Seite auswählen
Nhân viên thiện nguyện của tổ chức cứu trợ Forgotten Harvest phân loại thực phẩm trước khi phát cho người nghèo vào dịp lễ Giáng Sinh, tại Warren, Michigan, Mỹ, ngày 21/12/2020.
Nhân viên thiện nguyện của tổ chức cứu trợ Forgotten Harvest phân loại thực phẩm trước khi phát cho người nghèo vào dịp lễ Giáng Sinh, tại Warren, Michigan, Mỹ, ngày 21/12/2020. REUTERS – EMILY ELCONIN
Thanh Hà

Sau bốn năm nhiệm kỳ tổng thống, chính sách kinh tế của nhà tỷ phú New York Donald Trump là một “chuỗi dài những thất bại”. Từ Washington, chuyên gia kinh tế Jean-François Boittin, thuộc viện nghiên cứu IFRI nhận định như trên vào lúc Nhà Trắng đổi chủ.

Kinh tế gia Jean-François Boittin, cộng tác viên của Viện Quan Hệ Quốc Tế IFRI, người sống và công tác từ nhiều năm qua tại thủ đô Washington, lần lượt phân tích về những thất bại kinh tế chồng chất của chính quyền Trump.  

Trên đài RFI Việt ngữ hồi tháng 10/2020, kinh tế gia Boittin đã đánh giá về chính sách thương mại của tổng thống Trump trong cuộc đọ sức với Trung Quốc như sau : đó là một cuộc chiến “bất phân thắng bại” nhưng nhờ đại dịch Covid-19 Trung Quốc đã chiếm được ưu thế. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với phần còn lại của thế giới ở đầu nhiệm kỳ Trump đang từ 502 tỷ đô la nhảy vọt lên tới gần 900 tỷ tính đến những ngày cuối 2019.

Nước chảy chỗ trũng

Tạp chí lần này xin tập trung vào những vấn đề đối nội của kinh tế Hoa Kỳ : nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ ; các biện pháp hỗ trợ kinh tế rót tiền vào cỗ máy kinh tế nhưng chủ yếu là chỉ có một số ít được hưởng lợi.   

 

Jean François Boittin : Donald Trump để lại bức tranh toàn cảnh kinh tế Mỹ với nhiều nét tương phản. Nét tương phản thứ nhất là về trình tự thời gian. 2019, kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là ngành công nghiệp do tác động từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Virus corona làm tiêu tan những thành tích đạt được trong ba năm 2017-2018 và cho đến cuối 2019. Trong quý 2 năm 2020, 22 triệu việc làm bị xóa sổ. Sau đó tình hình khả quan hơn, nhưng cho đến cuối năm thì vẫn có 10 triệu người lao động bị mất việc. Đây là một trong những lý do khiến Donald Trump thất cử hồi tháng 11 vừa qua. Nét tương phản thứ nhì là chính sách kinh tế của ông Trump đã đẩy chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ lên cao ngoài mong đợi, nhưng chỉ làm giàu cho một số ít người dân Mỹ. Trong khi đó những người lao động trong ngành giải trí, dịch vụ nhà hàng, khách sạn … mới là những thành phần cần được giúp đỡ vì với đồng lương vốn đã ít ỏi và về mặt kinh tế, họ là nạn nhân trực tiếp của Covid-19.

Tháng 12/2017 chính quyền Trump đã công bố kế hoạch cải tổ thuế khóa với tham vọng giảm 1.400 tỷ đô la thuế cho các doanh nghiệp và tư nhân trong 10 năm ; Hạ 9 điểm thuế doanh nghiệp để kích thích đầu tư và tạo thuận lợi cho khu vực sản xuất tuyển dụng nhân viên. Tuy nhiên chuyên gia Boittin lưu ý rằng chương trình giảm thuế đầy tham vọng đó thực ra đã bơm thêm mãi lực cho những “ông chủ nhà giàu” và những hộ gia đình có thu nhập từ 500.000 đến 1 triệu đô la một năm. Chuyên gia Pháp nhìn nhận kế hoạch này đã tạo ra tăng trưởng cho kinh tế Hoa Kỳ cho đến cuối 2019 dù vậy, điều đáng tiếc là biện pháp tốn kém đó không đạt được mục tiêu Donald Trump đã đề ra đó là khuyến khích các công ty Mỹ đầu tư trở lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm đem lại công việc làm cho người Mỹ trên đất Mỹ :

Jean-François Boittin : Đúng là chính sách cải tổ về thuế khóa hồi 2017 đã có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ. Mục tiêu của chính phủ rất rõ ràng : khuyến khích khu vực sản xuất đầu tư và nhất là đầu tư trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mục tiêu này hoàn toàn không đạt được. Nhìn tới các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng Covid-19, thì phần lớn các quyết định của chính phủ nhằm rót tiền cho các doanh nghiệp lớn và đã bỏ quên các công ty vừa và nhỏ. Trong khi đó thì chính những doanh nghiệp nhỏ bé này mới là nguồn tuyển dụng lao động. Một lần nữa, chính sách kinh tế của Donald Trump không đủ sức để đem lại những kết quả mong muốn.

Số không về nâng cấp cơ sở hạ tầng

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Nhà Trắng, tỷ phú địa ốc New York Donald Trump đã tuyên bố “nâng cấp hạ tầng cơ sở” phải là một ưu tiên. Nhưng mãi đến hai năm sau Washington mới thông báo kế hoạch 1.500 tỷ đô la để trùng tu hệ thống cầu đường, trường học, bệnh viện. Trước cuộc tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump lại thông báo thêm một kế hoạch đầu tư quy mô nữa trị giá 2.000 tỷ đô la cũng nhằm mục đích này.

Trong bốn năm qua, tình trạng hạ tầng cơ sở ở Mỹ có khả quan hơn hay không ? Hai chương trình tái thiết cơ sở hạ tầng “đồ sộ” nói trên đều chỉ có trên giấy tờ :

Jean-François Boittin : Câu trả lời rõ ràng là con số không. Không có một cái gì hết. Đúng là Nhà Trắng đã khẳng định đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở là một ưu tiên nhưng rồi không còn mấy ai nhắc đến mục tiêu này nữa. Thị trưởng thành phố Dayton, bang Ohio, cách nay vài ngày tuyên bố : thay vì tổ chức hàng năm sự kiện mang tên “một tuần lễ vì cơ sở hạ tầng”, chính phủ nên bỏ vốn vào những dự án cụ thể. Chính quyền Trump đã đề ra mục tiêu này, nhưng rốt cuộc lại không làm gì hết.

Năng lượng hóa thạch và nông nghiệp : Thiếu vắng thành tích

Một thất bại khác cũng ê chề không kém là tham vọng của Donald Trump làm sống lại nền công nghiệp than đá của Hoa Kỳ và phát triển năng lượng dầu khí của Mỹ. Vì hai mục tiêu này, Nhà Trắng đã không ngần ngại bội ước với thế giới về những cam kết bảo vệ môi trường. Có điều tham vọng về năng lượng của ông Trump đã vấp phải thực tế phũ phàng : về giá cả, than đá càng lúc càng bị năng lượng sạch cạnh tranh và để làm sống lại các nhà máy, giới trong ngành cần bảo đảm thu hồi được vốn đầu tư trong ít nhất 30 năm sắp tới. Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Trump.

Tương tự như vậy nền công nghiệp khai thác dầu đá phiến ở Mỹ dù có được chính phủ hỗ trợ cũng đã không được bình yên trong bốn năm qua. Đó là chưa kể virus corona đã làm tê liệt một phần lớn ngành hàng không, giảm nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy …

Về nông nghiệp, trong ba năm liên tiếp, chính phủ liên tục tung ra những gói hỗ trợ trị giá 8,5 tỷ rồi 14 tỷ đô la và gần đây nhất là 19 tỷ để cứu nguy các nông gia Mỹ. Một phần lớn các khoản tiền nói trên nhằm “đền bù” thiệt hại do chiến tranh thương mại Mỹ -Trung và các đòn trừng phạt lẫn nhau gây nên. Điều đó không cấm cản, tính từ 2011 đến 2018 trên toàn nước Mỹ có khoảng 100.000 doanh trại đã bị khai tử, hơn 50 % phần còn lại trong cảnh nợ nần.

Núi nợ

Cuối cùng, hai chỉ số cho thấy thất bại trong chính sách kinh tế của Donald Trump đó là thống kê về bội chi ngân sách và mức nợ càng lúc càng lớn của Hoa Kỳ trong bốn năm qua. Năm 2016, Donald Trump bước vào Nhà Trắng với thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang là 587 tỷ đô la và ông ra đi vào lúc con số này đang ngấp nghé ngưỡng 3.000 tỷ.

Trong vỏn vẹn một nhiệm kỳ duy nhất, kèm theo tác động của Covid-19, tổng nợ công của Hoa Kỳ đang từ 19.000 tỷ bị đẩy lên thành 27.000 tỷ đô la trong năm 2020. Nhưng về điểm này chuyên gia kinh tế Jean-François Boittin Viện Quan Hệ Quốc Tế IFRI của Pháp không đặc biệt tỏ ra lo ngại. Ông giải thích :

Jean-François Boittin : Tất cả các chính quyền của bên đảng Cộng Hòa đều kết thúc nhiệm kỳ với một mức nợ công tăng vọt. Đảng này thường mạnh mẽ chỉ trích các chương trình chi tiêu công cộng tốn kém khi họ trong hàng ngũ đối lập nhưng lại tỏ ra dễ dãi hơn nhiều khi họ điều hành đất nước. Chính quyền Trump không là một ngoại lệ. Hơn nữa Donald Trump luôn khoe khoang là với kinh nghiệm của một doanh nhân trong ngành địa ốc, ông thực sự là “vua” trong việc quản lý các khoản chi tiêu. Nợ công của Mỹ đã tăng vọt, nhất là dưới tác động của dịch Covid-19. Trên thực tế, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đồng tình trên việc tăng ngân sách. Ngoài ra toàn thể các chuyên gia kinh tế bất luận thuộc trường phái nào, đều đồng ý trên một điểm : với lãi suất ngân hàng rất thấp như hiện tại, không cần phải bận tâm về chuyện nợ nần chồng chất. Cái mà giới trong ngành lo ngại là khi đi vay nợ, ta phải trả lãi cao. Phí tổn tài chính đó đè nặng lên ngân sách của Nhà nước. Nhưng hiện tại kịch bản này hoàn toàn không xảy ra, do lãi suất ngân hàng tại Mỹ đang ở số âm. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả trường hợp mức nợ của Mỹ có tăng thêm 10 % một năm cũng không hề hấn gì. Thậm chí ở thời điểm này, cho dù mức nợ của chính quyền Liên bang cao hơn trước nhiều, nhưng phí tổn ngân hàng lại thấp hơn nhiều so với 10 hay 20 năm về trước. Khuynh hướng này sẽ kéo dài thêm trong trung hạn. Thành thử, ưu tiên của tất cả mọi người giờ đây là làm thế nào nhanh chóng vực dậy cỗ máy kinh tế của Hoa Kỳ, đồng thời cố gắng thu hẹp những bất bình đẳng trong xã hội càng lúc càng lớn./.

RFI

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen