Seite auswählen

Newsmax lần đầu tiên vượt qua Fox News về số lượt người xem

(Ảnh: chụp màn hình video)

Theo báo cáo của Newsmax ngày 8/12, Newsmax TV đã lần đầu tiên soán ngôi quán quân về số lượt xem trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Fox News Channel. Thống kê lượng người xem chủ yếu tối ngày 7/12 theo giờ Mỹ, đã vượt qua cả ông trùm truyền thông Murdoch thuộc sở hữu của Fox Television.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tối ngày 8/12, Giám đốc điều hành kênh Newsmax, ông Christopher Ruddy cho biết: “Sự bùng nổ xếp hạng của Newsmax sẽ tiếp tục, xếp hạng lượt xem đã cho thấy điều này.” Thậm chí là, bản tin Newsmax TV cũng có thể truyền lưu lượng truy cập trên nhiều nền tảng mạng khác mà Nielsen chưa xem xét.

Kể từ Ngày bầu cử (3/11), xếp hạng của Newsmax TV đã tăng theo cấp số nhân, xu hướng này cũng là do sự không hài lòng của Tổng thống Trump và những người ủng hộ bảo thủ đối với báo cáo của Fox News về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Trong số đó có việc, Fox News quyết định là người đầu tiên công bố ứng cử viên đảng Dân chủ Biden đã thắng cử trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri ở Arizona.

Cuối tháng 11, Newsmax và công ty nghiên cứu chiến lược và dịch vụ quốc gia McLaughlin & Associates cùng công bố kết quả một cuộc khảo sát dư luận mới nhất, cho thấy hơn 2/3 người Mỹ cho rằng việc Tổng thống Trump yêu cầu một số bang thống kê lại kết quả bầu cử Mỹ là một yêu cầu công bằng.

Người thăm dò dư luận John McLaughlin cho biết: “Đối với Hoa Kỳ, quốc gia luôn tự hào là nền dân chủ xuất sắc trên thế giới, thì đây (kết quả cuộc thăm dò) dường như là một con số rất đáng lo ngại.” “Lo ngại nhất về hành vi gian lận là các cử tri ủng hộ Tổng thống Trump, chiếm 70%; người của đảng Cộng hòa chiếm 65%.”

***

Mít tinh tại Georgia: 5 hãng truyền thông lớn ABC, CBS, NBC, CNN và FOX đều có mặt và cùng im lặng

Vận động ủng hộ Tổng thống Trump tại Georgia ngày 5/12 (Ảnh: Epoch Times)

Vào tối ngày thứ Bảy (5/12) theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã đích thân tới bang Georgia, tham dự một cuộc mít tinh công khai ủng hộ hai ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa. Theo Epoch Times, ít nhất hàng chục ngàn người ủng hộ TT. Trump. Phóng viên của Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Tạ Điền, ​​một giáo sư giảng dạy tại Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina, Hoa Kỳ.

Theo thông tin từ Internet, những người dân Mỹ tham gia cuộc mít tinh ở bang Georgia đã tập trung tại sân bay Valdosta. Họ rất phấn chấn. Những tiếng reo hò ủng hộ TT. Trump như từng làn sóng dâng cao. Khung cảnh rất sống động. Một số người tham dự cuộc mít tinh nói với phóng viên của “Epoch Times” rằng, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời. Tuy nhiên, phóng viên này nhận thấy rằng, không có kênh truyền thông dòng chính nào ở Hoa Kỳ đưa tin về cuộc mít tinh này.

5 hãng truyền thông dòng chính lớn của Hoa Kỳ đã tụ tập tại cuộc mít tinh

Tiến sĩ Tạ Điền cho biết: “Ttrước đây chúng ta thường thấy camera của các hãng truyền thông này đều đề logo rất rõ ràng, ví dụ như ABC, CBS, NBC, CNN, Fox,… Họ đều dán logo lớn của mình lên camera, máy quay. Nó được dán khắp nơi, nhìn thoáng qua là biết họ đến từ kênh truyền thông nào. Lần này tôi cũng đi xem thử, thì thấy không có camera nào trong số 5 camera phía trước được dán logo. Không thể phân biệt được, không có logo, và tôi cũng không biết đó là hãng truyền thông nào.

Sau đó tôi  nhìn thấy logo ở bàn phía sau, CBS ở ngoài cùng bên trái, nhưng không có logo nào trên máy quay, điều này chưa từng có trước đây. Sau đó, tôi đã thử tính, thì chính là vị trí của ABC, NBC, CBS, FOX và CNN, 5 hãng truyền thông truyền thống của Hoa Kỳ, họ thực sự đang ghi hình ở đó.”

Máy quay của 5 hãng truyền thông lớn không dám dán logo

Tiến sĩ Tạ Điền cho rằng, họ không dám dán logo kênh truyền thông của mình vì sợ bị mắng, người dân Mỹ rất tức giận với họ. “Trong bài phát biểu của Tổng thống Trump, khi ông nói về những tin tức giả mạo của các kênh truyền thông giả này, nhiều khán giả đã quay đầu lại và hét vào 5 ống kính lớn, trong đó có CNN: “CNN quá tệ, quá tệ”, mọi người cùng hét lên.”

5 hãng truyền thông dòng chính cùng im lặng

Khi được hỏi, dù sao thì các hãng truyền thông dòng chính này đều đã có mặt và quay video, vậy tại sao họ lại không đưa tin, Tiến sĩ Tạ Điền cho rằng: “Đây là một hành vi hoàn toàn vi phạm đạo đức nghề nghiệp điển hình của người làm truyền thông. Hiện giờ họ đang cố tình che giấu sự thật. Nhưng họ muốn ghi lại, phải chăng họ đang chuẩn bị sẵn tư liệu khi muốn tấn công TT. Trump trong tương lai. ”

Ông Tạ Điền nói thêm: “Rõ ràng những kênh truyền thông này không hề khách quan và công bằng, hoàn toàn đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Đây là lý do tại sao tỷ lệ xem của các kênh truyền thông này đang giảm mạnh.”

Người Mỹ bắt đầu lựa chọn truyền thông, các kênh truyền thông lừa gạt đang phải trả giá cho việc kinh doanh của mình

***

CNN, MSNBC lờ đi phát biểu mang tính lịch sử của TT Trump về vắc-xin COVID-19

Phát biểu trong hội nghị về vắc-xin tại Nhà Trắng ngày 8/12, Tổng thống Trump cho biết trong thời gian tới vắc-xin COVID-19 “sẽ chấm dứt đại dịch”, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ chỉ còn “vài ngày nữa” là có “vắc-xin an toàn và hiệu quả” đầu tiên để chống lại đại dịch toàn cầu này. Đáng chú ý là các hãng tin lớn như CNN và MSNBC lại lờ đi phát biểu về sự kiện mang tính lịch sử của Tổng thống đương nhiệm.

Embed from Getty Images

Cụ thể, TT Trump đã nói về những nỗ lực phi thường của Chiến dịch Warp Speed nhằm tạo ra và phát hành vắc-xin COVID-19 “với tốc độ chóng mặt”.

Thế nhưng, các hãng tin CNN và MSNBC lại chọn phát sóng phát biểu của ứng cử viên Joe Biden về dự định triển khai nghiên cứu phát hành vắc-xin của chính quyền ông (với giả định đắc cử). Trong lời phát biểu của ứng cử viên Biden, ông ta đã phát âm sai tên người mà mình đề cử vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), cựu Dân biểu lâu năm của California Xavier Becerra – và cũng bỏ qua danh hiệu của người này. Do đó, ông Joe Biden đã nhận không ít lời chỉ trích và chế nhạo.

Trên thực tế, hai hãng tin CNN và MSNBC đã bỏ qua nhiều cuộc họp báo và sự kiện dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, tuy nhiên, việc bỏ qua hội nghị về vắc xin là điều bất bình thường trong con mắt của các nhà quan sát, bởi lưỡng đảng rất quan tâm đến nỗ lực chống đại dịch.

***

Carlson: Truyền thông thiên tả ‘giấu nhẹm’ cuộc điều tra Hunter trước cuộc bầu cử

Tucker Carlson, người dẫn chương trình nổi tiếng của Foxnews (ảnh chụp màn hình video Foxnews).

Người dẫn chương trình nổi tiếng Tucker Carlson đã có bài bình luận trên Foxnews về việc truyền thông thiên tả che giấu các thông tin bất lợi cho ứng viên Dân chủ Joe Biden, bao gồm việc che giấu cuộc điều tra các hành vi bất chính của Hunter, con trai vị cựu phó tổng thống.

Hôm thứ Tư (8/12), Hunter Biden, con trai ứng viên tổng thống Joe Biden, thông báo Văn phòng Công tố viên Mỹ ở bang Delaware đang điều tra các vấn đề về thuế của anh ta. Các nhà điều tra đã kiểm tra nhiều vấn đề tài chính, bao gồm cả việc Hunter Biden và các cộng sự của anh ta có vi phạm luật thuế và rửa tiền trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài, chủ yếu tại Trung Quốc hay không.

Cuộc điều tra Hunter bị ém trước cuộc bầu cử

Không nhiều người biết về cuộc điều tra này. Ngay trước thềm cuộc bầu cử vào đầu tháng trước, chương trình Tucker Carlson Tonight đã đưa tin, các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra hình sự về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden với Trung Quốc và các quốc gia khác.

Các hãng truyền thông lớn khác biết rõ cuộc điều tra này. Tuy nhiên họ đã giấu nhẹm cuộc điều tra vì không muốn làm tổn hại đến cơ hội đắc cử của Joe Biden.

Bản thân Bộ Tư pháp từ chối xác nhận cuộc điều tra đó tồn tại vì sợ bị cáo buộc can thiệp chính trị. Vì vậy, vào Ngày Bầu cử, hầu hết cử tri Mỹ không hề biết có một cuộc điều tra như vậy tồn tại.

Tổng hợp (10.12.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen