Seite auswählen

“Tuy tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử…, nhưng tôi sẽ chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Tôi đã luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính”.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên sân trước Giải vô địch quốc gia CFP tại Sân vận động Mercedes-Benz vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 ở Atlanta, Georgia. (Nguồn ảnh: Kevin C. Cox / Getty Images)

Vào sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ có một sự chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20/1, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn.

“Tuy tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử…, nhưng tôi sẽ chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Tôi đã luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính”,  Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố.

Tuy điều này là sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến của chúng ta để Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Quốc hội đã chứng nhận Joe Biden là tổng thống được bầu vào khoảng 3:45 sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ).

Phiên họp chung để kiểm phiếu của các cử tri đoàn đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình xông vào tòa Capitol, dẫn đến phải trì hoãn một thời gian dài. Một nhóm các quan chức thực thi pháp luật bao gồm quân tiếp viện từ Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ, FBI và các cơ quan khác, đã giải tán những người biểu tình, sau đó các nhà lập pháp triệu tập lại và kiểm phiếu đại cử tri.

Phiếu đại cử tri của 2 tiểu bang Arizona và Pennsylvania bị phản đối nhưng cuối cùng phản đối đã bị bác bỏ thông qua 2 cuộc bỏ phiếu của 2 viện tại Quốc hội Mỹ. 

Ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân chủ đã nhận được 306 phiếu đại cử tri, còn Tổng thống Trump nhận được 232 phiếu.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phản đối các cuộc bỏ phiếu từ các bang chiến trường mà bị cáo buộc xảy ra gian lận trên diện rộng. Trong số đó, có 3 bang là Georgia, Michigan và Wisconsin. Để phản đối phiếu bầu đại cử tri hợp lệ, thì cần có ít nhất một thượng nghị sĩ và một hạ nghị sĩ ký vào văn bản phản đối. Chỉ có 2 tiểu bang có các thượng nghị sĩ tham gia phản đối.

Nhóm của ông Joe Biden đã chỉ trích việc phản đối phiếu bầu đại cử tri. Thượng viện bác bỏ sự phản đối phiếu đại cử tri của Arizona. Sau đó, chánh văn phòng Ronald Klain trong chính quyền sắp tới của ông Biden đã nói việc kết quả bỏ phiếu là “sự bác bỏ hoàn toàn đối với thách thức vô căn cứ, phản dân chủ, đi ngược ý chí của cử tri Arizona”.

Trong một cuộc biểu tình, Tổng thống Trump vào ngày 6/1 đã cáo buộc đảng Dân chủ đánh cắp cuộc bầu cử và “hãng truyền thông tin tức giả” đã hỗ trợ họ.

“Đó là những gì họ đã làm và những gì họ đang làm. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ để bị thất bại, điều đó không xảy ra. Chúng ta không chịu nhận khi có hành vi trộm cắp”, Tổng thống Trump nói trước những người biểu tình ở Washington, gần tòa Capitol.

Tổng thống Trump cho biết, Phó Tổng thống Mike Pence, trong vai trò chủ trì phiên họp chung, nên bác bỏ các phiếu đại cử tri từ một số bang tranh chấp. Tuy nhiên, ông Pence nói trong một tuyên bố rằng ông không có “thẩm quyền đơn phương” để làm việc này.

Ông Biden là một trong những người đổ lỗi cho tổng thống Trump về vụ bạo lực diễn ra tại tòa Capitol khiến 4 người đã bị chết.

Những gì đã xảy ra “không phải là phản đối. Đó là sự nổi dậy”, ông Biden nói trong một bài phát biểu trước cả nước.

“Nước Mỹ là về danh dự, sự đàng hoàng, tôn trọng, khoan dung. Đó là [nhân cách] con người chúng ta. Đó là con người mà chúng ta luôn hướng tới. Việc chứng nhận cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn, được cho là một nghi lễ thiêng liêng, mà chúng ta khẳng định, mục đích của nó là khẳng định sự uy nghiêm của nền dân chủ Hoa Kỳ”.

“Nhưng lời nhắc nhở của hôm nay, một điều đau đớn, rằng nền dân chủ rất mong manh và để bảo tồn nó, đòi hỏi những người có thiện chí, những nhà lãnh đạo có can đảm đứng lên, những người cống hiến, không theo đuổi quyền lực hoặc lợi ích cá nhân của họ, lợi ích ích kỷ sở hữu bằng bất cứ giá nào, mà là vì lợi ích chung”, ông Biden nói thêm.

Theo Epoch Times tiếng Anh

(NTDVN 08.01.2021)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen