Seite auswählen

Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đi dạo hồ Gươm

Nước Nga “xâm lăng Ukraine đã vi phạm luật lệ quốc tế,” ông Scholz nói. “Các nước nhỏ không còn thấy mình an toàn trước hành vi của các nước lớn láng diềng hùng mạnh hơn.”

Thủ Tướng Đức Olaf Scholz thúc giục CSVN nêu lập trường minh bạch đối với cuộc chiến tại Ukraine mà Nga rõ ràng là kẻ xâm lăng.

Ông Olaf Scholz dẫn đầu phái đoàn gồm 12 đại doanh nhân của nước Đức đến thăm Việt Nam hôm 13 Tháng Mười Một, trước khi đến Singapore rồi đi dự Hội Nghị Thương Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế G20 ở Bali, Indonesia.

Chủ đích chính chuyến công du của ông Scholz đến Bắc Kinh rồi các nước Đông Nam Á nhằm đối phó với các khó khăn kinh tế nghiêm trọng mà nước Đức đang đối diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các vấn đề khác của thế giới và khu vực cũng không thể kém quan tâm, từ biến đổi khí hậu đến cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Ukraine, ảnh hưởng đến tất cả.

 

Theo hãng tin DPA, tại Hà Nội, ông Scholz cổ võ cho sự gia tăng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nước Đức hiện đang có khoảng hơn 350 công ty đầu tư sản xuất tại Việt Nam trong đó có những đại công ty nổi tiếng như Mercedes, Bosch, Siemens. Trong số các nước ASEAN, chỉ có Việt Nam và Singapore là đã ký Hiệp Định Tự Do Thương Mại với Liên Hiệp Châu Âu.

Trong buổi họp báo tiếp theo sau cuộc họp với phía chính phủ CSVN, ông Scholz cho hay nước Đức muốn hợp tác thương mại chặt chẽ hơn với Việt Nam. Ông hứa nước Đức sẽ hậu thuẫn cho Việt Nam chuyển đổi sang nền “kinh tế xanh” hơn, tức từ từ giảm dần lệ thuộc vào nhiệt điện than đá, một trong những nguồn đóng góp gia tăng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ông Scholz hy vọng thúc đẩy gia tăng quan hệ ngoại giao và thương mại với nhiều nước khu vực để họ cũng như nước Đức bớt lệ thuộc vào Trung cộng. Ông cho hay Á Châu không phải chỉ có Trung cộng.

Theo nguồn tin trên, ông Scholz đã thúc giục Hà Nội đưa ra “lập trường rõ ràng” về nước Nga khi Nga đem quâm xâm lăng Ukraine, gây cảnh tang thương đổ nát cho đất nước này.

Nước Nga “xâm lăng Ukraine đã vi phạm luật lệ quốc tế,” ông Scholz nói. “Các nước nhỏ không còn thấy mình an toàn trước hành vi của các nước lớn láng diềng hùng mạnh hơn.”

CSVN có quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Trung cộng. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh còn có sự phức tạp về tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. CSVN vốn là một chư hầu trong quỹ đạo cộng sản quốc tế do Liên Xô cầm đầu trước kia, nay vẫn còn tùy thuộc vào võ khí Nga từ chiến xa, máy bay chiến đấu đến chiến hạm, tàu ngầm.

 

Theo Người Việt, 14.11.2022

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen