Seite auswählen

Ngày 23

VN & Châu Á

Joshua Wong và các bạn đấu tranh nhận tội trong phiên tòa ở Hong Kong

  • Nhà hoạt động dân chủ Hong Kong Joshua Wong và hai nhà đấu tranh khác, Ivan Lam và Agnes Chow, đang đối mặt với viễn cảnh ngồi tù sau khi nhận tội tụ tập trái pháp luật trong cuộc biểu tình đông người năm ngoái. (BBC)

Đức & Châu Âu

Cựu tổng thống Pháp hầu tòa vì cáo buộc hối lộ

  • Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm nay hầu tòa với cáo buộc âm mưu hối lộ các thẩm phán, trở thành cựu tổng thống Pháp đầu tiên bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng, liên quan tới vụ án từ năm 2014. (vnexpress)

Ngày 24

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

GSA gởi thư cho Biden, chuyển giao quyền lực có thể chính thức bắt đầu

  • Văn phòng Quản trị Dịch Vụ Công (General Services Administration – GSA) thông báo cho tổng thống tân cử Joe Biden, rằng chính quyền tổng thống Trump đã sẵn sàng để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực chính thức. Thông tin trên được loan báo dựa trên bức thư của bà Emily Murphy, người đứng đầu GSA, gởi ra hôm thứ Hai, 23 tháng 11. (VOA)

VN & Châu Á

Giáo hoàng lần đầu tiên nói người Duy Ngô Nhĩ ‘bị ngược đãi’

  • Trong cuốn sách mới dự kiến ra mắt ngày 1-12, lần đầu tiên Giáo hoàng Francis dùng cụm từ ‘bị ngược đãi’ khi nói về những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. (Tuổi Trẻ)

Ngày 25

VN & Châu Á

Thái Lan dùng luật khi quân truy tố 12 lãnh đạo ủng hộ dân chủ

  • Sau khi bị cảnh sát triệu tập ngày 25/11/2020, 12 nhà tổ chức phong trào ủng hộ dân chủ tại Thái Lan bị truy tố vì tội khi quân. Một cuộc tuần hành mới dự kiến diễn ra cùng ngày ở Bangkok để lên án hoàng gia mập mờ về tài chính. (RFI)

Đài Loan tự đóng tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc

  • Tổng thống Thái Anh Văn ngày 24/11/2020 loan báo Đài Loan sẽ tự đóng các tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc, một dự án quan trọng được Hoa Kỳ hỗ trợ. (RFI)

Ấn Độ cấm 43 ứng dụng Trung Quốc

  • Ngày 24/11/2020, Ấn Độ ra lệnh cấm 43 ứng dụng Trung Quốc trên điện thoại di động, bao gồm cả ứng dụng thương mại điện tử Aliexpress của Alibaba, trong một làn sóng trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc. Ấn Độ trước đây đã cấm hơn 170 ứng dụng bị cho là đã thu thập và chia sẻ dữ liệu của người dùng, điều có thể gây ra mối đe dọa cho nhà nước. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Tòa Bạch Ốc đồng ý nộp Báo Cáo Tổng Thống cho Biden

  • Ba tuần sau khi bầu cử kết thúc, Tòa Bạch Ốc bắt đầu chuẩn thuận nộp Báo Cáo Tổng Thống hằng ngày cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, một giới chức hành pháp cho biết ngày 24 Tháng Mười Một. (nguoi-viet)

Phiếu bầu cho Biden đạt kỷ lục mới hơn 80 triệu

  • Tính tới tối 24/11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành được hơn 80.011.000 phiếu bầu, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận hơn 73.800.000 phiếu. Biden và Trump đã trở thành ứng viên có số phiếu bầu phổ thông cao nhất và cao thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. (vnexpress)

Ngày 26

VN & Châu Á

Thái Lan: Người biểu tình kêu gọi Quốc Vương Rama X từ bỏ tài sản hoàng gia

  • Tại Thái Lan hôm 25/11, hàng nghìn người biểu tình kêu gọi Quốc vương Maha Vajiralongkorn nhường lại quyền kiểm soát khối tài sản hoàng gia trị giá hàng chục tỷ USD. (VOA)

Mỹ & Châu Mỹ

TT Trump ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn

  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã nhận tội khai man với FBI. (BBC)

Đại dịch COVID-19

Một ngày đêm, 2.400 người Mỹ chết do COVID-19

  • Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, nước Mỹ ngày 25-11 ghi nhận tăng 2.439 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, con số cao nhất trong 6 tháng qua, tổng cộng 262.080 ca tử vong, số ca bệnh cũng tăng gần 200.000 ca mới. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 27

Đại dịch COVID-19

Ca nCoV mới ở Mỹ tăng kỷ lục trong Lễ Tạ ơn

  • Mỹ ghi nhận thêm 181.490 ca nhiễm, 2.297 ca tử vong và 89.959 ca nhập viện trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng hàng ngày lớn nhất tại Mỹ kể từ tháng 5, đưa tổng số ca lên 13.237.297, trong đó 269.440 người đã chết. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

SSE und Equinor bauen auf der Doggerbank weltweit größte Offshore-Windparkanlage

  • SSE, một công ty cung cấp điện của Scotland, và Equinor, một công ty năng lượng Na Uy, thông báo sẽ đầu tư 6 tỷ bảng Anh (8 tỷ đô la) vào dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. Dự án này có tổng công suất 2,4 gigawatt (đủ cung cấp cho 4 triệu ngôi nhà). (finanzen)

VN & Châu Á

 13 quân nhân Úc tại Afghanistan bị Canberra sa thải vì liên quan đến « tội ác chiến tranh »

  • Quân đội Úc hôm nay sa thải 13 thành viên lực lượng đặc nhiệm, sau khi nhận được báo cáo về vụ sát hại 39 dân thường và tù nhân Afghanistan. (RFI)

337 người bị kết án tù chung thân vì có liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2016

  • 337 người bị kết án tù chung thân hôm qua vì có liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2016, trong số đó có một số sĩ quan và phi công đã oanh kích Nghị Viện ở Ankara. Cho đến nay, đã có gần 3.000 người bị kết án chung thân. (RFI)

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị giết, Iran cáo buộc Israel ra tay

  • Mohsen Fakhrizadeh, một nhà khoa học được cho là người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran, đã bị phục kích và sát hại ngay tại thủ đô Tehran ngày 27-11. Lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran lập tức cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ ám sát. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 28

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Cáo buộc gian lận bầu cử của Trump bị chỉ trích ‘khôi hài’

  • Cựu giám đốc cơ quan an ninh bầu cử Mỹ, bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải hôm 17/11, cho rằng cáo buộc gian lận của Trump và các đồng minh là “khôi hài” và vô căn cứ.  “Mọi lá phiếu được bầu ở Mỹ đều được kiểm đếm tại Mỹ”, Chris Krebs, cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nói trong cuộc phỏng vấn hôm 27/11. “Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ hệ thống máy bầu cử nào bị thế lực nước ngoài thao túng”, ông nói tiếp. “Họ có thể đưa ra mọi lời cáo buộc khôi hài về việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, nhưng mọi chứng cứ đều nằm trên phiếu bầu”. Kerbs giải thích rằng kết quả kiểm phiếu lại đều phù hợp với kết quả đầu tiên và điều đó củng cố thêm nhận định rằng các hệ thống được sử dụng trong mùa bầu cử năm nay hoạt động như kỳ vọng và “người dân Mỹ nên tin tưởng 100% vào lá phiếu của mình”. (vnExpress), (businessinsider)

Đức & Châu Âu

Anh thử nghiệm với 165.000 người bệnh loại xét nghiệm máu giúp phát hiện 50 loại ung thư

  • Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thông báo sẽ thử nghiệm với 165.000 người bệnh phương pháp xét nghiệm máu có thể phát hiện 50 loại ung thư do Mỹ phát triển. Phương pháp xét nghiệm máu này có tên Galleri do công ty chăm sóc sức khỏe Grail ở California, Mỹ phát triển. (Tuổi Trẻ)

Ngày 29

Đức & Châu Âu

Dân Pháp biểu tình phản đối dự luật an ninh

  • Hàng chục nghìn người khắp nước Pháp đổ ra đường biểu tình phản đối điều khoản trong dự luật an ninh hạn chế người dân đăng ảnh, video cảnh sát. (vnExpress)

VN & Châu Á

Lãnh đạo Hong Kong phải giữ ‘cả đống tiền mặt’ ở nhà vì Mỹ trừng phạt

  • Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết bà đang giữ “cả đống tiền mặt” ở nhà vì không có tài khoản ngân hàng, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên bà và nhiều quan chức khác. (Tuổi Trẻ)

Trung Quốc áp thuế tới 200% với rượu vang Úc

  • Trung Quốc sẽ áp thuế đối với rượu vang Úc lên đến 212%, bắt đầu từ thứ Bảy 28/11. Bộ Thương mại nước này cho biết đây là các biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngừng nhập khẩu rượu vang Úc được trợ giá. (BBC)

Người biểu tình Thái Lan phản đối nhà vua kiểm soát quân đội

  • Người biểu tình Thái Lan hôm nay tiếp tục tràn xuống đường tuần hành, thách thức quyền kiểm soát của nhà vua đối với một số đơn vị quân đội. Động thái này là nhằm phản đối việc quân đội sự can dự của quân đội vào chính trường. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Covid-19 : Ba Lan có tỉ lệ dương tính cao nhất châu Âu

  • Hôm qua 28/11/2020, Ba Lan ghi nhận gần 600 ca tử vong trong vòng 24 giờ, so với con số 686 ca tử vong của Ý, trong khi dân số của Ba Lan chỉ bằng hơn 60% dân số của Ý. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính của Ba Lan hiện giờ ở mức cao nhất Liên Hiệp Châu Âu. (RFI)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen