Seite auswählen

Kính chuyển đến Quý vị và ACE

 

Tuyên bố của Diễn đàn Việt Nam 21 đòi hỏi chế độ CSVN phải lập tức trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang

Quý vị và ACE có thể đọc và ký thỉnh nguyện thư của tổ chức „Phóng viên không biên giới“ trong link dưới:

https://rsf.org/en/Free-pham-doan-trang

 

Kính

Duong Hong-An

www.vietnam21.info

 

Dưới chế độ độc tài CS VN, từ nhiều năm qua nhà báo Phạm Ðoan Trang đã can đảm xử dụng quyền con người và hành động có trách nhiệm đối với đất nước và đồng bào của mình. Cô đã tham gia nhiều hoạt động cho nhân quyền, đã phát hành nhiều sách giáo dục chính trị thực dụng. Mới đây, cùng với Will Nguyen, cô đã phổ biến tập hồ sơ “Báo cáo Ðồng Tâm” như một bản cáo trạng tố cáo với thế giới bản chất tàn bạo, vô pháp luật của chính quyền cộng sản VN. Ðồng thời nói lên tình trạng tham nhũng và tranh chấp quyền lợi trong hệ thống cai trị ở VN hiện nay.

 

Nhà báo độc lập Phạm Ðoan Trang là hiện thân của sự khao khát tự do, là khí phách của thế hệ trẻ VN, là một sự hy sinh lớn lao cho lý tưởng tự do.

 

Phạm Ðoan Trang đã từng tuyên bố:

“Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã đứng trước, thì ta nên đi tù”-  Ðã hơn 2 tháng qua cô Phạm Ðoan Trang bị nhà nước VN bắt giam vô cớ, viện lý lẽ  “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Hành động này là cao điểm của một loạt các vụ bắt bớ những nhà tranh đấu cho nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự VN. Ðể bảo vệ chế độ, Hà Nội đã không ngần ngại ra tay đàn áp thô bạo các nhà tranh đấu cho quyền công dân được công nhận trong Hiến pháp VN. 

 

Chính quyền Hà Nội rất mong muốn hội nhập với thế giới, tham gia các tổ chức và cơ quan quốc tế, ký kết các thỏa ước thương mại quan trọng như EVFTA vừa qua. Hà Nội long trọng tuyên bố tôn trọng các dân quyền phổ quát cũng như cho phép thành lập các tổ chức xã hội dân sự độc.lập. Hứa như vậy thôi. Ðược việc rồi họ sẵn sàng đạp bỏ những điều đã hứa. Bắt giam Phạm Ðoan Trang là chứng cớ mới nhất.

 

Mâu thuẫn cơ bản này có trở thành một đòn bẩy cho nổ lực vận động nhân quyền và đẩy mạnh xã hội dân sự ở VN hay không? Có thuận lợi hơn trong quá khứ hay không?  Vấn đề còn tùy vào vai trò của nhân quyền trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và Liên Minh Âu châu với chế độ cộng sản VN. Phần khác không nhỏ tùy vào hoạt động nhân quyền ở VN và khả năng vận động sự yễm trợ quốc tế. 

 

Nhân dịp Tổ chức “Phóng viên Không biên giới” phát động chiến dịch vận động đòi tự do cho nhà báo Phạm Ðoan Trang, “Diễn đàn Việt Nam 21” kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của người Việt Nam khắp năm châu, đoàn kết với các lực lượng yêu chuộng nhân quyền thế giới, đòi hỏi nhà nước CSVN phải trả tự do vô điều kiện cho cô Phạm Ðoan Trang và các nhà tranh đấu nhân quyền VN.

 

CHLB Đức ngày 10/12/2020

Diễn Đàn Việt Nam 21

www.vietnam21.info

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen