Seite auswählen

Tuần báo Der Spiegel đưa tin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Đức Anja Karliczek đã kêu gọi chấm dứt hoạt động của tất cả các Học viện Khổng Tử ở Đức.

Ảnh: Youtube/China Uncensored.

Bà Anja đã viết một bức thư gửi tới Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Đức và hội nghị Bộ trưởng giáo dục, yêu cầu các trường đại học “đánh giá lại vai trò của các Viện Khổng Tử trong các học viện giáo dục đại học nước Đức và đưa ra kết luận đúng đắn”. 

Bức thư này xuất hiện trong bối cảnh: Viện Khổng Tử tại Đại học Duisburg-Essen và Viện Khổng Tử tại Đại học Hannover đã hủy bỏ (bbt: buổi đọc sách) một cuốn sách viết về ông Tập Cận Bình dưới sự can thiệp của các đại diện chính phủ Trung cộng.

Bà Anja cũng đã theo dõi và lo ngại về tác động của 19 Viện Khổng Tử đối với các cơ sở giáo dục đại học của Đức trong một thời gian dài. Theo bà, tác động có thể thấy hiện nay của các Viện Khổng Tử đối với các công việc của các trường đại học là “không thể chấp nhận được”. 

Bà gợi ý rằng, các trường đại học có liên quan nên xem xét lại việc hợp tác với Viện Khổng Tử và xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng của Trung cộng. Ngoài ra, các trường đại học nên duy trì liên hệ chặt chẽ hơn với Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang.

Truyền thông Đức đưa tin, nhà khoa học chính trị người Đức Andreas Fulda cũng yêu cầu các trường đại học Đức ngừng hợp tác với các Viện Khổng Tử của Trung cộng.

 

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), hiện có 22 Viện Khổng Tử đang hoạt động trong các trường cao đẳng và đại học của Đức, bao gồm cả Đại học Trier.

Đại học Trier của Đức vào tháng 5.2021 đã thông báo sẽ chấm dứt mọi hoạt động của Viện Khổng Tử (CI) do Bắc Kinh kiểm soát trong khuôn viên của trường, tờ Epochtimes cho hay.

Quyết định này được đưa ra sau khi chế độ Bắc Kinh trừng phạt các cá nhân và tổ chức của châu Âu lên tiếng ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp ở Tân Cương.

Trong một tuyên bố gần đây, trường đại học này đã bày tỏ quan ngại về các động thái vừa qua của chính quyền Trung cộng “nhằm hạn chế quyền tự do bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều học giả trên khắp châu Âu và cả Viện Nghiên cứu Trung cộng Mercator (MERICS)”. 

 

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen