Seite auswählen

Dự luật ngăn chặn tư tưởng cộng sản xâm nhập vào các trường học tại Hoa Kỳ. Các trường học của tiểu bang phải phổ biến cho học sinh về hiểm họa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

 

 

Một số tiểu bang ở Mỹ đang ban hành các đạo luật và thực thi việc ngăn chặn ma quỷ nhập vào học sinh, sinh viên.

Chúng ta biết rằng, tà thuyết  duy vật biện chứng của Karl Marx và Engel là sự vật chất hóa quỷ Satan. Với vỏ bọc của Lucifer, tà thuyết Marx dùng ngôn ngữ ngụy biện đưa ra những viễn cảnh tươi đẹp về xã hội cộng sản, về thế giới đại đồng không có người bóc lột người, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”… một trần gian duy vật hạnh phúc hơn thiên đàng của Chúa Trời. 

Lenin đã đưa tà thuyết đó thành chủ nghĩa Marx Lenin bằng thiết lập hệ thống độc quyền để giáo dục tư tưởng này, đưa linh hồn quỷ Satan nhập vào con người.

 

Khi người ta bị linh hồn quỷ Satan nhập vào não bộ, tư duy của họ không còn suy nghĩ đúng đắn. Họ sẽ không phân biệt các quan hệ xã hội đúng sai. Thí dụ quan hệ đạo lý cha con, vợ chồng trở thành quan hệ giai cấp giàu nghèo; quan hệ bình đẳng thỏa thuận công bằng trở thành quan hệ bóc lột giá trị thặng dư. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, khi chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản xâm nhập vào dân tộc nào là gây ra nội chiến huynh đệ tương tàn (như Việt Nam, Triều Tiên…), xâm nhập vào gia đình, vào khu dân cư là người ta lừa đảo lẫn nhau để vụ lợi. Đảng viên cộng sản còn chút phần người thì sống 2 mặt: tới cơ quan thì nói theo ma quỷ, về nhà trở lại phần người mới nói thật với người thân thiết. Chúng ta nghe các bài nói chuyện, diễn văn diễn thuyết của quan chức đều thấy rõ đó là những bài tà chú của ma quỷ vì nó không thật, đơn điệu, bài nào cũng na ná giống nhau như đã được ma quỷ soạn sẵn từ nhiều chục năm trước. Nội dung diễn văn của Lenin, của Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel, Tập Cận Bình, Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng …. đều na ná nhau vì cùng là hồn quỷ Satan soạn ra. Thí dụ, diễn văn mừng ngày tựu trường, bao giờ cũng “Trong không khí tưng bừng bước vào năm học mới…”…v.v…

 

Tư tưởng của Satan chính là linh hồn ma quỷ đã vật chất hóa thành chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản để xâm nhập vào nước Mỹ từ nhiều chục năm trước. Khi bang giao với Trung Cộng, linh hồn ma quỷ này xâm nhập vào trường học để thay linh hồn các em nhỏ bằng sự nhập hồn quỷ Satan.

 

Một số tiểu bang đã nhìn ra. Thống đốc tiểu bang Florida, ngày 16/6/2021, đã ký áp dụng một đạo luật buộc các trường học phải dạy cho học sinh về hiểm họa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về sự lừa mỵ ngụy biện của các nhà cầm quyền cộng sản với những tàn bạo xã hội.

 

Năm 2019, tại tiểu bang California, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã trình dự luật có nội dung ngăn chặn sự xâm nhập tư tưởng cộng sản vào các trường học. Dự luật này đã được phê chuẩn và bắt đầu từ năm nay, các trường học có trụ sở tại tiểu bang phải phổ biến cho học sinh về hiểm họa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

 

Tại tiểu bang Arizona, ngày hôm nay, dân biểu là ông Nguyễn Quang cũng vừa trình ra dự luật 2898, bắt buộc các trường học trong tiểu bang Arizona phải học về hiểm họa cộng sản. Dự luật này có chi tiết hơn về giáo dục thực tiễn. Đó là các trường học phải mời những người đã sống trong các nước cộng sản đến các lớp học để nói chuyện với  học sinh. Lớp học này phải là người thật, việc thật.

 

Tại phiên họp Hạ viện tiểu bang Arizona, ông dân biểu Daniel Hernandez chống đối dự luật này với lý do này nọ kia vì tay này dân Mỹ gốc, có học về hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản đâu mà biết. Cuối cùng mới nói lý do ông Daniel lo ngại về ngân sách tiểu bang hỗ trợ cho các trường học thiết lập chương trình và mời người dạy là những nhân chứng đã sống trong chế độ cộng sản. 

 

Nhưng ông Quang đã nói trong phiên họp Hạ viện rằng, nhiều triệu người Việt đã trốn chạy chủ nghĩa cộng sản. Trên con đường biển trốn chạy đó, đã có 250 ngàn người Việt đã chết trên biển đông sản và ông là một trong những người sống sót. Ở Triều Tiên khi phân chia hai quốc gia, ở Đức khi còn chia 2 là Đông Đức và Tây Đức cũng vậy. Thực tiễn cho thấy, chỉ có người dân trốn chạy để thoát ra khỏi chế độ cộng sản chứ không ai chạy vô quốc gia cộng sản. Thậm chí, người dân cực kỳ nghèo đói ở một số quốc gia Phi châu, nghèo cỡ nào đi nữa, họ cũng không dám tìm đường trốn sang các quốc gia cộng sản. 

 

Nếu không ngăn chặn hiểm họa này từ giáo dục, khi chủ nghĩa cộng sản xâm lăng nước Mỹ, thì chúng ta hết đường chạy. Không thể chạy lên sao Hỏa vì nước Mỹ là thành lũy cuối cùng ngăn chặn cuộc xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản; chống lại sự xâm nhập của linh hồn quỷ Satan vào con người.

 

Cuối cùng, Luật này đã thông qua hạ viện và sẽ dễ dàng thông qua thượng viện với đa số cộng hoà. Ngân sách tiểu bang sẽ hỗ trợ các trường học chi trả cho những người nhân chứng tỵ nạn chính trị từ các quốc gia cộng sản đến giảng bài về hiểm họa cộng sản.

 

Có lẽ, một thời gian ngắn nữa, các tiểu bang khác cũng đưa ra áp dụng tương tự để ngăn chặn hiểm họa cộng sản. Tất nhiên, nhiều người Việt nam tỵ nạn cộng sản sẽ có thêm việc làm tại các trường học.

 

Vuong Pham Nhat

 Thesaigonpost (30.06.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen