chủ ở những hạt sử dụng máy bỏ phiếu của Dominion đã thực hiện “âm mưu có tổ chức” nhằm chuyển phiếu bầu cho Biden và “tước đoạt” chiến thắng của Trump. Tuần trước, Trump cáo buộc công ty này đã cố tình “xóa 2,7 triệu phiếu bầu trên toàn quốc” (vnexpress)

Ủy viên Cộng hòa xin rút chứng nhận kết quả bầu cử Michigan

  • Hai ủy viên Cộng hòa trong Hội đồng Chứng nhận Bầu cử hạt Wayne, bang Michigan, muốn hủy quyết định công nhận kết quả kiểm phiếu một ngày trước. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Biden cam kết không đóng cửa nền kinh tế Mỹ

  • Joe Biden cam kết không đóng cửa nền kinh tế khi Mỹ tiếp tục chiến đấu với đại dịch Covid-19, nhưng có thể áp lệnh đeo khẩu trang toàn quốc. (vnexpress)

Nghị sĩ Cộng hòa muốn luận tội Thống đốc Michigan

  • Ba nghị sĩ đảng Cộng hòa đề nghị Hạ viện bang Michigan luận tội Thống đốc Gretchen Whitmer, một thành viên đảng Dân chủ, vì ban hành các hạn chế mới ngăn Covid-19. Cáo buộc được đưa ra sau khi bà Whitmer áp lệnh đóng cửa các nhà hàng phục vụ trong nhà, sòng bài và rạp chiếu phim trong ba tuần, cũng như đóng cửa trường trung học và đại học để ngăn nCoV lây lan. Giới chức y tế Michigan cho hay bang đang có số ca Covid-19 cao thứ 6 cả nước, còn số ca tử vong xếp thứ 5 toàn nước Mỹ. (vnexpress)

Mỹ: Bệnh nhân nhập viện vì COVID tăng gần 50% trong hai tuần

  • Gần 79.000 người được chữa trị vì COVID tại các bệnh viện trên toàn nước Mỹ vào ngày 19/11, cao nhất hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. (VOA)

 

Ngày 21

VN & Châu Á

Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung về tội ‘chiếm đoạt tài liệu mật’

  • Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” tại Hà Nội, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát để truy tố 4 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung. (BBC)

Ngày 22

VN & Châu Á

Lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm Nhà Trắng lần đầu tiên sau sáu thập niên

  • Người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong đã đến thăm Nhà Trắng ở Mỹ lần đầu tiên trong sáu thập niên, một hành động có thể khiến Trung Quốc tức giận hơn nữa. (VOA)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

U.S. judge calls Trump claim challenging Biden win in Pennsylvania ‘Frankenstein’s Monster’

  • Thẩm phán liên bang bác đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của Trump, bên muốn tòa vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu qua thư tại Pennsylvania. Thẩm phán Matthew Brann  mô tả khiếu nại từ chiến dịch của Trump là “những lập luận pháp lý gượng ép với những cáo buộc mang tính phỏng đoán và không có giá trị”. Brann nói thêm rằng ông “không có thẩm quyền tước bỏ quyền bỏ phiếu của dù chỉ một người, chứ chưa nói đến hàng triệu công dân”.
    (reuters), (vnexpress)

Georgia sẽ kiểm phiếu lại lần hai

  • Georgia sẽ tiến hành thêm một cuộc kiểm phiếu lại sau khi chiến dịch tranh cử của Trump đưa ra yêu cầu vào ngày 21/11. Georgia trước đó đã kiểm lại toàn bộ khoảng 5 triệu phiếu ở bang này bằng tay trong cuộc kiểm toán kết quả bầu cử và phát hiện hàng nghìn phiếu bị bỏ sót.Luật Georgia cho phép ứng viên yêu cầu kiểm phiếu lại nếu mức chênh lệch dưới 0,5%. “Do chênh lệch vẫn ở mức dưới 0,5%, Tổng thống có thể yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi bang chứng nhận kết quả. Việc kiểm phiếu lại sẽ được tiến hành bằng cách scan lại tất cả lá phiếu”, Tổng thư ký bang Brad Raffensperger nói trong tuyên bố hôm 20/11. (vnexpress)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen