Seite auswählen

(The Vietnamese American Heritage Foundation)

 

Chúc Tết Nhâm Dần và Tường Trình Về Sinh Hoạt Năm 2021

Xuân Nhâm Dần vừa đến với vạn vật cỏ cây và mọi người chúng ta, thay mặt hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt VAHF (The Vietnamese American Heritage Foundation) kính chúc quý Ân nhân, Thiện nguyện Viên cùng Đồng hương Một Năm Mới sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng.

Năm 2021 dù còn bị ảnh hưởng đại dịch nặng nề nhưng hội VAHF và các thiện nguyện viên vẫn cố gắng duy trì và phát triển một số những dự án quan trọng nhằm tiếp tục công việc bảo tồn và phát huy chương sử trung thực của Việt Nam Cộng Hòa và Lịch sử Người Việt Hải Ngoại. Đặc biệt là công tác giới thiệu những trang sử phong phú này tới giới học thuật cũng như các cộng đồng bạn tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.

Điểm son nổi bật nhất của hội là thành quả của chương trình Lịch sử Truyền Khẩu dưới tên là “Thư Khố Điện Tử Người Việt Hải Ngoại” viết tắt là VIDDA (Vietnamese Diasporas Digital Archives). Thư khố này đã được hội thực hiện trong vòng gần 10 năm (2004- 2012). Phỏng vấn trên 700 người tại nhiếu quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada và một số ít tại các nước Đông Nam Á về kinh nghiệm của họ về chiến tranh Việt Nam và sau cuộc chiến. Ban đầu hội đã chuyển các video phỏng vấn này tới các Đại học UT Austin, Rice University, University of California Irvine, và Texas Tech, để giúp sinh viên và giáo sư làm nguồn tài liệu tham khảo.

Đến năm 2017, hội đã đưa gần 400 buổi phỏng vấn lên trực tuyến qua hai phương tiện truyền thông là Omeka và YouTube.

–         Omeka được xây dựng trên nền tảng trang Web chuyên về lịch sử cho giới học thuật qua địa chỉ sau đây:  https://vietdiasporastories.omeka.net/

–         YouTube là trang mạng xã hội qua địa chỉ sau đây: https://www.youtube.com/channel/UCbsXz_UHyLTTUzKOiZ3V_bA/videos

Cả hai đã được sự quan tâm, xử dụng cũng như ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhiều nhà viết sách, nghiên cứu đã dùng VIDDA trên Omeka cho những công trình nghiên cứu cũng như luận án Cao học và Tiến sĩ của họ.

Riêng VIDDA trên YouTube, theo bản báo cáo cuối năm 2021 của YouTube; hơn 4 năm qua, VIDDA đã có trên 10.5 triệu người xem. Riêng năm 2021 vừa qua đã có 3.8 triệu người xem. Điều đặc biệt là số người xem đông đảo nhất là tại Việt Nam sau đó là Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, cuộc phỏng vấn của cố Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện được mọi người xem nhiều nhất. Riêng số tuổi người xem đông đảo nhất là dưới 40 tuổi là những người sinh ra sau chiến tranh Việt Nam và họ không hiểu gì về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa cũng như những cuộc trốn chạy đầy máu và nước mắt của người dân sau khi đảng CSVN cướp chính quyền và cai trị người dân bằng chế độ CS tàn ác.

Hội VAHF hy vọng trang sử tryền khẩu đầy sinh động này sẽ tiếp tục thành công và là nhân chứng, vật chứng cho một giai đoạn đen tối của lịch sử dân tộc.

Hôi VAHF hiện đang hợp tác với Đại học Oregon để tìm một nguồn tài trợ cho việc phiên dịch, xếp loại, hệ thống hóa để giúp các sinh viên và các nhà nghiên cứu không thông thạo tiếng Việt có thể xử dụng kho tàng này một cách dễ dàng hơn.

Từ trái: Gs. Tường Vũ, trưởng Khoa Chính Trị học Đại học Oregon,  Cựu Tổng Trưởng VNCH Hoàng Đức Nhã, GsDennis Galvan. Dean and Vice Provost, Division of Global EngagementĐH.Oregon, Triều Giang-Nancy Bùi hội VAHF và cựu Tổng Trưởng VNCH Nguyễn Đức Cường trong buổi ký kết Văn Bản Ghi Nhớ tại Đại Học Oregon tháng 8/2019.

Ngoài ra, Dự án đào tạo và khuyến khích các nhà sử học nghiên cứu và viết về VNCH cũng như lịch sử về người Mỹ Gốc Việt do Trung Tâm Á Châu Học tại Đại học Oregon (UO) và Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) hợp tác trong 5 năm, với sự hỗ trợ của một số cựu viên chức VNCH, để ngoài việc đào tạo một số sử gia trẻ, còn hoàn thành Bộ sử gồm 3 cuốn sách.

Giáo sư Tường Vũ từ Đại học Oregon đã thông báo tin vui trong năm vừa qua: Cuốn sách giáo khoa tựa đề VIETNAMESE AMERICAN STUDIES: HISTORY, COMMUNITY, AND MEMORY đã hoàn tất và đã được nhà xuất bản TEMPLE UNIVERSITY PRESS Philadelphia, Pennsylvania 19122 nhận in và sẽ cho phát hành khoảng mùa Thu 2022 hoặc mùa Xuân 2023. Hai cuốn còn lại với tựa đề FROM VIETNAM TO AMERICA: A NARRATIVE HISTORYmột bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh dành cho đại chúng gồm nhiều tác giả sinh hoạt trong nhiều lãnh vực viết đang được hình thành.

Hội rất mong quý ân nhân, quý thân hữu và đồng hương tiếp tục hỗ trợ để những dự án nói trên và chương sử của người Việt Hải ngoại được hoàn thành và có chỗ đứng xứng đáng trong giới học thuật cũng như đại chúng.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và gia đình Năm Mới Nhâm Dần vạn sự như ý và mọi mong ước thành tựu!

Thay Mặt hội VAHF

Triều Giang-Nancy Bùi

(512) 844-9417

www.vietnameseamerican.org

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen