Seite auswählen

Đó là việc Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đệ trình một văn bản và được sự ủng hộ của 10 Thượng nghị sĩ CH khác.

Ts Hoàng Anh Tuấn

  1. Như tôi đã từng nói trong một số bài viết trước, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11/2020 là một trong những cuộc bầu cử đầy kịch tính, đáng theo dõi nhất trong suốt chiều dài lịch sử 245 năm của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1776.
  2. Ngày hôm qua, 2/1/2021, chỉ 4 ngày trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng của Quốc hội Mỹ (gồm Hạ và Thượng viện) được tổ chức vào ngày 6/1/2020 để xác nhận chính thức số phiếu Đại cử tri của các bang bầu Tổng thống Mỹ thì một sự kiện bất ngờ đã diễn ra.
  3. Đó là việc Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đệ trình một văn bản và được sự ủng hộ của 10 Thượng nghị sĩ CH khác (Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz (R-Texas), Ron Johnson (R-Wis.), James Lankford (R-Okla.), Steve Daines (R-Mont.), John Kennedy (R-La.), Marsha Blackburn (R-Tenn.), Mike Braun (R-Ind.), Thượng nghị sĩ đắc cử Cynthia Lummis (R-Wyo.), Roger Marshall (R-Kan.), Bill Hagerty (R-Tenn.), Tommy Tuberville (R-Ala.) )

với một số nội dung chính sau:

  • 11 TNS này đề nghị Ủy ban Cử tri đoàn (Electoral Commission) thanh tra khẩn cuộc bầu cử ngày 3/11 và phải hoàn tất cuộc thanh tra này trong vòng 10 ngày;
  • Lý do cần phải thanh tra là do có những điều bất thường chưa từng có tiền lệ liên quan đến các tổ cáo gian lận xảy ra trong quá trình bỏ phiếu;
  • Các TNS này cho rằng họ chỉ xác nhận danh sách các ĐCT bầu ông Biden là Tổng thống Mỹ, dựa trên danh sách Đại cử tri mới được lập dựa trên kết quả thanh tra khẩn cấp này;
  • Ủy ban Cử tri đoàn này sẽ gồm 15 người (5 Hạ nghị sĩ, 5 Thượng nghị sĩ và 5 Chánh án Tòa án Tối cao liên bang) xem xét các tranh chấp và đề xuất cách thức xử lý. Lý do lập Ủy ban Cử tri đoàn này được các Thượng nghị sĩ CH đưa ra là dựa trên tiền lệ đã có từ năm 1876. Cuộc bầu cử giữa 2 ƯCV TT khi đó là Samuel Tilden và Rutherford Hayes có những nét tương đồng như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020: Có những tố cáo bỏ phiếu gian lận ở nhiều tiểu bang và sự thiên vị của báo chí dành cho một ƯCV Tổng thống.
  • Dựa trên kết luận của Ủy ban Cử tri đoàn, các bang có thể triệu tập cuộc họp đặc biệt của nghị viện bang để bầu Danh sách cử tri đoàn mới.
  1. Đây là điều khá bất ngờ vì cuộc họp ngày 6/1/2021 tưởng như chỉ là một cuộc họp mang tính “thủ tục” sau khi ông Biden được “xác nhận” là người “giành chiến thắng” với việc đạt được 306 phiếu Đại cử tri/270 phiếu Đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.
  2. Theo các luật hiện hành của Mỹ liên quan đến bầu cử, chỉ cần có một văn bản viết tay của một Hạ nghị sĩ và một Thượng nghị sĩ thì Quốc hội (gồm Thượng viện và Hạ viện) sẽ phải “giải tán” để Hạ viện và Thượng viện tiến hành họp riêng rẽ và bỏ phiếu riêng, trước khi nhóm họp lại.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Josh Hawley ra tuyên bố bằng văn bản không chấp nhận tính hợp pháp danh sách ĐCT của ông Biden, tức không chấp nhận ông Biden là TT thứ 46 của nước Mỹ. Như vậy, cho đến nay có ít nhất 12 TNS Cộng hòa bày tỏ công khai việc phản đối ông Biden trong cuộc họp ngày 6/1 tới

Việc quyết định ai là Tổng thống tiếp theo hoặc quy trình lựa chọn mới phải được giải quyết ngay trong ngày 6/1.

Do đó, cuộc họp Quốc hội Mỹ ngày 6/1 khó có thể là một cuộc họp yên bình, mà sẽ có tranh luận dài và gay gắt giữa các nghị sĩ vì số nghị sĩ phản đối việc phê chuẩn danh sách Đại cử tri hiện tại ở mỗi viện đã tới hàng chục người và nhiều khả năng con số này còn tăng thêm do sức ép của hàng chục triệu cử tri Cộng hòa đối với các nghị sĩ của mình khi ngày 6/1 tới gần.

  1. Đây là điều chưa từng có tiền lệ kể từ cuộc bầu cử năm 1876 và chưa ai có thể nói trước điều gì. Có một chi tiết cần lưu ý, TNS Ted Cruz, người nêu ra đề xuất trên, còn là học giả, từng giảng dạy 6 năm về Hiến pháp và Tòa án Tối cao Mỹ. Ông Ted Cruz có kiến thức sâu và khả năng thuyết phục cao với các đồng nghiệp liên quan đến những bất thường trong cuộc bầu cử hiện nay.
  2. Ở đây có một số vấn đề cần theo dõi tiếp:

– Số lượng các nghị sĩ (cả CH và DC) ủng hộ đề nghị của TNS Ted Cruz trong những ngày tới sẽ ra sao? Đề nghị của TNS Ted Cruz có được các lãnh đạo CH tại Thượng viện ủng hộ hay không?

– Nếu bác bỏ, thì lập luận của họ là gì?

– Đề nghị của TNS Ted Cruz có đưa đến việc thành lập Ủy ban Cử tri đoàn hay không?

– Ngoài các đề nghị của TNS Josh Hawley, TNS Ted Cruz thì ông Trump và những người ủng hộ còn những “con bài” nào khác hay không?

– Liệu những việc làm này có giúp ông Trump đảo ngược được kết quả bầu cử và sau ngày 6/1 nước Mỹ và thế giới có biết Tổng thống và chính quyền tiếp theo chưa? Và còn rất nhiều câu hỏi khác vẫn đang để ngỏ

  1. Chắc chắn trong những ngày tới cuộc đấu trên mặt trận truyền thông và dư luận của cả 2 đảng sẽ rất quyết liệt.

Về phía Đảng CH, ông Trump sẽ tìm cách vận động các nhóm cử tri nòng cốt gây áp lực nên những nghị sĩ còn lưỡng lự. Còn về phía Đảng Dân chủ, chắc chắn họ sẽ cố kết nhau bằng mọi cách, trong khi tận dụng thế mạnh truyền thông để tấn công không khoan nhượng bất kỳ “sáng kiến” hay hành động nào của Tổng thống Trump và những người ủng hộ nhằm “lật ngược” thế cờ.

  1. Nếu sau ngày 6/1 nước Mỹ không thể lựa chọn được một Tổng thống mới hoặc sau ngày này mà các cuộc đấu pháp lý vẫn tiếp diễn trong khi không có tiến triển trong việc chuyển giao quyền lực, thì nước Mỹ, về lý thuyết, sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng hiến pháp và khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ 1876.

Hy vọng điều này không xảy ra.

  1. Còn trong trường hợp “chính kịch” không diễn ra như “kịch bản” mà hiến pháp và luật pháp hiện hành của nước Mỹ quy định, thì các màn tiếp theo là “hài kịch” xen lẫn “bi kịch” thậm chí cả “thảm kịch” là điều khó tránh!

(02.01.2021)

https://www.foxnews.com/…/gop-senators-cruz-electoral…

https://www.facebook.com/tuan.hoang.1428/posts/3933203296703325

 

Số Thành Viên Quốc Hội Phản Đối Kết Quả Phiếu Đại Cử Tri Gia Tăng

Nhiều thành viên Hạ viện cho biết họ sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn vào ngày 6/1

Hôm thứ Ba (29/12), dân biểu Cộng hòa Ronny Jackson (bang Texas) cho biết ông sẽ tham gia thách thức phiếu bầu Đại cử tri trong cuộc họp Quốc hội ngày 6/1.

Hôm thứ Tư (30/12), dân biểu Jeff Duncan (bang Nam Carolina) cho biết mình cũng sẽ tham gia nỗ lực thách thức phiếu bầu Đại cử tri.

Hôm thứ Ba, dân biểu Jeff Van Drew (bang New Jersey) cũng cho biết ông sẽ phản đối việc kiểm phiếu Đại cử tri từ các tiểu bang không tuân theo quy định của pháp luật.

Trước đó,  Dân biểu Louie Gohmert, (bang Arizona) đã đệ một đơn kiện liên bang, yêu cầu tòa án làm rõ theo luật này là Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri là vi hiến.

Trong khi đó, ông Josh Hawley (bang Missouri) là thượng nghị sĩ đầu tiên tuyên bố phản đối chứng nhận phiếu bầu Đại cử tri trong Phiên họp chung Quốc hội.

Ngoài ông Hawley, các thượng nghị sĩ khác như Ted Cruz (bang Texas), Rick Scott (bang Florida), Kelly Loeffler (bang Georgia), Rand Paul (bang Kentucky), Tommy Tuberville (bang Alabama) cũng bày tỏ họ đang cân nhắc việc phản đối các phiếu phầu Đại cử tri.

 

Trong một cuộc phỏng vấn tuần này, dân biểu Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) nói bà nhận được tin rằng sẽ có nhiều nhà lập pháp tham gia hơn.

Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng nỗ lực này sẽ thất bại.

Thượng nghị sĩ John Thune (bang Nam Dakota) trả lời phỏng vấn: “Điều họ phải nhớ là nó sẽ chẳng đi tới đâu”.

 

Trong một bức thư chung được công bố ngày 3/1, 7 dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ tuyên bố họ sẽ không tham gia vào nỗ lực của khoảng 100 nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa nhằm thách thức kết quả bầu cử khi quốc hội họp vào tuần này để xác nhận tổng thống đắc cử.

Ngoài dân biểu Massie, bức thư còn có chữ ký của các dân biểu Tom McClintock (bang California), Chip Roy (bang Texas), Ken Buck (bang Colorado), Kelly Armstrong (bang North Dakota), Mike Gallagher (bang Wisconsin) and Nancy Mace (bang South Caronlina).

Tổng thống Trump và các đồng minh, trong đó khoảng hơn 100 dân biểu và hơn 10 thượng nghị sĩ, đang lên kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri khi quốc hội họp lưỡng viện vào ngày 6/1 tới để kiểm phiếu và chính thức xác nhận tổng thống đắc cử. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của phe ông Trump nhằm đảo ngược chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden trước ngày nhậm chức 20/1.

 

Tin  tổng hợp (04.01.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen