Seite auswählen

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 ngày Liên Hiệp Quốc cho ra đời Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (10.12.1948 – 2022) khẳng định tính phổ quát của quyền làm người, tức là tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải của tôn trọng,  nhìn nhận trách nhiệm chung và phát huy những nhân quyền căn bản tại quốc gia của mình.

Cộng Đồng Người Việt Nam tại các châu lục (Hoa kỳ, Canada, Âu châu, Úc châu và các thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam) đã cùng đứng tên chung trong một Bản Lên Tiếng nhân ngày Quốc tế Nhân quyền năm nay. Được biết bản lên tiếng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã được gửi đến các vị nghị sĩ, lãnh đạo các cơ quan trong Nghị Viện Âu Châu:

 

  • Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Mr. Charles Michel President European Council, Conseil européen. 
  • Chủ tịch Liên Âu, Bà Dr. Ursula von der Leyen President European Commission, Commission européenne. 
  • Chủ tịch Quốc Hội Châu Âu, Bà Roberta Metsola President of the European Parliament, Parlament de Europe. 
  • 751 vị Nghị sĩ quốc hội Âu Châu

 

Đài Á châu tự do cũng đã loan tin 2 lần về việc này:

Vietnam’s human rights situation ‘continues to deteriorate,’ civil society groups say:

https://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnam-human-rights-letter-12072022234451.html

 

Lên án tình hình nhân quyền trong nước nhân chuyến thăm Châu Âu của ông Phạm Minh Chính:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/statement-by-the-vn-overseas-communities-overseas-and-inside-vn-on-the-occasion-of-universsal-declaration-of-human-rights-day-12122022055820.html

 

Ngoài ra, người Việt hải ngoại cũng đã có những cuộc biểu tình, xuống đường, cầu nguyện, thắp lửa nhân quyền, tổ chức văn nghệ tại một số các thành phố trên thế giới như Paris-Pháp, Brüssels-Bỉ, Frankfurt-Đức quốc, San Jose-Cali, USA.

 

 

Biểu tình, văn nghệ  ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022 tại Opernplatz, Frankfurt, Đức Quốc

Ban tổ chức là Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức phối hơp với Mạng Lưới Nhân Quyên Việt Nam

***

Biểu tình Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2022, Bruxelles, Vương Quốc Bỉ

Do Cộng đồng người Việt Tự Do tổ chức ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại quảng trường Schuman ngày 10/12/2022

 

Hình ảnh biểu tình tại Brüssel ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022 (Nguyễn Trọng Khiêm):

 

Toàn bộ hình ảnh biểu tình tại Brüssels, Vương Quốc Bỉ:

https://www.flickr.com/photos/trongkhiem/albums/72177720304351756

 

***

Hình ảnh biểu tình tại Paris ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022

 

Biểu tình ngày Nhân quyền tại Paris Trocadéro 2022 do nhóm Tinh Thần VNCH Paris đứng ra tổ chức

Anh Wu Jiang cựu sinh viên Thiên An Môn phát biểu ủng hộ  phong trào trang A4 giấy trắng thắng bạo chế độ độc tài cs Tàu.

3 nhóm Việt tự do, Tàu dân chủ, Đài Loan, Mông cổ biểu tình chung

Thật tình cờ hôm qua khi đến tham dự biểu tình, trong lúc các anh chị đang chuẩn bị thì có một nhóm người Mông đi ngang qua và thấy lá cờ của họ bị treo ngược nên đã tự động đến tháo ra và treo lại và H đã có dịp trò chuyện mới biết họ là những người cùng tâm trạng, sau đó với sự đồng ý của anh Sơn Hà đã mời họ vào tham gia chung, rất vui vì đã giải thích cho họ biết về cờ vàng mà họ đã lầm tưởng khi nói đến VN (chị Lệ Hằng, Paris)

Người trẻ đại diện cho dân tộc Mông Cổ (Nội Mông) phát biểu

Ngoài ra còn có những người Đài loan cũng tham dự

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen