Seite auswählen

Vào thứ Sáu ngày 17.11.2023 các đại diện của Alliance for Vietnam’s Democracy đã tham dự buổi tường trình “Báo cáo Tình hình Dân chủ Toàn cầu 2023″ (Global State of Democracy 2023 Report) tại Brussel, thủ đô vương quốc Bỉ, cũng là nơi có trụ sở chính của Liên Minh Châu Âu và NATO.

Buổi tường trình do Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA) tổ chức, với sự cộng tác của Mission of Norway to the European Union, đại diện cho chính phủ Na Uy hợp tác với Liên Minh Châu Âu về vấn đề kinh tế ngoại thương European Economic Area (EEA) và về Schengen.

Buổi tường trình này diễn ra tại văn phòng của của Mission of Norway to the European Union, sát bên cạnh trụ sở chính của Ủy Ban Châu Âu, với sự hiện diện của bà Hadja Lahbib, Ngoại Trưởng Bỉ, cũng là thành viên đại diện ngoại thương của EU, ông Anders Eide, Đại sứ Na Uy ở Bỉ, và ông Sam Van der Staak, Giám đốc của International IDEA ở Châu Âu, cùng nhiều chính trị gia, diễn giả và chuyên gia có tên tuổi khác.

Đại diện cho Alliance for Vietnam’s Democracy, BS. Nha Khoa Elise Phạm đã đặt vấn đề về sự xử lý của EU đối với tình trạng dân chủ tồi tệ ở Việt Nam.

Alliance for Vietnam’s Democracy

 

Tin cập nhật:

Vào thứ Sáu ngày 17.11.2023 các đại diện của Alliance for Vietnam’s Democracy đã tham dự buổi tường trình “Báo cáo Tình hình Dân chủ Toàn cầu 2023” (Global State of Democracy 2023 Report) tại Brussel, thủ đô vương quốc Bỉ, cũng là nơi có trụ sở chính của Liên Minh Châu Âu và NATO.

Buổi tường trình do Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA) tổ chức, với sự cộng tác của Mission of Norway to the European Union, đại diện cho chính phủ Na Uy hợp tác với Liên Minh Châu Âu về vấn đề kinh tế ngoại thương European Economic Area (EEA) và về Schengen.

Buổi tường trình này diễn ra tại văn phòng của của Mission of Norway to the European Union, sát bên cạnh trụ sở chính của Ủy Ban Châu Âu, với sự hiện diện của bà Hadja Lahbib, Ngoại Trưởng Bỉ, cũng là thành viên đại diện ngoại thương của EU, ông Anders Eide, Đại sứ Na Uy ở Bỉ, và ông Sam Van der Staak, Giám đốc của International IDEA ở Châu Âu, cùng nhiều chính trị gia, diễn giả và chuyên gia có tên tuổi khác.

Đại diện cho Alliance for Vietnam’s Democracy, BS. Nha Khoa Elise Phạm đã đặt vấn đề về sự xử lý của EU đối với tình trạng dân chủ tồi tệ ở Việt Nam.

Cuộc họp đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Xin kính thông báo để tri tường.

 

Trân trọng,

Alliance for Vietnam’s Democracy

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen