Seite auswählen

Kể từ khi Apollo 17 hoàn thành sứ mệnh và trở về trái đất vào năm 1972, Hoa Kỳ đã tạm ngưng chương trình hạ cánh lên Mặt Trăng. Mọi hoạt động đều tạm dừng và nửa thế kỷ nay họ vẫn chưa có thêm một lần đổ bộ lên mặt trăng.

Nửa thế kỷ nay NASA chưa hệ lên lại Mặt trăng. (Ảnh: ETS)

Vì NASA chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào để dập tắt sự tò mò của công chúng, những suy đoán và thậm chí cả thuyết âm mưu vẫn tiếp tục mọc lên như nấm.

Nhưng đột nhiên vào năm 2019, NASA thông báo họ sẽ lại gửi các phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2024. Đây là chương trình Artemis, sứ mệnh đưa “người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông tiếp theo” lên mặt trăng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Và nếu thành công, sứ mệnh này sẽ đánh dấu lần đi bộ thứ hai trên mặt trăng kể từ năm 1972.

 

Dự án Apollo đưa con người lần đầu tiên lên Mặt trăng

Ảnh: Wikipedia

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9 năm 1962, khi Tổng thống Mỹ John Kennedy công bố kế hoạch hạ cánh trên mặt trăng.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi chọn lên mặt trăng ngay trong thập kỷ này, và chọn làm những việc khác không phải vì dễ, mà trái lại chính vì chúng khó khăn. Nhưng chỉ như thế mới có thể tổ chức và đánh giá sức mạnh và kỹ năng mà chúng ta đang sở hữu. Chúng ta sẵn sàng đương đầu chứ không trì hoãn thách thức này. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi thách thức và chiến thắng, giống như bao thách thức khác’’.

Và như đã hứa, người đàn ông đầu tiên, một người Mỹ, đã đáp xuống mặt trăng vào năm 1969 trong chuyến tàu Apollo 11.

Tuy nhiên, Apollo 17 hoàn thành sứ mệnh và trở về trái đất vào tháng 12 năm 1972, là sứ mệnh thứ sáu, cũng là sứ mệnh cuối cùng lên mặt trăng của Dự án Apollo. Nó đã trở thành hồ sơ công khai cuối cùng về việc con người đặt chân lên mặt trăng.

Nó đặt ra câu hỏi: Nếu những gì loài người biết về mặt trăng vẫn còn rất ít, thì tại sao Hoa Kỳ lại đình chỉ Chương trình Đổ bộ lên Mặt trăng?

Theo chính phủ Hoa Kỳ, việc NASA chấm dứt các sứ mệnh lên mặt trăng là do “hạn chế tài chính”, một lập luận không chính xác và không thuyết phục đối với nhiều người hiện nay. Lý do thực sự có thể đáng kinh ngạc hơn.

 

 Có các sinh mệnh của hành tinh khác trên mặt trăng?

Ảnh: Wikipedia

Trong sứ mệnh trên Mặt trăng của tàu Apollo năm 1969, có khoảng hai phút truyền sóng vô tuyến đã bị gián đoạn sau khi tàu hạ cánh.

Đây không phải là ngẫu nhiên. Tác giả cuốn sách David Childress giải thích: thông tin trong suốt 2 phút này thực sự đã bị giấu kín với công chúng.

Ông Childress nói: “Các phi hành gia dường như đã nói về việc nhìn thấy các vật thể ngoài Trái đất trên Mặt trăng, bao gồm cả đĩa bay đậu dọc theo rìa miệng núi lửa trong tầm nhìn của họ”.

Vậy điều đó có thực sự đúng không? Công chúng vẫn chưa thực sự biết, và NASA vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận những tuyên bố như vậy.

Sau đó trong chuyến hạ cánh của “Apollo 15” lên mặt trăng, các máy thu trên trái đất đã thu được âm thanh giống như một tiếng còi rất dài. Khi cao độ của tiếng còi này thay đổi, một cụm từ bao gồm 20 âm tiết nổi lên và được lặp lại nhiều lần. Theo báo cáo của tờ Huffington Post vào ngày 20 tháng 2 năm 2016, một số đoạn ghi âm bị mất sau đó được tái hiện lại cho thấy một cuộc đụng độ của ba phi hành gia trên tàu Apollo 10 trong quá trình trở về Trái đất.

Như được giải thích thêm trong “Hồ sơ chưa giải mã của NASA” trên Kênh Khoa học, âm thanh nghe được từ không gian dường như ở thế giới khác. Ba phi hành gia liên tục khẳng định, trong một cuộc đối thoại được ghi lại, rằng âm thanh đó là thứ chưa từng nghe thấy trước đây:

“… Nó giống như âm nhạc từ ngoài không gian… nghe không? Tiếng còi… (nó) chắc chắn là một loại âm nhạc kỳ lạ! ”.

NASA đã không có bất kỳ bình luận gì về điều này.

 

Đình chỉ các tàu sứ mệnh lên mặt trăng

Cuối cùng, vào những năm 1970, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Nixon ra lệnh dừng “Apollo 18” khi nó đang chuẩn bị cất cánh. Kể từ đó, loài người đã không quay trở lại.

Tuy nhiên, đây chỉ có thể là một sự phô diễn. Nhiều thập kỷ sau, xuất hiện tin đồn cho rằng hai phi hành gia NASA tình cờ phát hiện ra một đoạn băng cũ, tiết lộ một bí mật tuyệt mật: “Apollo 18” không chỉ đã được phóng ra khỏi bệ phóng mà còn hạ cánh thành công trên mặt trăng.

Phản hồi từ các phi hành gia của tàu vũ trụ cũng lưu ý rằng họ đã tìm thấy sự sống ngoài hành tinh trên mặt trăng. Nhưng tất nhiên, cuốn băng này chưa bao giờ được công khai. Và do sự can thiệp của chính phủ, tính xác thực của tin đồn vẫn khó xác minh.

Nhiều người cũng cho rằng vào tháng 12 năm 1974, ba phi hành gia người Mỹ đi cùng “Apollo 18” trong một sứ mệnh hạ cánh bí mật lên mặt trăng đã biến mất một cách bí ẩn vì “tiếp xúc trực tiếp với một vật thể bí ẩn ngoài hành tinh trên mặt trăng”. Trong cơn hoảng loạn, Hoa Kỳ tuyên bố hủy bỏ kế hoạch. Tuy nhiên, lần này NASA đã ra mặt khẳng định sứ mệnh này không tồn tại.

 

Thừa nhận từ NASA

Ảnh: Wikipedia

Năm 1973, NASA cuối cùng đã công bố một số kết quả từ sứ mệnh lên Mặt Trăng lần đầu tiên. Trong một tuyên bố giải mật, NASA cho biết tất cả 25 phi hành gia tham gia sứ mệnh Apollo lên mặt trăng đã gặp phải vật thể bay không xác định (UFO) ở đó. Quan trọng hơn, Wernher von Braun, người từng đứng đầu chương trình đổ bộ lên mặt trăng của Hoa Kỳ nói rằng sứ mệnh lên mặt trăng của Apollo đã bị theo dõi bởi một thế lực bí ẩn nào đó bên ngoài trái đất. Năm 1979, Maurice Chatelain, cựu giám đốc truyền thông của NASA, nói rằng việc các phi hành gia gặp UFO trên mặt trăng là “chuyện thường tình”.

Và trong khi các quan chức NASA chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về cuộc gặp gỡ của các phi hành gia với sự sống ngoài hành tinh trong cuộc đổ bộ lên mặt trăng, họ đã công bố đoạn ghi âm cuộc họp báo đầu tiên sau khi tàu Apollo 11 trở về. Tại cuộc họp báo, nét mặt ba phi hành gia không có gì vui vẻ. Những gì đáng lẽ phải là một trải nghiệm thú vị và ly kỳ khi được lên mặt trăng lần đầu tiên trong lịch sử loài người, hóa ra lại trở nên buồn bã khi họ ủ rũ nhìn xuống.

Lý do cho thái độ kỳ lạ đó không rõ ràng. Có lẽ giống nhiều người sau họ, NASA có thể đã ra lệnh cho cả ba không được tiết lộ những gì họ phát hiện ra về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất.

 

Tình hình hiện nay

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Mỹ bắt đầu nghi ngờ về khả năng hoàn thành Dự án Apollo. Theo tạp chí Wired, hiện có tới 25 triệu người Mỹ tin rằng vụ hạ cánh lên mặt trăng là một trò lừa đảo chưa từng có trong lịch sử của NASA. Các giả thuyết khác, mặc dù chưa được xác minh, giải thích rằng các phi hành gia có thể gặp phải một bí ẩn trong chuyến thăm mặt trăng, mà NASA cố gắng che giấu điều đó.

Nhiều hãng truyền thông hiện đã đưa tin về khả năng Mỹ che đậy thông tin liên quan đến cuộc đổ bộ lên mặt trăng, chẳng hạn như bằng chứng chụp ảnh về hai chục dấu chân giống người được phát hiện trong lần hạ cánh đầu tiên. Các nhà khoa học ngày nay cũng đã công khai bày tỏ niềm tin vào sự tồn tại các sự sống khác trong vũ trụ. Leroy Chiao, một cựu phi hành gia người Trung Quốc từ NASA, nổi tiếng với câu nói vũ trụ này “chứa đầy sự sống”. Kết quả là, xã hội ngày càng chấp nhận quan điểm này.

Sau hơn nửa thế kỷ, Hoa Kỳ một lần nữa lại có kế hoạch cử phi hành gia lên mặt trăng. Thế giới đã sẵn sàng. Nhưng NASA đã sẵn sàng chưa?

Lê Na

Theo The Epoch Times Singapore

NTDVN (29.12.2020)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen