Seite auswählen

Ngày 30

VN & Châu Á

Cháy rừng ở Fraser Island, Úc

  • Các vụ cháy rừng khủng khiếp đã thiêu rụi 74.000 ha – 40% diện tích rừng ở Fraser Island, Úc. Lực lượng cứu hỏa Úc đang nỗ lực khống chế các đám cháy hoành hành suốt 6 tháng qua. (RFI)

Một nhà máy lọc dầu của Irak trúng hai tên lửa của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS

  • Cơ sở lọc dầu của Irak bị trúng tên lửa hôm qua 29/11/2020 là Sinya, có khả năng khai thác 30.000 thùng dầu/ngày. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS đã ra thông cáo nhận trách nhiệm về vụ oanh kích. (RFI)

Đức & Châu Âu

Nga : Tập đoàn dầu khí Gazprom thất thu 2,7 tỷ euro trong quý III

  • Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga Gazprom thông báo thất thu 2,7 tỷ euro trong quý III. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến nhu cầu và giá dầu khí tụt giảm mạnh. (RFI)

Ngày 1

Mỹ & Châu Mỹ

Mỹ trừng phạt công ty CEIEC Trung Quốc vì đưa ‘tường lửa’ sang Venezuela

  • Chính quyền Trump áp trừng phạt lên Tổng công ty xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc (CEIEC) vì công ty này hỗ trợ các hoạt động của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, gồm việc hạn chế truy cập Internet và giám sát các nhân vật chính trị. (Tuổi Trẻ)

Ngày 2

VN & Châu Á

Họa sĩ chiến lang châm ngòi ‘khẩu chiến’ Australia – Trung Quốc

  • Họa sĩ Trung Quốc Fu Yu tạo ra bức ảnh giả về binh sĩ Australia giết trẻ em Afghanistan, châm ngòi cuộc khẩu chiến giữa hai nước. (vnExpress)

Joshua Wong bị kết án tù hơn một năm

  • Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Joshua Wong bị tòa án Hong Kong kết án 13,5 tháng tù vì tham gia các cuộc biểu tình năm ngoái. (vnExpress)

Biden sẽ không xóa thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

  • Biden nói sẽ không vội vàng bỏ thỏa thuận giai đoạn một Trump ký với Trung Quốc, nhưng sẽ chống lại “thủ đoạn lợi dụng” thương mại của Bắc Kinh. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Anh Quốc phê duyệt vaccine Pfizer cho sử dụng vào tuần tới

  • Anh Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa virus cororna của Pfizer/BioNTech để đưa vào sử dụng rộng rãi. Khoảng 10 triệu liều sẽ sớm có, với 800.000 liều đầu tiên sẽ đến Anh trong vài ngày tới. (BBC)
  • Đức có thêm 17.270 ca nhiễm mới và 487 ca tử vong mới, kỷ lục từ khi bắt đầu đại dịch corona.
  • Trong vòng một ngày hơn 2500 người chết vì dịch corona ở Mỹ, con số ca nhiễm mới là hơn 180.000, với khoảng 99.000 người bệnh đang được điều trị ở bệnh viện. (FAZ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Quan chức bầu cử tiểu bang Georgia: ‘Ông Trump kích động bạo lực’

  • Một quan chức bầu cử tiểu bang Georgia nói Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm về bất kỳ bạo lực nào phát sinh từ cáo buộc gian lận bầu cử không có căn cứ mà ông đã gây ra. Trong một tuyên bố nảy lửa, Gabriel Sterling, một đảng viên Đảng Cộng hòa, nói: “Tất cả đã đi quá xa! Tất cả đều phải dừng lại!” Ông nói một nhà thầu 20 tuổi cho Hệ thống bỏ phiếu Dominion ở Quận Gwinnett, đã trở thành chủ đề của các thuyết âm mưu cánh hữu vô căn cứ, và nhận được nhiều lời dọa giết. Gia đình của người này cũng bị quấy rối.   (BBC)

William Barr: ‘Không có gian lận nào có thể lật ngược kết quả bầu cử’

  • Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr nói bộ tư pháp không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố có gian lận của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. (BBC)

Mỹ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương đối phó Nga

  • Hải quân Mỹ sẽ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương để đáp ứng “thách thức hàng hải chưa từng có” tại khu vực khi Nga ngày càng mạnh hơn. (vnExpress)

Hàng nghìn nhà nghiên cứu Trung Quốc vội vã rời Mỹ

  • Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ trong bối cảnh nước này bắt đầu xử lý những cáo buộc đánh cắp công nghệ. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Đại dịch ở Vũ Hán: Trung Quốc truy bức các nhà báo công dân

  • Có ít nhất sáu nhà báo công dân Trung Quốc bị chế độ bỏ tù vì dám điều tra, lưu trữ những tài liệu về thực tế đại dịch ở Vũ Hán. Chính quyền Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình muốn rằng người dân chỉ được phép nhớ đến « chiến thắng » trước con virus. (RFI)

Covid-19 : Lộ tài liệu Trung Quốc đã che giấu thông tin về dịch

  • Trong khi Trung Quốc đang tìm cách viết lại nguồn gốc virus corona trong những đợt tuyên truyền gần đây, một tài liệu gồm 117 trang, được chuyển cho đài truyền hình CNN (Mỹ), cho thấy chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã im lặng về số ca nhiễm cúm vào tháng 12/2019 cao hơn 20 lần so với năm trước tại nhiều thành phố của tỉnh, trong đó có Vũ Hán. (RFI)

 

Ngày 4

VN & Châu Á

Nhóm nhân quyền ra sách ‘biện pháp trừng phạt Magnitsky’ do Phạm Đoan Trang thực hiện

  • Tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders hôm 2/12 công bố cuốn sách Hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky, mà họ nói do bà Phạm Đoan Trang đóng vai trò biên tập, trước khi bà bị tạm giam tại Việt Nam. (BBC)

Hong Kong: Ông trùm ủng hộ dân chủ Jimmy Lai bị bắt vì tội lừa đảo

  • Ông trùm truyền thông Hong Kong và ủng hộ dân chủ Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đã bị buộc tội gian lận và bị giam giữ cho đến khi ra tòa vào tháng 4 năm sau. (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

TT Trump đăng video lặp lại cáo buộc về gian lận bầu cử

  • Ngày càng xa rời thực tế, Tổng thống Donald Trump đọc một bài phát biểu dài tới 46 phút về kết quả cuộc bầu cử đã mang lại chiến thắng cho ông Joe Biden bên đảng Dân chủ. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu rằng thực ra ông mới là người đã thắng cử. (VOA)

Biden dẫn trước Trump 7 triệu phiếu

  • Biên độ chênh lệch phiếu bầu của Biden so với Trump mở rộng lên hơn 7 triệu, trong khi Trump vẫn kiên trì cáo buộc gian lận bầu cử.  Một tháng sau Ngày bầu cử 3/11, việc thành phố New York chứng nhận kết quả bầu cử hôm 2/12 đã nâng tổng số phiếu phổ thông của Joe Biden lên 81.264.673, nhiều hơn 7 triệu phiếu so với 74.210. 838 mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có, trong tổng số 158,4 triệu phiếu đã được kiểm đếm tính tới nay, theo dữ liệu tổng hợp của Báo cáo Chính trị Cook. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Ông Biden yêu cầu người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày

  • Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ yêu cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên ông nắm quyền để hạn chế sự lây lan của virus corona. (BBC)
  • Mỹ ghi nhận hơn 211.762 ca nhiễm mới và 2.858 ca tử vong, con số kỷ lục từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm ở Mỹ lên 14.535.196 ca và số ca tử vong lên 282.929, tính đến tối 3/12. Số ca nhập viện ở Mỹ cũng lên tới 100.000. (vnExpress)
  • Ý báo cáo thêm 993 ca tử vong – nhiều hơn bao giờ hết trong vòng một ngày. Tổng số 58.038 người đã chết vì vi rút. Số ca nhiễm được xác nhận tăng từ 23.225 lên 1,66 triệu. (SZ)

Mỹ & Châu Mỹ

Nhà phát minh 15 tuổi được chọn là ‘Thiếu niên của năm’

  • Cô bé Gitanjali Rao, 15 tuổi, được tạp chí Time vinh danh là “Thiếu niên của năm” nhờ nhiều phát minh công nghệ. Gitanjali là người thành phố Denver, bang Colorado, đã phát minh ra công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết bị xác định chì trong nước uống, một ứng dụng và tiện ích mở rộng của Chrome sử dụng trí thông minh nhân tạo để phát hiện bắt nạt trên mạng. (vnExpress)

US-Kongress will Truppenabzug aus Deutschland stoppen

  • Quốc hội Mỹ muốn ngăn chặn trong thời điểm hiện tại cuộc rút quân ồ ạt của lính Mỹ khỏi Đức mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã lên kế hoạch . Điều này nằm trong dự thảo luật dành cho ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ, theo đó các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở cả hai viện trong Quốc hội đã đồng ý vào thứ Năm. (Welt)

 

Ngày 5

VN & Châu Á

Mỹ ngưng 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc

  • Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-12 cho biết đã ngưng 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc, cáo buộc chúng là ‘công cụ tuyên truyền quyền lực mềm’. (Tuổi Trẻ)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen