Seite auswählen

Ngày 04.04, Đức tuyên bố tạm thời giữ việc kiểm soát chi nhánh Gazprom Germania thuộc tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga để đảm bảo việc cung cấp năng lượng tại nước này.Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, Gazprom tuần trước bất ngờ thông báo ngừng hoạt động của Gazprom Germania sau khi Berlin lên án gay gắt việc Nga yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Ông Habeck cho rằng, Gazprom đã tạo ra “tình huống pháp lý không rõ ràng”. Vì vậy, chính phủ Đức đang nỗ lực hết sức để làm những gì cần thiết nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng ở Đức.

Theo thỏa thuận tạm thời, quyền biểu quyết (bỏ phiếu của các cổ đông) ở Gazprom Germania sẽ được chuyển giao cho một cơ quan của Đức.

Cơ quan này sẽ được phép sa thải các thành viên quản lý và bổ nhiệm những người mới, cũng như thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng tuyên bố nước này đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga trong những tuần qua và có thể tiếp tục giảm đáng kể nguồn cung từ Moscow trong những ngày tới.

Ông Habeck nói: “Kể từ khi tôi trở thành Bộ trưởng, chúng tôi đã nỗ lực để độc lập khỏi nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga. Chúng tôi đã cố gắng giảm nhập khẩu đáng kể trong vài tuần qua và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Theo người đứng đầu Bộ Kinh tế Đức, việc giảm sự phụ thuộc vào Nga là vấn đề an ninh quốc gia đối với Berlin.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, các ngân hàng Đức cảnh báo, nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ rơi vào suy thoái nếu ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Tổng Giám đốc điều hành ngân hàng Deutsche Bank Christian Sewing cho biết, nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái nghiêm trọng nếu ngừng nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Ngoài ra, các ngân hàng Đức dự báo tăng trưởng của Đức trong năm nay sẽ giảm mạnh, còn khoảng 2% do cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Sewing nêu rõ, Berlin đối mặt nguy cơ suy thoái nếu ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga.

Nhà kinh tế này nhận định: “Tình hình thậm chí sẽ tồi tệ hơn nếu hoạt động nhập khẩu hay nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga bị dừng lại. Khi đó, một cuộc suy thoái nghiêm trọng tại Đức sẽ gần như không thể tránh được”.

Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier (66 tuổi, SPD) thừa nhận sai lầm. Nhưng sau đó thì như thế nào? Ảnh: IMAGO / Political-Moments.

Tổng thống Liên bang thừa nhận “sai lầm”, thậm chí còn nói về sự “thất bại” trong chiến lược của mình trong chính sách Nga!

 

Frank-Walter Steinmeier từng là thủ tướng, ngoại trưởng, hiện là tổng thống Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Toàn cảnh thất bại kỳ lạ đến mức gần như không thể hiểu được! Steinmeier dùng từ “chúng tôi” thật đúng. Bởi vì: Đức có hẳn một vị cựu thủ tướng được trả lương bởi một người gây ra chiến tranh.

Cựu Thủ tướng Matthias Platzeck thừa nhận những sai lầm tương tự, Thủ tướng Manuela Schwesig của Mecklenburg-VorPommern (đều thuộc đảng Dân CHủ Xã Hội  SPD) bày tỏ dự hối hận công khai.

Riêng bà cựu thủ tướng, người lãnh đạo cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu với con mắt tỉnh ráo, đã rơi vào bẫy của Putin và chống lại mọi cảnh báo, vẫn chưa lên tiếng!

 

Tổng thống Đức Seinmeier thừa nhận phạm sai lầm khi theo đuổi Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và đánh giá về ông Putin

 

Tổng thống Đức Steinmeier Frank-Walter Steinmeier nói, lập trường theo đuổi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của ông rõ ràng là một sai lầm và ông đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về quan điểm với Moscow.

Theo báo Spiegel, phát biểu tại Berlin, nhà lãnh đạo nói, Đức đã cố “bám lấy cây cầu mà Nga không còn tin tưởng”, đề cập việc theo đuổi Dòng chảy phương Bắc 2, khiến các đối tác phải đưa ra cảnh báo với Berlin.

Tổng thống Steinmeier nêu rõ: “Chúng tôi đã thất bại trong kế hoạch thành lập một ngôi nhà chung châu Âu, trong đó có Nga. Chúng tôi đã thất bại với cách tiếp cận ràng buộc Nga vào một cấu trúc an ninh chung”.

Vị tổng thống nước Đức, Ông Steinmeier còn nhận định, nước Nga sẽ không còn có thể “trở lại được hiện trạng như trước chiến tranh”.

Trong những ngày qua, Tổng thống Đức bị “chĩa mũi dùi” vì vẫn không có bình luận gì về những đánh giá cá nhân liên quan Nga, đặc biệt là thời gian ông làm Ngoại trưởng.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk đã tẩy chay buổi hòa nhạc hòa bình với các nghệ sĩ Nga do ông Steinmeier tổ chức.

Phát biểu với tờ Tagesspiegel, ông Melnyk cho rằng, Tổng thống Steinmeier đã không nghiêm túc trong việc cắt đứt chính sách giao dịch với Nga và đối với nhà lãnh đạo Đức, mối quan hệ với Moscow đã và vẫn là một cái gì đó “mang tính nền tảng, thậm chí là thiêng liêng”.

Tin tổng hợp (04.04.2022)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen