Seite auswählen
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn – Ảnh BBC

Thông Luận

Tôi định viết những dòng này từ lâu rồi, từ lúc Tô Anh Dũng bị bắt. Hôm nay, thấy cái tin Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bị đề nghị kỷ luật, tôi lại càng khẳng định thêm những suy nghĩ của mình và viết gửi vài hàng chia sẻ cùng các bạn.

Tôi rất biết nội dung « bênh vực » các bạn của tôi sau đây sẽ làm nhiều người khó chịu. Rất có thể người ta sẽ quy cho tôi là vẫn còn vương vấn với chế độ. Nhưng tôi vẫn dám khẳng định rằng trong mắt tôi, các bạn luôn là những người tốt, giỏi nhất, thông minh nhất và được việc nhất, nhưng các bạn đang bắt đầu trở thành nạn nhân của chế độ thối nát hiện nay.

Tôi và các bạn đã từng sống trong những năm tháng lép vế của Bộ Ngoại giao. Nhưng đây là thời kỳ đen tối nhất. Đó là vì chế độ công an toàn trị đã bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng vào đảng ủy công an. Bộ công an dường như đã trở thành siêu bộ, muốn làm gì thì làm. Nhất là « lá chắn » không có vùng cấm.

Tô Lâm đang « trả đũa »? Có lẽ sau vụ Trịnh Xuân Thanh các bạn đã tỏ ra không mặn mà tiếp tục tiếp tay cho những trò bẩn thỉu đó nữa và nhất là sau vụ bò dát vàng thì sự « khăng khít » không còn nữa.

Tôi biết là các bạn cũng có lỗi, nhưng tôi muốn bào chữa là lỗi đó đi kèm với sự hăng say hoặc là hăng máu trong không khi sôi sục, ngạo mạn tự hào dân tộc trong những chuyến bay giải cứu. Các bạn hẳn không phải là tác giả của màn diễn đó.

Tôi còn nghe tin người bạn thân nhất thời sinh viên của tôi Phạm Sanh Châu cũng bị kỷ luật. Châu là người bạn tôi khâm phục nhất thời đi học. Với tôi, Châu là tấm gương mà tôi không làm được. Nhưng đã có lần, lần Châu ứng cử vào chức chủ tịch UNESCO, tôi đã nói : Châu ơi, mày càng giỏi như vậy thì lại càng kéo dài sự thối nát của chế độ này.

Cuối cùng, tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn rằng các bạn hơn tôi rất nhiều mặt, nhưng tôi cũng mong các bạn vào một thời điểm nào đó hãy dũng cảm lên, những người đang nắm vận mệnh của mình đang là những người dốt hơn mình. Hãy đứng thẳng lên như các vị tiền bối : Trần Quang Cơ, Nguyễn Trung.

Đặng Xương Hùng
21/12/2022

Hàng loạt cán bộ ngoại giao bị kỷ luật vì vụ ‘chuyến bay giải cứu’

 

21/12/2022

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026; ông Bùi Thanh Sơn – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Ngoại giao.

 

Trong các ngày 20 và 21-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24. Ông Trần Cẩm Tú – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – chủ trì kỳ họp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội; làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao.

Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tại các đảng bộ: Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Kỷ luật nhiều đại sứ, cán bộ ngoại giao

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

– Khiển trách Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

– Cảnh cáo Đảng ủy Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

– Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Hồng Hà – tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; ông Lý Tiến Hùng – nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh – cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; ông Vũ Ngọc Minh – nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

– Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trần Việt Thái – đại sứ Việt Nam tại Malaysia.

– Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh – nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

– Khiển trách ông Phạm Sanh Châu – nguyên đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; ông Vũ Bình – tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; bà Phạm Như Ý – cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026; ông Bùi Thanh Sơn – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam – nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng ủy bộ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, xử lý; đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng có trách nhiệm liên quan xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen