Seite auswählen

„cộng đồng mạng đặt nhiều câu hỏi mà báo đảng xem là “cấm kỵ” về những giai thoại dối trá liên quan đến ông Hồ và tội ác của ông này trong cuộc cải cách ruộng đất.“

Poster giới thiệu talkshow về Hồ Chí Minh diễn ra hôm 21/5

Bên dưới bài đăng mời đặt câu hỏi cho diễn giả một talkshow về Hồ Chí Minh diễn ra hôm 21/5, cộng đồng mạng đặt nhiều câu hỏi mà báo đảng xem là “cấm kỵ” về những giai thoại dối trá liên quan đến ông Hồ và tội ác của ông này trong cuộc cải cách ruộng đất.

 

Ông Nguyễn Cảnh Bình, CEO Alpha Books và là người khởi xướng talkshow Midnight Talks viết trên trang cá nhân: “Mời đặt câu hỏi về Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Nam, diễn giả, người thuyết trình về Hồ Chí Minh, sẵn lòng trả lời câu hỏi của khán giả. Vì vậy, chúng tôi mong muốn khán độc giả đặt 10 câu hỏi cho khách mời. Câu hỏi càng khó thì ông Nam càng thích.”

Bên dưới bài đăng, hàng trăm Facebooker để lại câu hỏi.

Facebooker Hoàng Dũng viết: “Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, cựu ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trên một video Youtube nói rằng thời ở Pháp Nguyễn Ái Quốc chép thơ Đường giả lên các bình gốm sứ giả để kiếm kế sinh nhai. Xin diễn giả Nam cho biết: Thông tin này đúng hay sai. Nếu đúng, tại sao một người làm cách mạng như Quốc lại chấp nhận làm giả, làm láo như vậy? Vậy thì sau này liệu những quyết định của anh ta khi cách mạng thành công rồi có giả có láo nữa không?

Nếu sai, tại sao ông Bảo lại dựng chuyện đó lên để nói xấu ông Quốc? Và tại sao không bị xử lý?”

Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng hỏi: “Ông Hồ Chí Minh nếu biết di chúc của mình bị che giấu trong một thời gian dài, bị làm trái nhiều điều đã ghi trong đó thì ông ấy có lựa chọn con đường chính trị khác đi không?”

Hồ Chí Minh bị cho là viết sách tự ca ngợi mình và ký tên giả

Nhắc lại tội ác trong vụ “cải cách ruộng đất”

Thanh Duy: “Văn kiện đảng ghi rằng, trong vụ cải cách ruộng đất giết hại hàng trăm ngàn người vô tội là do ông Nguyễn Sinh Cung chủ mưu cầm đầu có đúng không? Nếu đúng thì ông Cung đã bị xử lý gì không? Và vụ giết hại bà Năm Cát Hanh ông Cung đã hóa thân thành người khác đến xem có đúng không?”

Hoang Nguyen: “Trần Dân Tiên có phải là ông Hồ không? Nếu cố thì cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” có phải do ông tự viết ra rồi lấy tên giả không?

Tên thật của Hồ Chí Minh là gì? Tại sao không lấy tên thật trên lăng?

Thuế bảo dưỡng thi hài Hồ Chí Minh là bao nhiêu mỗi tháng, năm? Nếu không liên quan thì những kẻ giết người oan trong vụ cải cách ruộng đất sau khi ông biết và sửa sai có bị trừng phạt không? Nếu có thì họ bị trừng phạt như thế nào?

Tại sao cải cách ruộng đất do ông Hồ khởi xướng giết chết 172.000 người trong đó có nhiều người vô tội, tại sao ông Hồ không biết?

Sau khi sửa sai thì ông Hồ có đền bù tài sản đồ đạc hoặc tiền để bù lại cho những người có người thân bị chết oan không? Hay chỉ trả lại mỗi cái nhà và mảnh đất?”

Lê Pác Bó: “Người dân tin rằng cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh là con ruột của ông Hồ, xin hỏi điều này có đúng hay không?”

To Quoc Khanh: “Xin hỏi diễn giả là tại sao đến bây giờ không một bài báo nào đăng về việc ông Hồ hai lần về thăm quê, mà chưa lần nào ra thắp hương cho mẹ? Chi tiết quan trọng như vậy mà báo đài bỏ quên là sao? Hay là ông Hồ không ra thắp hương thật?”

Không rõ ông Nguyễn Thành Nam có dám trả lời những câu hỏi nêu trên trong talkshow hay không.

 

Định Tường (Đất Việt)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen