Seite auswählen

Chính phủ mới của CHLB Đức là một liên minh gồm ba đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD), Đảng Xanh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) và đảng Dân Chủ Tự Do (FDP). Ngày thứ tư 08.12.2021 quốc hội liên bang Đức sẽ bầu ông Olaf Scholz (SPD) vào chức thủ tướng.

 

Trước khi chính thức nhậm chức, bà Annalena Baerbock (Đảng Xanh), bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ CHLB Đức, trong một cuộc phỏng vấn báo chí đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Trung cộng, thậm chí bà còn đề cập đến việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Trung cộng.

Bà tuyên bố: „Im lặng không là ngoại giao“ („Schweigen ist keine Diplomatie“)

Analena Baerbock (đảng Xanh) và tân thủ tướng Đức Olaf Scholz (đảng Dân chủ Xã hội), hói đầu, hàng đầu, thứ hai từ bên phải.

 

Nữ chính trị gia Annalena Baerbock, cũng là đồng chủ tịch đảng Xanh, từ lâu đã kêu gọi nên có một chính sách cứng rắn hơn đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa.

Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo “taz” (viết tắt tên báo Die Tageszeitung, xuất bản ở thủ đô Berlin) ngày 01.12.2021, bà cho biết việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Trung cộng là một biện pháp khả thi với Bắc Kinh. Hoa Kỳ và Anh quốc cũng đang cân nhắc việc tẩy chay Thế vận hội ở Trung cộng.

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo „taz“ Felix Lee „ Bà nghĩ gì về việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông sắp bắt đầu ở Bắc Kinh?“, bà Baerbock nói:”Khi tôi nhìn vào lối đối xử của lãnh đạo Trung cộng với nữ thể thao gia quần vợt Bành Súy (Peng Shuai) hoặc với nhà báo công dân Trương Triển (Zhang Zhan) đã bị bắt, thế vận hội dĩ nhiên sẽ là điều chúng ta cũng nên quan tâm đến. Các chính phủ có nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau, các điều này chắc chắn sẽ được thảo luận trong những tuần tới.”

Bà cũng ngỏ ý thêm về trường hợp nữ ký giả Trương Triển: “Báo chí đưa tin không phải là một tội ác. Do đó Trương Triển phải được trả tự do“.

 

Bành Súy đã tố cáo trên mạng xã hội Weibo đầu tháng 11 cô bị một quan chức cao cấp Trung quốc, cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gao Li). xâm phạm tình dục. Kể từ lúc đó Bành Súy mất tích, không ai biết cô ở đâu, số mạng của cô ra sao.

Nhà báo công dân Trương Triển bị kết án bốn năm tù chỉ vì cô đã viết những báo cáo về sự bùng phát đại dịch Corona ở Vũ Hán.

 

Bà Baerbock cũng cho rằng cần phải nói thẳng về những tệ đoan ở Trung cộng. Bà nói: “Về lâu về dài, diễn tả ý tưởng bằng im lặng không phải là một hình thức ngoại giao, dù rằng trong những năm qua một vài người đã cho như vậy là đúng“. Đối thoại là cần thiết “Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải nói hoa mỹ tâng bốc hoặc bạn giữ im lặng“. Chính sách đối ngoại phải là một hỗn hợp giữa đối thoại và cứng rắn. Cụ thể, bà Baerbock đề cập đến lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Tân Cương, nơi mà  Trung cộng vi phạm nhận quyền, đàn áp trầm trọng người Duy Ngô Nhĩ.

Nếu các sản phẩm từ Tân Cương, nơi lao động cưỡng bức là chuyện thường ngày, không được xuất cảng qua Liên minh Âu Châu „thì đó sẽ là một vấn đề lớn đối với một quốc gia xuất khẩu như Trung cộng.”

 

Quý vị và ACE ở Đức có thể đọc thêm tin tức ghi trong các link dưới:

 

Baerbock zur Außenpolitik: “Zusammenspiel von Dialog und Härte” | tagesschau.de

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91266844/olympia-boykott-in-peking-baerbock-soll-die-kirche-im-dorf-lassen-.html

https://taz.de/Annalena-Baerbock-ueber-Aussenpolitik/!5819421/

Für China-Kritik erhält Annalena Baerbock kühle Antwort aus der Botschaft – FOCUS Online

Grüne über Außenpolitik-Pläne: Baerbock kündigt mehr Härte gegen China an – n-tv.de

 

Duong Hong-An

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen